Cuộc sống là cả một hành trình nên những gì phù hoa rồi sẽ bị tước bỏ. Khi người ta càng lớn càng nhận ra cuộc đời thực ra đơn giản, ai biết sống cho đơn giản thì càng tốt. Nếu đến tuổi trung niên mà người ta vẫn chưa thể nhận ra điều này thì cuộc sống còn nhiều vất vả mệt mỏi. Nhưng thực hành đơn giản sao cho đúng thì không phải ai cũng làm được:
Đơn giản trong suy nghĩ
Đơn giản trong suy nghĩ không phải là nghĩ gì nói nấy, là ngây ngô ngốc nghếch. Đơn giản trong suy nghĩ nghĩa là hãy tư duy tuyến tính đừng suy diễn phiền phức.
Người ta nói người nói vô tình mà người nghe thì hữu ý, thế nên càng cố suy diễn thì vấn đề càng phức tạp. Khi phân tích một lời nói hãy phân tích nội dung đừng cố áp đặt thái độ của mình vào lời nói của người khác thì sẽ đơn giản được.

Đơn giản trong suy nghĩ chính là cách để sự việc được nhẹ nhàng hơn, những oán hận trở nên giảm nhẹ, những trách móc bớt nặng nề. Người với người khi nghĩ được như thế sẽ bao dung được với nhau, tránh chỉ chiết làm nặng thêm vấn đề.
Bởi thế đơn giản trong suy nghĩ chính là một cách tiếp nhận thông tin chỉ là tiếp nhận, đúng bản thể của thông tin, đừng thêm nếm đừng đưa cái tôi phán xét của mình vào, đừng tỏ ra quá thông minh suy diễn "chắc là, chắc là". Hãy tiếp nhận thông tin theo cách đơn giản nhất này để chính bản thân mình không phiền muộn và để cho người một con đường lùi.
Đơn giản trong các mối quan hệ
Mối quan hệ chất lượng quan trọng hơn số lượng mối quan hệ. Khi còn trẻ người ta có thể chạy theo số lượng mối quan hệ nhưng dần dần người ta nhận ra rằng quan trọng là có mối quan hệ nào chất lượng hay không. Bởi thế hãy đơn giản các mối quan hệ, lược bỏ những mối quan hệ làng nhàng xã giao ngoài kia để cuộc sống của bạn được gói gọn lại, được tập trung hơn vào những mối quan hệ thân thiết.
Chính vì mối quan hệ "bắn đại bác không tới nơi" mà nhiều người mất thời gian cho những hoạt động không mang lại giá trị. Cũng vì nhiều mối quan hệ mà đôi khi chúng ta thấy quá mệt mỏi. Gói gọn lại và chăm chút cho những người thân thiết nhất chính là cách mà người ta "về thu xếp lại" cuộc sống của mình. Ai rồi cũng sẽ đi đến đoạn này nhưng về cơ bản có người nhận ra sớm chủ động thu xếp sớm thì cuộc sống sẽ trong lành hơn.
Trong cuộc sống có những mối quan hệ mang lại phiền phức, thậm chí độc hại, ví dụ những mối quan hệ không thân thiết nhưng cứ phải cố níu, những mối quan hệ mà ở đó chỉ thích soi mói nhiều hơn cảm thông chia sẻ. Cắt bỏ những mối quan hệ này, đơn giản vòng tròn quan hệ bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đơn giản trong nhu cầu vật chất cá nhân
Đơn giản trong ăn uống, đơn giản trong ăn mặc, đơn giản trong những sinh hoạt cá nhân là một cách để giải phóng bản thân khỏi cuộc đua mệt mỏi về vật chất. Đơn giản ở đây không có nghĩa là xuề xòa, xuềnh xoàng mà là chọn thứ chất lượng nhất, cần nhất và giản tiện gọn gàng lại.
Bạn thử thực hành một tuần hai tuần sẽ nhận thấy khi đơn giản được nhu cầu của mình bạn sẽ không thấy quá lo lắng về vật chất, lo sợ thiếu thốn, không thèm muốn. Khi cầu mà không được thì con người sẽ đau khổ. Nhưng khi đã đơn giản được bạn sẽ thấy bản thân mình vượt qua được những cảm giác thiếu thốn vì cầu mà không được.
Trong cuộc đời không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng đơn giản hóa được mọi chuyện nhưng ai đơn giản được thì thân tâm họ nhẹ nhàng.