Người mệnh nào kỵ đeo vàng nhất?

21:31, Thứ bảy 08/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Theo quan niệm phong thủy, không phải ai cũng nên đeo vàng bên mình vì có thể nó mang ý nghĩa không tốt.

Người mệnh nào kỵ đeo vàng nhất?

Vàng là kim loại quý có giá trị cao, được nhiều người sử dụng để làm trang sức cũng như làm tài sản tích lũy. Tuy nhiên, nếu xét theo yếu tố phong thủy, không phải bất cứ ai cũng nên đeo vàng bên trên ngời. Nguyên nhân là do vàng có thể là thứ tương khắc, gây ra sự kìm hãm phát triển, vô tình thu hút những chuyện tai bay vạ gió.

Theo ngũ hành, vàng thuộc Kim mà Kim có sự tương khắc, tương sinh rõ ràng với 4 yếu tố còn lại.

Xét theo ngũ hành tương sinh, Kim khắc Mộc và Hỏa khắc Kim. Do đó, người thuộc mệnh Mộc và Hỏa là đối tượng nên nên mang vàng bên người.

Xét về màu sắc, màu vàng thuộc Thổ. Theo ngũ hành tương khắc, Mộc khắc Thổ và Thổ khắc Thủy. Do đó, người mệnh Mộc và Thủy không hợp đeo vàng.

Nói về mức độ tương khắc, người mệnh Mộc chính là đối tượng tương khắc với vàng nhất.

Trong khi đó, người thuộc mệnh Hỏa và mệnh Thủy vẫn có thể sử dụng vàng kết hợp với các chi tiết trang trí, màu sắc khác trên sản phẩm để bù lại những điểm chưa tốt.

Người mệnh Mộc kỵ đeo vàng nhất.

Người mệnh Mộc kỵ đeo vàng nhất.

Người mệnh Mộc hợp với màu xanh lục, xanh lá cây và tương sinh bởi màu xanh nước biển, màu đen. Người thuộc mệnh này nếu thích đeo trang sức làm tự kim loại quý thì nên chọn những món đồ như dây chuyền nhỏ, nhẫn mảnh và có trang trí thêm các loại ngọc, đá mang màu sắc tương sinh.

Bên cạnh đó, mệnh Mộc cần chú ý tới trang sức ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo có màu xanh là màu của bản mệnh, giúp tăng vượng khí, tốt cho sức khỏe, công việc và cuộc sống. Ngọc lục bảo cũng là một loại đá quý, có tác dụng điều hòa nguồn khí trong người, giúp khắc chế năng lượng xấu, mang lại năng lượng tốt và hài hòa cho người đeo. Ngoài ra, người mệnh Mộc có thể lựa chọn các loại trang sức đá quý khác có màu đen hoặc màu xanh nước biển.

Lưu ý khi đeo vàng

Bạn có thể đeo vàng trên người với vai trò làm trang sức, thu hút tài lộc. Tuy nhiên, nên tháo vàng ra khi đi ngủ để tránh làm ảnh hưởng đến sự thoải mái trong lúc nghỉ ngơi.

Ngoài ra, nên tháo trang sức khi tắm vì các thành phần hóa học trong sữa tắm, xà bông tắm hoặc nước có thể ăn mòn, làm mất độ sáng của vàng. Các loại mỹ phẩm được bôi lên da cũng có thể tác động đến vàng, làm ảnh hưởng đến chất lượng, độ thẩm mỹ của sản phẩm, làm vàng nhanh bị xỉn màu.

Trước khi tập thể dục, bạn cũng nên tháo trang sức. Mồ hôi có khả năng ăn mòn, làm tăng tốc độ oxy hóa của các lọa trang sức và khiến nó đổi màu sau một thời gian sử dụng.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền
Từ khóa: phong thủy đeo vàng