Mang thai 9 tháng, mẹ bầu vẫn vô tư phát trực tiếp vừa ăn đồ chiên dầu mỡ vừa tu bia ừng ực

( PHUNUTODAY ) - Khi bị cư dân mạng ném đá thì mẹ bầu giải thích là do em bé muốn ăn nên cô phải chiều.

Khi mang thai, các chị em phụ nữ cực kỳ cẩn thận, ăn gì, uống gì, làm gì đều phải cân nhắc, xem xét có ảnh hưởng đến con không. Đặc biệt cần phải tránh xa những loại thức uống có cồn.

Thế nhưng bà mẹ trong câu chuyện dưới đây lại vô tư phát trực tiếp quá trình mình vừa ăn đồ chiên toàn dầu mỡ vừa tu bia ừng ực lên mạng xã hội dù đang mang thai 9 tháng.

me-bau-9-thang-uong-bia-an-thit-nuong-phunutoday.vn-2

Mẹ bầu "gây bão" khi livestream vừa ăn đồ chiên toàn dầu mỡ vừa tu bia ừng ực

Được biết, mẹ bầu này là một blogger với 130.000 người theo dõi hiện đang sinh sống tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Đây cũng không phải lần đầu tiên mẹ bầu này làm vậy. Cô cho biết mình ăn uống như vậy là đang bảo vệ em bé trong bụng, vì em bé muốn ăn nên cô phải chiều.

me-bau-9-thang-uong-bia-an-thit-nuong-phunutoday.vn-3

 Đây không phải lần đầu tiên cô phát trực tiếp hình ảnh "xấu xí" này lên mạng xã hội

Bên dưới bài đăng của mẹ bầu này, các mẹ bỉm sữa để lại bình luận “ném đá” hành vi vô ý thức của người mẹ này.

Trong bụng cô ấy thật sự đang có một đứa trẻ sao? Không hiểu sao người mẹ này lại có thể vô tư uống bia như vậy, không nghĩ chút nào đến con mình à”, một cư dân mạng bình luận.

Muốn nổi tiếng hãy dùng cách khác, xin đừng mang con cái ra làm trò gây sự chú ý. Ngoài kia có bao người mong có con mà không được. Đúng là có phúc mà không biết hưởng”, một bà mẹ bỉm sữa bức xúc.

Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai tuyệt đối không được uống thức uống có cồn, vì chúng có thể làm ảnh hưởng đến các cơ quan chức năng của người mẹ, gây tác động xấu đến sự phát triển của bào thai. Ngoài nước uống có cồn, phụ nữ mang thai cũng cần hạn chế dùng các loại nước có gas hoặc chất kích thích.

Ở một khía cạnh khác, cũng có nhiều người tin rằng uống bia khi mang thai sẽ giúp con trắng, sạch, đẹp hơn. Thế nhưng, quan niệm này chưa được khoa học chứng minh, trong khi đó tác hại của chất cồn lên thai nhi thì đã được các chuyên gia khẳng định.

Theo BS Nguyễn Ngọc Thông, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM, dù là rượu hay bia thì thai phụ cũng không được dùng, vì đó là những thức uống có cồn. Trước hết, cồn sẽ đi vào máu làm ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan nội tạng của người mẹ và tác động lên bào thai đang sinh trưởng. Bia không có nồng độ cồn cao như rượu nhưng vẫn có cồn, có gaz, mà các loại thức uống có gaz nói chung (như nước ngọt) thì thai phụ cũng được khuyến cáo không nên dùng. Các chất kích thích khác như trà, cà phê, thuốc lá… cũng cần hạn chế.

Các quan niệm cho rằng uống bia để con trắng, sạch, da đẹp… hoàn toàn không có căn cứ khoa học nào, trong khi tác hại của thức uống có cồn lên thai nhi thì đã có nhiều nghiên cứu xác nhận”, BS Thông cảnh báo.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link