1. Mắt trắng dã: Lòng dạ khó lường

Tướng mắt này còn gọi là tam bạch hoặc tứ bạch, tùy theo mức độ.
-
Theo quan điểm chuyên gia tướng số, người sở hữu tướng mắt này thường nội tâm bất an, nhiều mưu tính.
-
Nếu kết hợp với ánh mắt láo liên, ánh nhìn sắc lạnh thì càng dễ là người thâm hiểm, khó đoán, thậm chí hay "đâm sau lưng" người khác.
-
Dân gian cũng có câu cảnh báo: "Mắt trắng dã, không ma thì quỷ", ám chỉ đây là tướng người không dễ tin cậy, thường có số tạo nghiệp hoặc gặp nghiệp.
Trường hợp đặc biệt:
-
Nếu người có mắt trắng nhưng ánh mắt hiền hòa, điềm tĩnh thì vẫn có thể là người tốt, nhưng đa phần nếu đi kèm với môi thâm và má hóp, đó là bộ tướng xấu.
2. Môi thâm tái: Khó giữ chữ tín, vận mệnh lao đao
Theo quan sát nhân tướng, môi là nơi thể hiện lời ăn tiếng nói, cũng là cửa miệng giữ phúc. Một người có đôi môi thâm tái, khô nẻ hoặc xỉn màu, không đều sắc, thường bị cho là:
-
Người khó giữ chữ tín, dễ nói một đằng, làm một nẻo.
-
Hay gặp trắc trở trong giao tiếp, thị phi, cãi vã.
-
Tính tình thường hẹp hòi, hay oán trách, ít biết ơn.
Kinh nghiệm xưa từng nói: "Môi thâm lời ác, môi đỏ lời hiền" – màu môi không chỉ phản ánh sức khỏe mà còn thể hiện tâm tính. Người môi thâm thường ít phúc khí, vận mệnh bạc bẽo, khó làm nên chuyện lớn.
3. Hai má không thịt: Tướng cô độc, dễ phản phúc
Trong nhân tướng, đôi má tượng trưng cho phúc đức và năng lực hành động. Người có hai má hóp, xương gò má nhô cao, thiếu thịt thường mang những đặc điểm:
-
Tính cách cứng đầu, bảo thủ, nhưng thiếu lòng vị tha.
-
Dễ phản trắc khi có cơ hội, không sống nghĩa tình lâu bền.
-
Có số cô độc, khó bền lâu trong các mối quan hệ tình cảm, làm ăn.
Dân gian có câu: "Gò má cao, sát chồng; má hóp, không thân." – nói lên sự e ngại khi giao du với người có tướng mặt không đầy đặn, thiếu sinh khí.
4. Bộ tướng tam độc: Mắt trắng – môi thâm – má hóp

- Dễ là người thâm hiểm, ích kỷ, vì lợi ích cá nhân sẵn sàng đạp lên người khác.
-
Sống vô tình vô nghĩa, tráo trở, không biết ơn.
-
Hay gặp nghiệp báo, cuộc đời nhiều sóng gió và thường kéo theo vận xấu cho người xung quanh.
5. Lời khuyên từ cổ nhân: Biết người, biết mình để tránh họa
Tất nhiên, không phải ai có một trong ba đặc điểm trên đều xấu. Nhưng khi ba nét tướng ấy hội tụ, người xưa tin rằng nên giữ khoảng cách an toàn, nhất là trong chuyện kết giao làm ăn, chọn bạn đời hay hợp tác lâu dài.
Tướng từ tâm sinh – nếu người biết tu dưỡng đạo đức, sửa mình tích cực thì vận mệnh cũng có thể cải thiện. Nhưng nếu tâm xấu mà tướng ứng, thì sớm muộn cũng gieo họa cho người khác lẫn chính mình.
Trong dòng chảy văn hóa Á Đông, nhân tướng học không phải mê tín, mà là một phương tiện giúp con người hiểu người – hiểu mình, sống chọn lọc và cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ. Nhớ lời tổ tiên: "Chọn bạn mà chơi, chọn người mà gửi phận." Đừng để sự cả tin khiến bản thân phải trả giá vì kết thân với tướng người không lành.
(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)