Nghi án chồng cắt cổ vợ trẻ rồi uống thuốc cỏ t.ự t.ử do cuồng ghen

( PHUNUTODAY ) - Ngày 13/9, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Long Hòa (thị xã Gò Công).

Hôm nay ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ nghi chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Nạn nhân là chị Phạm Nguyễn Thảo Vân (22 tuổi, ngụ xã Long Hòa, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang - làm nghề buôn bán thịt heo). Nghi phạm là Đặng Văn Phúc (27 tuổi - chồng chị Vân). 

Kết quả điều tra ban đầu, trưa 11/9, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (45 tuổi) phát hiện anh Phúc cầm con dao dính máu trên tay nên giằng lấy và tri hô hàng xóm. 

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Người dân đến nơi thì phát hiện chị Vân, vợ Phúc đã tử vong, trên cổ có vết cắt. Kết quả khám nghiệm tử thi, chị Vân tử vong do đứt động mạch dưới đòn, thủng cung động mạch chủ dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong. Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, phát hiện anh Phúc có biểu hiện mệt, ói ra chất lỏng màu vàng nghi đã uống thuốc trừ sâu nên đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công, sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Người dân địa phương cho biết, vợ chồng anh Phúc có với nhau 2 người con. Gần đây, hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Anh Phúc nghi ngờ vợ không chung thủy khi phát hiện thường xuyên nghe điện thoại của người khác. 

CA tiến hành khám nghiệm hiện trường

CA tiến hành khám nghiệm hiện trường

Qua kết quả khám nghiệm, thu thập chứng cứ và lời khai ban đầu nhận định, nhiều khả năng do ghen tuông người chồng đã giết vợ rồi tự vẫn.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link