Người đẹp Iran tạo điểm sáng cuối cùng LHP Hà Nội

( PHUNUTODAY ) - Là gương mặt xinh đẹp nhất trong hội đồng giám khảo LHP quốc tế Hà Nội 2012, nữ diễn viên Iran, Taraneh Alidoosti, tiếp tục là tâm điểm chú ý của báo giới và người hâm mộ trong đêm bế mạc vừa qua.

Là gương mặt xinh đẹp nhất trong hội đồng giám khảo LHP quốc tế Hà Nội 2012, nữ diễn viên Iran, Taraneh Alidoosti, tiếp tục là tâm điểm chú ý của báo giới và người hâm mộ trong đêm bế mạc vừa qua.

Với trang phục truyền thống kín đáo, Taraneh dường như trở nên “nổi tiếng” hơn và nhận được sự quan tâm của đông đảo khách mời, các tình nguyện viên và đặc biệt giới báo chí.
Với trang phục truyền thống kín đáo, Taraneh dường như trở nên “nổi tiếng” hơn và nhận được sự quan tâm của đông đảo khách mời, các tình nguyện viên và đặc biệt giới báo chí.

 

Ngay khi xuất hiện tại thảm đỏ trong đêm bế mạc, cô nhận được quan tâm đặc biệt của báo giới
Ngay khi xuất hiện tại thảm đỏ trong đêm bế mạc, cô nhận được quan tâm đặc biệt của báo giới

 

Nụ cười mỉm xinh tươi luôn thường trực trên môi, Taraneh lại khá thoải mái khi khách mời hay bạn trẻ ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng.
Nụ cười mỉm xinh tươi luôn thường trực trên môi, Taraneh lại khá thoải mái khi khách mời hay bạn trẻ ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng.

 

Taraneh Alidoosti và Chủ tịch BGK, đạo diễn Jan Schuette.
Taraneh Alidoosti và Chủ tịch BGK, đạo diễn Jan Schuette.

 

Vẻ thanh tú toát lên từ gương mặt Taraneh
Vẻ thanh tú toát lên từ gương mặt Taraneh

 

Taraneh Alidoosti là giám khảo trẻ nhất trong 5 giám khảo ở hạng mục quan trọng nhất – Phim truyện dự thi. Sinh năm 1984, Taraneh Alidoosti là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất ở Iran hiện nay.
Taraneh Alidoosti là giám khảo trẻ nhất trong 5 giám khảo ở hạng mục quan trọng nhất – Phim truyện dự thi. Sinh năm 1984, Taraneh Alidoosti là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất ở Iran hiện nay.

 

Teraneh khởi đầu nghiệp diễn năm 17 tuổi với phim Man, taraneh, panzdah sal daram (Tôi là Taraneh, 15 tuổi). Trong phim, cô đóng vai một cô gái 15 tuổi cũng tên là Taraneh, sau một thất bại tình cảm đã bướng bỉnh và can đảm chấp nhận nuôi con một mình, trong tình trạng đối mặt với nghèo khó và dè bỉu của xã hội.
Teraneh khởi đầu nghiệp diễn năm 17 tuổi với phim Man, taraneh, panzdah sal daram (Tôi là Taraneh, 15 tuổi). Trong phim, cô đóng vai một cô gái 15 tuổi cũng tên là Taraneh, sau một thất bại tình cảm đã bướng bỉnh và can đảm chấp nhận nuôi con một mình, trong tình trạng đối mặt với nghèo khó và dè bỉu của xã hội.

 

Vai diễn đầu tay đã nhận được sự đánh giá tích cực và giúp cô dành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP quốc tế Lorcano (Thụy Sỹ) năm 2002. Bộ phim cũng mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Iran tại LHP Fajr thường niên của nước này và đến nay cô vẫn là người trẻ nhất nhận vinh dự này trong 30 năm của giải thưởng.
Vai diễn đầu tay đã nhận được sự đánh giá tích cực và giúp cô dành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP quốc tế Lorcano (Thụy Sỹ) năm 2002. Bộ phim cũng mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Iran tại LHP Fajr thường niên của nước này và đến nay cô vẫn là người trẻ nhất nhận vinh dự này trong 30 năm của giải thưởng.

 

Dù không phải là sao nổi tiếng, nhưng nữ giám khảo xinh đẹp này đã thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng bởi vẻ đẹp bí ẩn, kín đáo nhưng vô cùng quyến rũ.
Dù không phải là sao nổi tiếng, nhưng nữ giám khảo xinh đẹp này đã thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng bởi vẻ đẹp bí ẩn, kín đáo nhưng vô cùng quyến rũ.

 

Trái ngược với vẻ sang trọng, kín đáo của Teraneh, mẫu teen Hồng Quế - vị khách không mời mà đến gây nhức mắt người   hâm mộ bằng bộ trang phục phản cảm.
Trái ngược với vẻ sang trọng, kín đáo của Teraneh, mẫu teen Hồng Quế - vị khách không mời mà đến gây nhức mắt người hâm mộ bằng bộ trang phục phản cảm.

 

  Ngày 29/11, trao đổi với Phunutoday, Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL, ông Vũ Xuân Thành cho biết: Việc để người mẫu Hồng   Quế ăn mặc phản cảm vào Liên hoan phim và bước lên thảm đỏ là lỗi của Ban tổ chức không kiểm duyệt chặt chẽ. Với cách   ăn mặc đó không được bước lên thảm đỏ.  Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội sẽ rút kinh nghiệm và chịu trách   nhiệm trước Bộ trưởng về vụ việc xảy ra.
Ngày 29/11, trao đổi với Phunutoday, Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL, ông Vũ Xuân Thành cho biết: Việc để người mẫu Hồng Quế ăn mặc phản cảm vào Liên hoan phim và bước lên thảm đỏ là lỗi của Ban tổ chức không kiểm duyệt chặt chẽ. Với cách ăn mặc đó không được bước lên thảm đỏ. Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội sẽ rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về vụ việc xảy ra.

 

"Lần sau có những đối tượng như người mẫu Hồng Quế, BTC phải cảnh giác", ông Thành chia sẻ thêm.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn