Ngực quá nhỏ và thâm, em làm cách này cải thiện!

( PHUNUTODAY ) - Em ủng hộ chuyện tắt đèn khi yêu rồi vì không muốn anh xã thất vọng về hàng họ của mình. Nhưng em cũng nghĩ về lâu dài chắc không thể thế được. Lại thêm đầu núi đôi của em vừa to vừa thâm đen nữa chứ.

(Tự trang điểm)- Em ủng hộ chuyện tắt đèn khi yêu rồi vì không muốn anh xã thất vọng về hàng họ của mình. Nhưng em cũng nghĩ về lâu dài chắc không thể thế được. Lại thêm đầu núi đôi của em vừa to vừa thâm đen nữa chứ.
 
Hôm nay thấy một bài trong mục Làm đẹp nhắc về chuyện ngụy trang cho đôi gò bồng đảo lép kẹp, em chợt nhớ đến chuyện của em. Cách đây gần 2 năm, đây thực sự là vấn đề làm em lăn tăn lắm. Em ăn không ngon, ngủ không yên cũng vì ngực lép và thâm.
 
Thời điểm ấy, em mới lấy chồng được 8 tháng thôi ạ. Khi ấy em chưa bầu bí gì hết nhé. Khi mới lấy chồng, mọi chuyện của vợ chồng em rất hạnh phúc. Song mỗi khi xxx với anh xã thì là vợ em lại cảm thấy không thoải mái chút nào.
 
Nguyên nhân là do vòng 1 của em theo em để ý chẳng khác của anh xã là bao. Ngực của em lép kẹp, đầu ti lại to và thâm đen nữa chứ. Đó là lý do khiến em tự ti kinh khủng. Tất nhiên, em không bao giờ cho anh xã ngắm núi đồi cả. Vì lẽ đó mà 2 vợ chồng trẻ nhà em khi ấy suốt ngày cằn nhằn nhau chuyện bật đèn ngủ hay tắt hẳn khi xxx. 
Ảnh MH
Và để đầu ti bớt thâm, em cũng chịu khó chăm sóc đầu ti và da vùng núi với dầu ô liu hoặc vitamin E. Em thấy chăm sóc như vậy làm da ngực mềm mại và hồng hào lên.
 
Lẽ dĩ nhiên em ủng hộ chuyện tắt đèn khi yêu rồi vì không muốn anh xã thất vọng về hàng họ của mình. Nhưng em cũng nghĩ về lâu dài chắc không thể thế được. Lại thêm đầu núi đôi của em vừa to vừa thâm đen nữa chứ. Ai lại so với đầu ti của chồng, em còn đen hơn của chồng nữa. Vì thế em ngại lắm luôn.
 
Lúc ấy, em đã ước muốn có cách nào để giúp núi đôi của em hồng hơn một chút và ngực được cải thiện to lớn thêm một chút. Chứ như thế này thì em thấy cuộc sống vợ chồng em lại bị ảnh hưởng. 
 
Đầu tiên em cũng tính đến việc mua kem và thuốc làm hồng nhũ hoa. Song thực sự vợ chồng mới cưới nhiều khó khăn lắm ạ. Với lại do mới lập gia đình chưa biết cách chi tiêu nên em tháng nào tiêu hết tháng đó. Thế là em chọn cách tập thể dục. Tập gần 2 năm nay rồi, em thấy vòng 1 của mình cải thiện rõ. Ngực em to ra được 5cm và ra hình ra dạng chứ không bé tí như trước kia nữa.
 
Em còn đầu tư mua cặp tạ loại 2kg/ cái với giá tầm 6k/kg rồi load các bài tập cơ ngực, tay trên net. Ngày nào khi đi làm về em cũng duy trì thói quen tập tạ để tay vươn cao, căng ngực lên trên, hít thở. 
 
Ngoài ra khi tắm, hàng ngày em đều sử dụng vòi sen xịt nước lạnh vào ngực. Nếu tắm nước ấm nóng thì phải tráng lại bằng nước mát, nước nóng làm khô và nhăn da vùng núi nên em thường tránh hết sức.
 
Và để đầu ti bớt thâm, em cũng chịu khó chăm sóc đầu ti và da vùng núi với dầu ô liu hoặc vitamin E. Em thấy chăm sóc như vậy làm da ngực mềm mại và hồng hào lên. Chúng cũng giúp dưỡng ẩm và làm hồng đầu ti hiệu quả lắm.
 
Cứ thế, tối nào em cũng xoa 1 trong 2 loại dầu này massage đầu núi đôi. Sáng dậy, chỉ cần rửa lại bằng nước ấm rồi tráng nước lạnh. Thực sự 2 năm áp dụng biện pháp làm đẹp cho núi đôi này, em thấy còn tốt hơn cả dùng mỹ phẩm. Chưa kể chúng an toàn tuyệt đối với làn da vùng núi đồi của phụ nữ.
 
Liên Nguyễn
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn