Những lần công nương Diana tái sử dụng lại trang phục hoàng gia khiến nhiều người ngưỡng mộ

( PHUNUTODAY ) - Công nương Diana được đánh giá là một người nhanh nhạy khi thay đổi phong cách trang phục cho phù hợp với hoàn cảnh hay địa vị của mình trong Hoàng gia Anh. Trang phục, phụ kiện đã từng diện, bà có thể biến chúng thành những "look" khác hẳn, thể hiện con mắt thời trang tinh tế bậc thầy.

Công nương Kate Middleton từng khiến giới truyền thông chú ý khi diện lại những trang phục cũ trong nhiều sự kiện, gần đây nhất là thiết kế của Alexander McQueen trong đám cưới hoàng tử Harry. Tuy nhiên, nếu xét về độ tinh tế và thẩm mỹ tinh tường khi tái sử dụng đồ cũ thì có lẽ Kate vẫn cần phải học hỏi những bí quyết từ người mẹ chồng quá cố – công nương Diana.

Sinh thời, Diana là vị công nương không chỉ sở hữu nhan sắc kiều diễm mà phong cách thời trang hiện đại của bà cũng truyền cảm hứng đến nhiều phụ nữ trên thế giới. Không chỉ gói gọn trong những thiết kế hoàng gia chuẩn mực, bà còn biết cách phối hợp tinh tế để tạo nên điểm nhấn, không cầu kỳ nhưng vẫn để lại dấu ấn mỗi khi xuất hiện.

Bên cạnh là người tiên phong thời trang của phụ nữ hoàng gia thời bấy giờ, công nương Diana còn được ca ngợi vì những sáng tạo khi tận dụng và tái chế những trang phục từ đời thường cho đến sự kiện quan trọng, hay ngay cả những món trang sức xa hoa. Không đơn thuần chỉ dừng ở mức diện lại, công nương xứ Wales còn cách tân kiểu dáng hay phối hợp với những trang phục khác nhau để tạo nên hình ảnh thời trang đa dạng và không hề nhàm chán.

elle-viet-nam-cong-nuong-diana-trang-phuc-4

 Bộ đầm hoa nữ tính kết hợp cùng áo sơ mi tay phồng duyên dáng được công nương Diana diện khi đến xem giải vô địch quần vợt Wimbledon vào năm 1981. Và sau đó tại một trận đấu mã cầu ở Cirencester, bà đã biến tấu trang phục bằng cách diện riêng chân váy hoa cùng một chiếc áo blouse trắng tay phồng cách điệu. 

elle-viet-nam-cong-nuong-diana-trang-phuc-10

Trong hai sự kiện diễn ra cùng năm 1983, vẫn là chiếc áo tay bồng hoạ tiết ngẫu hứng, đính kém phụ kiện dây lưng tinh giản nhưng cách kết hợp cùng chân váy đầm màu sắc trầm mang đến vẻ cổ điển trong khi chân váy trắng nhẹ nhàng lại tạo vẻ ngoài trẻ trung và hiện đại hơn.

elle-viet-nam-cong-nuong-diana-trang-phuc-1

Vẫn giữ nguyên dáng chân váy kẻ xếp bồng và chỉ thay đổi màu sắc của dáng áo blazer, Diana đã tạo nên hai kiểu trang phục thanh lịch trong hai sự kiện chỉ cách nhau vài tháng. Điều này cũng đồng thời thể hiện sự khéo léo trong việc làm mới hình ảnh của công nương nước Anh

elle-viet-nam-cong-nuong-diana-trang-phuc-3

.

Năm 1986, công nương góp mặt tại một cuộc thi đua ngựa trong thiết kế váy với phần vạt bèo nhún nữ tính và điểm xuyết hoạ tiết chấm bi duyên dáng. Một năm sau đó, bà tái sử dụng chiếc váy nhưng đã lược bỏ chi tiết bèo và biến tấu theo phom dáng tinh tế và đơn giản hơn. 

elle-viet-nam-cong-nuong-diana-trang-phuc

Diana diện bộ bộ đầm dài tay màu xanh ngọc được đính kết những đường hoa thêu sang trọng đến từ thương hiệu Catherine Walker lần đầu tiên trong chuyến thăm chính thức tới Lisbon, Bồ Đào Nha năm 1987. 2 năm sau đó, thiết kế kín đáo này được sửa thành dáng quây cúp ngực tôn bờ vai thanh mảnh và đồng hành cùng công nương trong một sự kiện từ thiện. 

elle-viet-nam-cong-nuong-diana-trang-phuc-5

Cùng là một thiết kế áo tay dài in họa tiết hoa lá nhưng trong hai sự kiện công nương Diana lại thể hiện vẻ ngoài thời trang riêng biệt. Khi gặp tổng thống Nigeria bà kết hợp cùng chân váy xoè bồng trên nền chất liệu vải bóng còn khi dự một bữa tiệc ở Seoul, Hàn Quốc thì kiểu dáng chân váy suôn dài chấm gót và màu sắc nhẹ nhàng được Diana lựa chọn.

elle-viet-nam-cong-nuong-diana-trang-phuc-9

Bộ đầm da hội màu hồng phấn với dáng tay bồng điệu đà và phần eo xoè nhẹ này được công nương xứ Wales diện tại Melbourne vào năm 1983. Ba năm sau đó, thiết kế đã được may thêm phần tay dài, bỏ chi tiết xoè, thay vào đó là mẫu đầm hạ eo quý phái. 

elle-viet-nam-cong-nuong-diana-trang-phuc-6

Viên đá sapphire xanh được bao quanh bởi viền đá trắng cầu kỳ từng là phụ kiện đính kết trên dải băng đeo của công nương Diana trong bữa tiệc hoàng gia vào năm 1982, sau đó đã trở thành trang sức lộng lẫy được bà diện tại Vienna vào năm 1986. 

elle-viet-nam-cong-nuong-diana-trang-phuc-2

Công nương xứ Wales đã chứng tỏ sức sáng tạo khi tận dụng chính chiếc vòng cổ ngọc bích được đính kết tinh xảo từ bộ trang sức Saudi của mình trở thành phụ kiện băng đô tô điểm cho mái tóc. Thú vị hơn nữa là những viên đá quý trên cả hai loại trang sức này ban đầu thuộc về một chiếc đồng hồ, sau đó đã được chế tác thành phụ kiện sang trọng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link