Nam sinh dùng dao đâm bạn nguy kịch ngay trước cổng trưởng

( PHUNUTODAY ) - Do mâu thuẫn cá nhân, nam sinh đã đợi bạn ở cổng trường rồi rút tuýp sắt lao vào đánh, rút dao đâm vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chiều 23/10, Công an TX.Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với Hà Thúc Long (17 tuổi, ngụ TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà) về hành vi "Cố ý gây thương tích" cho nạn nhân Phạm Thành Vinh (16 tuổi) bạn cùng lớp với Long.

BS Lê Quang Lệnh, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa, cho biết vào trưa ngày 20/10, bệnh nhân P.T.V (16 tuổi) được đưa vào viện trong tình trạng vết thương nặng ở vùng cổ nên sau khi sơ cứu đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị. Nhưng sau đó do vết thương quá nặng nên Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa tiếp tục chuyển V. đi Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng cùng ngày.

Chiều cùng ngày, Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Chí Thanh (xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa) xác nhận sự việc trên và cho biết khu vực xảy ra cuộc ẩu đả là bên ngoài cổng trường sau giờ tan trường ngày 20/10.

Empty

Ảnh minh họa

Theo điều tra sơ bộ, Long và Phạm Thành Vinh (17 tuổi, ngụ TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà) là bạn cùng lớp ở trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Ninh Phụng, TX.Ninh Hòa. Thời gian gần đây, cả 2 nhiều lần xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi. 

Khoảng 11h15 ngày 20/10, Vinh đi ra trước cổng trường THPT Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ bị Long cầm ống tuýp sắt đánh, sau đó Long lại rút dao trong người đâm vào cổ Vinh khiến nam sinh gục tại chỗ. 

Sau khi gây án Long vội vàng tẩu thoát, người dân đưa Vinh đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà trong tình trạng nguy kịch. 

Nhận tin báo, công an đã có mặt tại khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và bắt giữ Long.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn