Tưởng nhặt được 2 con mèo con ven cống, người đàn ông bất ngờ khi biết đó là động vật hoang dã

15:06, Thứ hai 06/07/2026

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc dắt chó đi dạo, một người đàn ông tại Singapore phát hiện hai con vật nhỏ đang co ro bên miệng cống và nghĩ rằng đó là mèo con bị bỏ rơi. Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt, anh mới biết mình đã nhầm và đây thực chất là hai con cầy hương non.

Một câu chuyện thú vị vừa xảy ra tại Singapore đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội. Chỉ từ một hành động tốt bụng nhằm cứu hai con vật nhỏ gặp nguy hiểm, một người đàn ông đã có phen bất ngờ khi biết chúng không phải mèo con như mình vẫn nghĩ.

Hành động xuất phát từ lòng tốt

Sự việc được chia sẻ trên truyền thông Singapore sau khi một cư dân địa phương đăng tải câu chuyện của người hàng xóm lên Facebook.

Theo đó, vào sáng sớm ngày 1/7, trong lúc dắt chó đi dạo gần khu vực cống thoát nước trên đường Petir, người đàn ông phát hiện hai con vật nhỏ đang run rẩy bên vệ đường. Do ngoại hình khá giống mèo con, anh tin rằng chúng đã bị lạc mẹ hoặc bị bỏ rơi.

Lo ngại hai con vật có thể gặp nguy hiểm vì ở gần cống thoát nước và cũng để tránh việc chúng bị chó hoặc các động vật khác tấn công, người đàn ông nhanh chóng đưa chúng vào một chiếc hộp để bảo vệ tạm thời. Sau đó, anh liên hệ với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ.

Gia đình của một người hàng xóm cũng tham gia chăm sóc hai con vật trong lúc chờ lực lượng chuyên trách đến hiện trường. Để tránh người qua đường vô tình chạm vào chúng, người đàn ông còn đặt một tấm biển thông báo, khuyến cáo mọi người không nên tiếp xúc.

Tuy nhiên, khi các nhân viên phụ trách động vật hoang dã có mặt, sự thật mới được hé lộ. Hai con vật này hoàn toàn không phải mèo con mà là hai cá thể cầy hương non.

Một nhân viên xử lý động vật hoang dã đánh giá hành động của người đàn ông là phù hợp trong hoàn cảnh lúc đó, bởi khu vực phát hiện khá nguy hiểm và không thấy con mẹ xuất hiện. Việc đưa hai con vật đến nơi an toàn đã giúp giảm nguy cơ chúng bị tấn công hoặc bị người khác bắt đi.

Hai cá thể cầy hương non ban đầu bị nhầm là mèo con do có ngoại hình khá tương đồng.
Hai cá thể cầy hương non ban đầu bị nhầm là mèo con do có ngoại hình khá tương đồng.

Cầy hương dễ bị nhầm với mèo vì ngoại hình tương đồng

Không ít người lần đầu nhìn thấy cầy hương đều dễ nhầm chúng với mèo bởi kích thước và hình dáng khá giống nhau, đặc biệt khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, cầy hương có nhiều đặc điểm nhận diện riêng như thân hình dài, chân ngắn, chiếc mõm nhọn, đuôi dài và đôi tai nhỏ. Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm động vật có vú, không phải họ mèo.

Sau khi tiếp nhận hai cá thể non, đơn vị quản lý động vật hoang dã của Cơ quan Công viên Quốc gia Singapore (NParks) đã đưa chúng trở lại khu vực gần nơi được phát hiện. Hai con cầy được đặt trong một chiếc hộp trên cây với mục đích tạo điều kiện để cầy mẹ quay lại tìm và chăm sóc con.

Theo ông How Choon Beng, Giám đốc Nhóm Quản lý Động vật Hoang dã thuộc NParks, đây là biện pháp thường được áp dụng đối với những trường hợp động vật non bị tách khỏi mẹ trong thời gian ngắn.

Cầy hương là loài ăn tạp, có khả năng thích nghi tốt với nhiều môi trường sống khác nhau. Chúng có thể xuất hiện trong rừng, công viên, khu vực ngập mặn và thậm chí cả những khu dân cư nếu nơi đó có nguồn thức ăn hoặc chỗ trú ẩn thích hợp.

Dù vậy, bản tính của cầy hương khá nhút nhát. Chúng thường tránh tiếp xúc với con người và chỉ hoạt động mạnh hơn vào ban đêm.

Cầy hương là loài động vật hoang dã có khả năng thích nghi với môi trường đô thị nhưng thường rất nhút nhát và tránh tiếp xúc với con người.
Cầy hương là loài động vật hoang dã có khả năng thích nghi với môi trường đô thị nhưng thường rất nhút nhát và tránh tiếp xúc với con người.

Nên làm gì khi gặp động vật hoang dã?

Việc bắt gặp cầy hương hay các loài động vật hoang dã khác tại Singapore không phải điều quá hiếm gặp. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên vội vàng tiếp cận hoặc tự ý đưa động vật về nhà nếu chưa xác định rõ tình trạng của chúng.

Trong trường hợp phát hiện động vật hoang dã, điều quan trọng nhất là giữ khoảng cách an toàn và quan sát từ xa. Không nên cố bắt, vuốt ve hoặc dồn ép con vật vì chúng có thể phản ứng để tự vệ khi cảm thấy bị đe dọa.

Bên cạnh đó, người dân cũng được khuyến cáo không cho động vật hoang dã ăn. Hành động này có thể làm thay đổi tập tính kiếm ăn tự nhiên, đồng thời làm tăng nguy cơ lây truyền mầm bệnh giữa động vật và con người.

Nếu đi cùng thú cưng, cần giữ chúng trong tầm kiểm soát để tránh xảy ra xung đột với động vật hoang dã.

Trong trường hợp phát hiện con vật bị thương, mắc bẫy hoặc đang ở trong tình huống nguy hiểm, cách xử lý phù hợp là thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Việc tự ý giải cứu có thể khiến cả người và động vật đều gặp rủi ro, bởi những con vật bị hoảng sợ hoặc đau đớn rất dễ có phản ứng tấn công.

Câu chuyện của người đàn ông tại Singapore cho thấy lòng tốt luôn đáng trân trọng. Tuy nhiên, khi gặp các loài động vật hoang dã có ngoại hình giống vật nuôi, việc liên hệ với cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn vẫn là lựa chọn an toàn và đúng đắn nhất.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang