Từ xa xưa, ông bà ta vẫn tin rằng “đất có thổ công, sông có hà bá”, con người sống thuận thiên thời – địa lợi – nhân hòa thì cuộc sống mới sung túc, hanh thông. Trong phong thủy dân gian, việc “khách đến nhà” không chỉ là chuyện xã giao mà còn ẩn chứa điềm báo về vận khí của gia chủ. Có những vị khách đến chơi tưởng bình thường, nhưng nếu để ý kỹ, đó có thể là dấu hiệu thời vận đang mở, tài lộc chuẩn bị ghé thăm. Người xưa có câu “Khách quý đến nhà, của ra cũng vào”, đặc biệt từ nay tới cuối năm, nếu nhà bạn đón được 3 vị khách này, hãy vui mừng vì đó là điềm báo sắp phát tài, làm ăn thuận buồm xuôi gió trong năm tới.
1. Vị khách đầu tiên: Người mang tin vui hoặc lộc bất ngờ
Theo quan niệm phong thủy, khách mang tin vui là dấu hiệu của sự hanh thông, cát lành. Khi có người đến nhà mang theo tin tốt như cưới hỏi, sinh con, trúng thưởng, thăng chức hay có dự án mới… thì năng lượng tích cực của họ cũng lan tỏa đến không gian sống của bạn. Người xưa cho rằng niềm vui là dòng khí tốt, có khả năng thu hút vận may và hóa giải những điều xui rủi. Nếu khách ấy vô tình ghé chơi, tươi cười rạng rỡ, nói năng vui vẻ, hoặc mang chút quà nhỏ như trái cây, bánh kẹo, thì đó chính là dấu hiệu “lộc đến nhà”.
Nếu khách là một người đồng nghiệp hoặc đối tác làm ăn mà mang tới thái độ tin vui tốt lành với gia chủ thì càng hứa hẹn tương lai công việc thuận lợi hơn.
Đặc biệt, nếu sau khi họ rời đi, trong nhà bỗng nhận được tin tốt như được mời hợp tác làm ăn, có khách hàng mới, được trả nợ cũ hoặc có cơ hội tài chính, thì đừng ngạc nhiên – bạn đã đón “quý nhân mang lộc”. Người xưa còn dặn rằng, gặp khách như vậy nên mở cửa sổ đón gió, pha trà đãi khách thật niềm nở, để phúc khí lưu lại lâu hơn trong nhà.
2. Vị khách thứ hai: Người từng giúp đỡ mình hoặc người có phúc đức lớn
Trong văn hóa phương Đông, mỗi người đều mang theo một trường năng lượng riêng. Người làm nhiều việc thiện, sống nhân hậu, tâm sáng thì tỏa ra năng lượng tích cực, có thể lan truyền may mắn cho người khác. Vì vậy, nếu từ nay tới cuối năm, bạn bất ngờ gặp lại người từng giúp đỡ mình, hoặc một người nổi tiếng là có phúc, hay làm việc thiện, đến thăm nhà – đó là điềm báo “đón phúc khí vào nhà”.
Người xưa tin rằng khi người có phúc đức bước vào, tà khí tự khắc tiêu tan, năng lượng tốt lan tỏa, giúp công việc suôn sẻ, gia đạo êm ấm.Đặc biệt, nếu họ đến mà đi hướng Đông hoặc Nam, tức là hướng đại cát trong phong thủy cuối năm, thì vận trình của gia chủ càng hanh thông, tiền bạc dễ sinh sôi nảy nở.
Lúc này, điều quan trọng là chân thành tiếp đón, trò chuyện vui vẻ và không nên từ chối lời khuyên hay đề nghị hợp tác của họ. Bởi họ có thể chính là quý nhân, giúp bạn mở ra cơ hội lớn trước thềm năm mới.
3. Vị khách thứ ba: Trẻ nhỏ hồn nhiên, cười nói vui vẻ
Trẻ con vốn mang năng lượng thuần khiết và tươi sáng, được coi là biểu tượng của phúc khí, may mắn và tài lộc. Nếu trong thời gian này, nhà bạn có trẻ nhỏ tự nhiên thích tới chơi, cười nói vui vẻ, đùa giỡn hồn nhiên, thì đó là dấu hiệu cực tốt. Người xưa thường nói:“Nhà có tiếng cười trẻ nhỏ, phúc đức đong đầy.”
Trẻ em không chỉ mang theo năng lượng tích cực, mà còn giúp xua tan khí lạnh, tạo sự ấm áp và sinh khí cho ngôi nhà. Đặc biệt, nếu đứa trẻ ấy vô tình làm rơi đồng xu, kẹo hoặc món đồ nhỏ, thì theo dân gian, đó là dấu hiệu “tiền rơi lộc đậu”, báo hiệu tài lộc sắp tới.Gia chủ nên vui vẻ, nhẹ nhàng nhặt lại món đồ và đặt ở góc tài vị (góc Đông Nam của ngôi nhà) để “giữ lộc ở lại”.
Những điều nên làm khi đón khách quý
Người xưa không chỉ coi trọng điềm lành khi khách đến, mà còn dặn dò nhiều điều giúp phúc khí được giữ lâu, vận may được kích hoạt mạnh hơn:
- Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng: Nhà sạch thì đón khí lành, tránh để bụi bẩn, rác hoặc vật hư hỏng trong phòng khách.
- Mở cửa sổ, đốt nén hương thơm: Hành động này giúp lưu thông không khí, thanh lọc năng lượng, giữ sinh khí tốt khi khách bước vào.
- Mời khách dùng trà, nước hoặc chút bánh kẹo: Đây là cử chỉ nhỏ nhưng thể hiện lòng hiếu khách, giúp tăng thêm hòa khí, tài khí.
- Không nên than vãn hoặc kể chuyện buồn: Vì năng lượng tiêu cực dễ làm mất vận may. Thay vào đó, hãy nói chuyện tích cực, vui vẻ.
Người xưa nói phúc tới thì lộc theo, mà phúc bắt đầu từ lòng thiện, cách sống chân thành và sự rộng mở. Khi bạn giữ tâm thế vui vẻ, tiếp đón mọi người bằng sự tử tế, biết ơn và lạc quan, thì những “vị khách quý” – dù là người hay cơ hội – đều sẽ tìm đến.
Từ nay tới cuối năm, nếu nhà bạn có một trong ba vị khách nói trên ghé thăm, hãy tin rằng trời đang gửi tín hiệu tốt lành. Vận may, tài lộc và quý nhân đang đến gần, chỉ cần bạn đủ sáng suốt và chân thành, đón tiếp với tinh thần hào phóng và trân quý thì cuộc sống có thể sẽ sang trang.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm giải trí