Sau khi bị đề nghị tước vương miện, Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh đã bất ngờ làm ngay điều này!

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, cư dân mạng xôn xao chuyện Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh bị đề nghị tước vương miện, cô đã bất ngờ làm ngay việc này!

Sau thông tin Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bị Cục BDNT đề nghị tước vương miện, phía Lê Âu Ngân Anh có thông báo hủy buổi tiệc cảm ơn với giới truyền thông vào chiều ngày 16/1/2018. Đại diện ê-kip của Ngân Anh cho biết buổi tiệc này sẽ được dời sang thời điểm khác phù hợp hơn.

le au ngan anh bi tuoc vuong mien (11)
 Hành động bất ngờ của Lê Âu Ngân Anh sau khi bị đề nghị tước vương miện

Bởi trước đó, Á hậu 1 Diệu Thùy chia sẻ về thông tin Tân Hoa hậu Đại dương bị đề nghị tước vương miện: "Tôi cứ nghĩ chuyện ồn ào xung quanh vương miện Hoa hậu Đại dương đã được xử lý xong rồi, vì mấy hôm trước, Ngân Anh có mời tôi tới dự bữa tiệc cảm ơn vào ngày 16/1 tới.

Chính vì thế, khi tôi nhận được thông tin Cục nghệ thuật Biểu diễn đề nghị ban tổ chức tước vương miện Ngân Anh thì rất bất ngờ".

Trước sự việc này, Hoa hậu Đại dương 2017 buồn bã nói: "Tôi quá bất ngờ khi nhận được thông tin tước vương miện từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn".

Đại diện truyền thông của Lê Âu Ngân Anh cũng đã lên tiếng: "Áp lực truyền thông đã làm cô suy sụp tinh thần. Ngân Anh cũng đã làm hết những gì mình có thể để xứng với danh hiệu mình được nhận".

le au ngan anh
 

Cho tới thời điểm hiện tại, BTC Hoa hậu Đại Dương vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào trước công văn đề nghị hủy bỏ kết quả cuộc thi đối với Lê Âu Ngân Anh của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Trước đó, người đẹp Lê Âu Ngân Anh đoạt vương miện Hoa hậu Đại dương 2017. Ngay sau đêm chung kết, nhan sắc của cô trở thành đề tài gây tranh cãi trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, cô đã bơm môi quá đà, phẫu thuật thẩm mỹ. Về vấn đề này, Ngân Anh thừa nhận từng nâng mũi, song khẳng định đã tháo sụn mũi ra trước khi đăng ký dự thi.

le au ngan anh bi tuoc vuong mien (1)
 

Đại diện công ty Võ Việt Chung International, ông Võ Việt Chung - giám đốc công ty kiêm trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 thừa nhận sai sót khi để thí sinh Lê Âu Ngân Anh từng phẫu thuật thẩm mỹ tham gia vòng thi chung kết. Và sau đó, BTC Hoa hậu Đại Dương 2017 bị phạt 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày 11/1, Cục Nghệ thuật Biểu diễn có công văn gửi ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 đề nghị thu hồi danh hiệu của tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Nội dung công văn nêu rõ: "Để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục NTBD đề nghị Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại Đề án tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017' và hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định".

Xem thêm:

1.  'Sốc' với hành động bất ngờ của Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh trước khi bị đề nghị bị tước vương miện

2.  Nhìn lại hành trình 2 tháng đội vương miện đầy thị phi của Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh

3.  Hé lộ thông tin hiếm về cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng chồng trẻ sau 4 tháng kết hôn

4.  Không chỉ hẹn hò với Lê Phương, Quý Bình còn bị nghi ngờ từng là tình cũ của Lâm Khánh Chi?

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn