Cận cảnh chiếc váy cưới tuyệt đẹp được chuẩn bị trong 6 tháng của Đường Yên

( PHUNUTODAY ) - Thời gian chuẩn bi chiếc váy cưới của Đường Yên là 6 tháng đủ để cho khán giả thấy sự cầu kỳ và hoàng tráng của buổi hôn lễ này.

Vậy là sau bao nhiêu đồn đoán, cặp đôi Đường Yên - La Tấn đã chính thức về chung một nhà. Sáng ngày 28/10, thông qua Weibo, cặp đôi đã đăng tải những hình ảnh ngọt ngào trong tiệc cưới với thông báo ngắn gọn "Tôi là tân lang/tân nương". Chắc chắn những ai yêu thích Đường Yên - La Tấn sẽ không khỏi vui mừng khi nhìn thấy cả hai mặc trang phục cô dâu chú rể, nắm tay cùng bước vào lễ đường.

Lễ đường lãng mạn trong đám cưới của Đường Yên và La Tấn.

Lễ đường lãng mạn trong đám cưới của Đường Yên và La Tấn.

Theo những thông tin được tiết lộ từ truyền thông thì lễ cưới chính thức của Đường Yên và La Tấn sẽ diễn ra vào ngày 29/10 với đông đảo bạn bè nghệ sĩ toàn ngôi sao hạng A tham dự. Cùng với đó, một vài thông tin chi tiết về lễ cưới được tiết lộ cho thấy độ hoành tráng của hôn lễ này.

Sau khi Đường Yên chia sẻ tin vui, tạp chí Cosmo cũng đăng tải quá trình tỉ mỉ để hoàn thành chiếc váy xinh đẹp nữ diễn viên mặc trong tiệc cưới tối 27/10.

Bộ váy do Tổng giám đốc sáng tạo Natacha Ramsay-Levi của thương hiệu Chloé thiết kế. Chất liệu chủ đạo là ren Pháp tinh tế với thiết kế đơn giản, họa tiết thêu thủ công. Thân váy đính nhiều hạt ngọc và phải mất 650 tiếng để hoàn thành.

Bộ váy cô dâu Đường Yên mặc trong tiệc chiêu đãi bạn bè được thực hiện công phu.

Bộ váy cô dâu Đường Yên mặc trong tiệc chiêu đãi bạn bè được thực hiện công phu.

Ngoài ra, Đường Yên còn chụp ảnh theo phong cách truyền thống. Bộ váy cưới thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế Quách Bồi.

Áo cưới mang phong cách cổ điển của cô dâu được lấy cảm hứng từ đường viền trong kiến trúc cổ Trung Quốc, thêm vào yếu tố lãng mạn của nước Pháp như hồ điệp kết. Váy dài chấm gót in hoa văn hình Phượng Hoàng được thêu bằng chỉ vàng, được tiết lộ phải mất 4.506 giờ (gần 190 ngày) để hoàn thành.

Đường Yên dành nhiều tâm huyết cho hôn lễ mà cô chờ đợi suốt 35 năm.

Đường Yên dành nhiều tâm huyết cho hôn lễ mà cô chờ đợi suốt 35 năm.

Về La Tấn, thời gian để hoàn thành bộ lễ phục của anh là 865 giờ (hơn 36 ngày). Trang phục kết hợp nét hiện đại và tính thẩm mỹ truyền thống, trường sam màu đỏ và áo ngắn hoa văn hình rồng được thêu bằng chỉ vàng.

Bộ đồ cưới của La Tấn cũng được thêu bằng chỉ vàng.

Bộ đồ cưới của La Tấn cũng được thêu bằng chỉ vàng.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn