Những kiểu váy đi biển giấu dáng cực tốt cho những người béo lùn

( PHUNUTODAY ) - Đừng để thân hình mập mạp, thấp ngăn cản bạn diện những chiếc váy dạo trên bờ biển. Sau đây là những kiểu váy tuyệt vời nhất dành cho các bạn.

Bạn có tin rằng người thấp béo sẽ càng trở nên tròn trịa nếu mặc quần không? Hơn thế nữa, đi biển không thể thiếu váy vóc thướt tha, xinh xắn. Người thấp béo đừng tự nghĩ rằng mình xấu, hãy tự chọn cho mình một vài kiểu váy đi biển giấu bụng cực tốt dưới đây, đảm bảo bạn sẽ tự tin lên bội phần đấy!

Người béo lùn có nên mặc váy maxi?

Nhiều chị em có thân hình mập mạp, hay chiều cao khiêm tốn 1 chút không hoàn toàn tự tin khi diện đầm maxi bởi sợ lộ khuyết điểm cơ thể thừa cân, kém thon gọn. Thế nhưng đừng quá lo lắng bởi chỉ cần khéo léo lựa chọn 1 chút, bạn sẽ chọn được dáng váy maxi phù hợp với người mập lùn và mang lại cho bạn sự tự tin.

Váy maxi xưa nay vẫn được gắn với các cô nàng “cò hương”, nhưng nay để đáp ưng nhu cầu của chị em, đặc biệt là chị em mập và lùn, đã có rất nhiều dáng maxi với kiểu dáng và màu sắc phù hợp cho chị em, giúp tôn lên sự đáng yêu, mũm mĩm đồng thời không khiến chị em trở nên “luộm thuộm” hay mất cân đối. Cùng khám phá ngay những mẫu đầm maxi cho người mập lùn được yêu thích nhất!

Váy maxi voan dài chấm gót

Chọn váy maxi cho người mập phải chú ý tới chất liệu, không nên lựa những kiểu đầm maxi quá đỗi dày dặn cho người mập khiến thân hình càng trở nên “cồng kềnh” hơn.

Một chiếc váy maxi voan mỏng giúp cho người béo có những buổi dạo biển nhẹ nhàng, mát mẻ hơn. Đồng thời, váy voan tạo cảm giác gọn gàng và thanh mảnh hơn cho chủ nhân. Một chiếc váy maxi dài chấm gót sẽ giúp những nàng mập “ăn gian” được kha khá chiều cao đấy nhé.

vay-xoe-7-1

Ngoài ra, nàng mập hãy chọn cho mình những dáng váy maxi có phần eo chiết nhẹ nhàng, nếu váy có phần eo nâng cao một chút so với eo thực sẽ càng tốt, giúp kéo dài hơn đôi chân của bạn và giúp che bớt đi mỡ thừa ở vòng 2.

Đầm suông – mẫu đầm cho người mập thấp

Được biết đến là chiếc váy đa năng nhất, phù hợp với rất nhiều vóc dáng như: Người béo bụng có thể mặc để che đi vòng bụng ngấn mỡ của mình, người gầy mặc sẽ giúp cơ thể đầy đặn hơn,…

Vậy người thấp mặc váy suông có đẹp không? Nó không những đẹp, phù hợp cho những cô nàng nấm lùn, mà nó còn giúp bạn che đi khuyết điểm chân ngắn của mình đấy.

– Đầm suông với thiết kế đơn giản, ít họa tiết, không quá bó sát ở phần eo, hông nên thường che đi được khuyết điểm vòng 2 “quá khổ” của các nàng. Bên cạnh đó, với đường may thẳng, xuôi theo chiều dài cơ thể khi mặc vào bạn sẽ có cảm giác thân hình được kéo dài hơn, thon gọn hơn.

– Tuy nhiên, bạn không nên chọn những mẫu váy oversize, dài quá gối, mà thay vào đó là những chiếc đầm suông có độ rộng vừa phải, có chiều dài trên gối kết hợp với đôi giày cao gót “thần thánh” bạn không chỉ cao hơn mà còn cực kì quyền rũ.

3-800x800

Đầm maxi dài tay cho người mập lùn

Trước đây, đầm maxi vẫn được biết đến với các dáng váy có phần trên hở, để lộ phần vai thì nay, dáng váy maxi tay dài đã được trình làng để đáp ứng nhu cầu của các chị em có thân hình không mấy thon gọn.

Lựa chọn váy maxi tay dài với màu sắc tối như: đen, xanh, tím cùng họa tiết hoa nhí chắc chắn sẽ biến nàng “béo” trở nên thon gọn và yêu kiều hơn rất nhiều. Lựa chọn đầm maxi cho người mập lùn bạn cũng nên chọn loại có độ dài quá gối tới ngang bắp chân, kết hợp cùng giày cao gót để khiến mình trông cao hơn nhé.

Váy maxi sát nách cổ chữ V cho người béo lùn

Váy maxi cho người thấp béo với thiết kế sát nách cổ chữ V là lựa chọn hoàn hảo nhất cho một buổi hẹn hò hay đi chơi nhẹ nhàng quanh thành phố. Các nàng mập lùn hoàn toàn có thể tự tin với dáng váy maxi cổ chữ V có phần thắt nhẹ ở eo giúp bạn trở nên thon gọn và quyến rũ hơn.

Không nên chọn loại đầm maxi có phần nách quá bó, sẽ khiến bắp tay bạn trông to hơn. Chiếc cổ chữ V sẽ khéo léo tôn lên vòng 1 nảy nở của nàng nên hãy lưu ý chọn loại áo ngực phù hợp với chiếc váy này nhé.

Về độ dài, bạn cũng có thể chọn loại váy dài tới gót chân, che đi đôi giày cao gót hay chọn 1 đôi xăng đan đơn giản cho ngày cuối tuần xuống phố đơn giản. Chắc chắn bạn sẽ ghi điểm trong mắt người đối diện với vẻ đẹp dịu dàng này đấy.

vay-di-bien-1

Váy maxi 2 dây đi biển cho người mập lùn

Sẽ thật thiếu sót nếu các nàng béo lùn không sở hữu những chiếc đầm maxi 2 dây sexy này. Lựa chọn đầm maxi cho người mập lùn đừng bỏ qua thiết kế váy 2 dây không thể phù hợp hơn cho những chuyến du lịch bãi biển.

Nhiều chị em lo ngại rằng thiết kế 2 dây sẽ ‘tố giác” toàn bộ cơ thể thừa cân, vùng nách và bắp tay ngấn mỡ khiến chị em không tự tin khi diện trang phục này. Tuy nhiên, vẫn có những tip chọn váy maxi 2 dây giúp chị em béo lùn tự tin hơn đó là:

Không chọn loại váy có phần dây quá mảnh: Nên chọn loại váy có dây bản to hoặc vừa phải để che đi phần nào phần cơ thể thừa cân của mình.

Chị em cũng nên lựa chọn loại váy 2 dây có phần cổ chữ V thay cho loại cổ ngang cũng sẽ khiến bạn trông mảnh mai hơn.

Váy maxi thô kẻ sọc

Họa tiết kẻ sọc có khả năng tạo “ảo giác” cho người đối diện rằng bạn có một thân hình mi nhon hơn so với thực tế. Khi đi dạo biển, bạn nên chuẩn bị một chiếc váy vải thô dày dặn vừa phải với họa tiết kẻ sọc, đảm bảo vừa trẻ trung lại vừa thời trang.

Với những chiếc đầm thô, bạn không nên chọn váy dài chấm gót hoặc quá lòe xòe vì có thể khiến tổng thể trông hơi luộm thuộm. Lựa chọn những kiểu váy thô pha sẽ giúp cho bộ đồ bớt nhàu hơn khi mặc.

Đầm trễ vai ôm dáng

Để có những tấm hình “sống ảo” cực chất trên biển, những cô nàng thấp béo không thể bỏ qua những dáng đầm trễ vai ôm vừa phải, vừa giúp vóc dáng bạn trông thon gọn hơn, vừa đem lại vẻ nữ tính, gợi cảm.

Mẫu đầm trễ vai có phần cổ bèo nhún nhẹ nhàng sẽ che bớt đi bắp tay không mấy thon gọn của bạn. Đồng thời, nó cũng tạo điểm nhấn để người khác không chú ý tới những khuyết điểm trên những bộ phận còn lại. Đầm trễ vai ôm sẽ tạo cho bạn sự gọn gàng, thanh lịch.

Chân váy midi dài cùng áo bó

Cách mix đồ nhanh và dễ nhất khi đi biển cho những cô nàng thấp béo là mặc một chiếc áo phông ôm bất kỳ với một chiếc váy midi dài quá bắp chân. Bạn có thể thỏa sức kết hợp các loại màu sắc, họa tiết cho bộ trang phục này, nhưng nên nhớ nguyên tắc, nếu chân váy nổi bật thì phần áo nên tối giản nhất để tránh gây “nhức mắt” cho người đối diện.

Đầm cotton liền tối màu

Vẫn là mẫu đầm dài che đi phần chân ngắn, kiểu váy cotton liền dài trùm sẽ giúp cho bạn trông có vẻ cao hơn bình thường. Chọn những mẫu đầm tối màu sẽ tạo cảm giác bạn gầy hơn. Tuy nhiên, đừng mặc những mẫu đầm cotton quá mỏng vì gió biển có thể khiến cho chiếc váy của bạn dính sát vào cơ thể, phô ra những phần mỡ không mấy xinh đẹp đấy nhé.

Lưu ý khi chọn váy maxi cho người thấp béo

  • Độ dài: Người mập lùn có thể chon váy maxi dài dưới gối, tốt nhất là từ nửa bắp chân cho tới mắt cá chân. Độ dài này sẽ giúp chị em che giấu được khuyết điểm cơ thể một cách hoàn hảo
  • Màu sắc: Với những nàng béo, lùn không nên lựa chọn các loại màu nổi bật như: đỏ, cam, xanh lá, cũng không nên lựa chọn những màu gần với màu da như màu nude bởi nó sẽ làm bạn trở nên kém thon gọn hơn. Thay vào đó, hãy chọn những màu sắc nhẹ nhàng như: đen, nâu, xanh thẫm, cam đất…
  • Chất liệu: Không nên sử dụng váy maxi chất liệu quá cứng sẽ vô tình tố giác điểm yếu trên cơ thể bạn. Nên chọn các loại maxi có chất chiffon, vải voan hay lụa để làm cơ thể thêm mềm mại.
  • Họa tiết: Các họa tiết kẻ sọc dọc hay họa tiết hoa nhí là ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn đầm maxi cho người mập lùn.
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn