Những trò lố tránh thai bằng vắt chanh, thụt dấm...

13:40, Thứ tư 16/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong)-Trong khi nhiều bạn thanh thiếu niên tự tin rằng, mình đã được trang bị rất chu đáo các kiến thức cơ bản để phòng tránh thai, thì một số người vẫn ngã ngửa ôm bụng bầu đến cầu các chuyên gia, bác sỹ.

(Phunudoisong) - Trong khi nhiều bạn thanh thiếu niên tự tin rằng, mình đã được trang bị rất chu đáo các kiến thức cơ bản để phòng tránh thai, thì một số người vẫn ngã ngửa ôm bụng bầu đến cầu các chuyên gia, bác sỹ.

Theo một nghiên cứu mới đây của TS Nguyễn Thiện Trưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội KHHGĐ Việt Nam đưa ra tại Hội thảo Thực phẩm chức năng và Sức khỏe sinh sản, diễn ra vào ngày 18/11/2010, tại Hà Nội cho biết: Tuổi quan hệ tình dục lần đầu tiên của thanh niên Việt Nam hiện nay là dưới 18 tuổi.

Tại bản tham luận, TS Trưởng cũng cho biết, hiện nay, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất ở Đông Nam Á: 32,0%. Đây cũng là tỷ lệ thuộc hàng cao nhất thế giới. Theo số liệu nghiên cứu năm 2002, trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam nạo phá thai 2,5 lần trong đời.

Tại . Tỷ lệ phần trăm nam nữ thanh niên trả lời đúng câu hỏi về thời điểm dễ có thai trong chu kỳ kinh cũng khá thấp, chỉ có 17%.

 

Ảnh minh họa: Kênh 14

 

Theo TS Trưởng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do xu hướng yêu đương sớm và thiếu các phương tiện bảo vệ an toàn trong quan hệ tình dục của thanh niên hiện nay ngày càng tăng.

Tuyên truyền viên vẫn dính bầu

Chị Nguyễn Quỳnh Anh, sinh viên năm 3, trường ĐH Đà Nẵng, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy chuyện thật như hài. Vốn là một cộng tác viên chuyên đi tham gia các công tác tuyên truyền kiến thức về sức khỏe sinh sản cho các bạn sinh viên, học sinh ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, Quỳnh Anh rất tự tin vào vốn kiến thức mình được trang bị.

Nhưng sau thời gian nghỉ hè, cô phải nhăn mặt vác cái bụng lùm lùm 6 tháng đến nhờ vả bác sỹ. Quỳnh Anh giải thích với bác sỹ, do được nghỉ hè nên cô ra chỗ người yêu ở Hà Nội chơi một tháng. Bình thường kinh nguyệt của cô rất đều, yên tâm cô tính đúng ngày để phòng tránh vậy mà không hiểu sao mình vẫn dính bầu.

Giải thích việc này, bác sỹ Phạm Hồng Thắm - TTYT Quận Cầu Giấy cho biết, không thể tin tưởng hoàn toàn vào các biện pháp tránh thai truyền thống được. Với biện pháp tránh thai bằng cách tính chu kỳ kinh nguyệt, bên cạnh yếu tố quan trọng hàng đầu là vòng kinh đều, thì môi trường, tâm lý cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả phòng tránh.

Trong trường hợp này, bác sỹ Thắm cho rằng Quỳnh Anh đã quá chủ quan, tự tin vào kiến thức của mình nên mới có chuyện mang thai 6 tháng mà không biết.

Tránh thai bằng vắt chanh, thụt dấm... vùng kín

Sợ dùng bao cao su khiến bạn trai không thoải mái, uống thuốc tránh thai lại sợ tăng cân... thế là Linh (20 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng kế toán) quyết định chọn cách mà bấy lâu cư dân mạng vẫn truyền tai nhau mách nước: Vắt  chanh, thụt dấm rửa âm đạo sau khi quan hệ.

Kết quả, sau một lần đi khám cô giật mình được bác sỹ cho biết đã mang thai được 4 tuần. Tránh thai không những không hiệu quả, Linh còn phải gánh thêm căn bệnh viêm nhiễm rất đáng sợ.

Bác sỹ Trần Ninh cho biết, chưa có cơ sở nghiên cứu nào đưa ra được hiệu quả của biện pháp tránh thai này. Theo bác sỹ, thay vì được áp dụng các nhà khoa học còn khuyến cáo tuyệt đối không được áp dụng những biện pháp tránh thai kiểu như vậy. Lợi thì chưa thấy, nhưng hại thì lại nhiều hơn, việc thụt rửa tự tiện các chất axit vào âm đạo là một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh viêm nhiễm rất nguy hiểm cho sức khỏe sinh sản tuổi thành niên.

Xuất tinh bên ngoài âm đạo

Đến bệnh viện, Lê Thanh Hoa (học sinh lớp 12, trường THPT H, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn cãi sống cãi chết với bác sỹ rằng, cháu có làm gì đâu mà lại có thai. Hoa cho biết, mình và người yêu cùng lớp cũng thường xuyên gặp nhau và hay có phút thân mật ngoài giờ. Nhưng theo Hoa, cô và bạn trai chỉ "yêu" nhau ở bên ngoài chứ chưa bao giờ quá đà đến nỗi cho cái "ấy" vào trong mà không biết.

Dù đã dùng que thử đi, thử lại cô vẫn không tin vào kết luận của bác sỹ, chỉ đến khi được chỉ tận mắt cái chấm tròn tròn trên phim siêu âm cô mới hậm hực chịu thừa nhận.

Thực tế, theo bác sĩ Thăm, do là thời điểm thân mật chị em ở trong trạng thái hưng phấn, âm hộ mở nên chỉ cần để dịch chảy ở bên ngoài "cửa mình" cũng có thể tạo điều kiện cho tinh trùng xâm nhập vào bên trong. Đặc biệt khi có quan hệ vào ngày trứng rụng thì tỷ lệ đậu thai rất cao.

Bác sỹ Trần Ninh, bác sỹ Y học Hội KHHGĐ Việt Nam cho biết, có rất nhiều bạn trẻ hiện nay tưởng là đã tự trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản  vị thành niên, tuy nhiên khi tiếp xúc mới thấy họ chưa hiểu gì. Theo bác sỹ Ninh, mặc dù có nhiều người người dù đã được trang bị rất kỹ nhưng vẫn phải ngỡ ngàng vác bụng tìm bác sỹ. Lý giải điều này, bác sỹ Ninh cho biết, khi quan hệ không phải ai cũng có bản lĩnh, và khi đó cả hai đều rơi vào thế bị động.

  • Lam Nguyễn
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc