Những tuổi nào bị sao Vân Hớn chiếu mạng năm 2018 và lễ cúng giải hạn đúng cách nhất?

14:00, Thứ ba 27/02/2018

( PHUNUTODAY ) - Sao Vân Hớn là hỏa tinh, đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đâu ốm, mồm miệng.

Sao Vân Hớn là gì?

Vân Hớn hay Vân Hán thuộc Hành Hỏa, dù là đàn ông hay phụ nữ khi có sao này chiếu mạng thì mọi việc làm ăn, buôn bán, kinh doanh đều bình thường, không có gì nổi bật cả. Nhưng phải đề phòng khẩu thiệt, làm tai họa ập đến vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch.

Thế nhưng với những phụ nữ mang thai, nếu có sao này chiếu mệnh thì sẽ không tốt. Việc thai sản nên cẩn thận, kẻo gặp tai họa. Còn nam nhân thì vẫn phải đề phòng việc quan sự, khẩu miệng có thể làm hỏng tất cả. Đặc biệt là tháng 2 và 8 âm lịch là hạn nặng nhất.

Việc chăn nuôi súc vật cũng gặp khó khăn, nhưng nuôi chúng, sẽ làm giảm hạn cho gia chủ.

Sao Vân Hán hay sao Vân Hớn là một hung tinh thuộc hành Hỏa. Sao này được xác định dựa vào tuổi âm lịch của nam giới hoặc nữ giới (tính thêm cả tuổi bào thai hay còn gọi là tuổi mụ):

Nam mạng: 06, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96

Nữ mạng: 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92

1

Sao Vân Hớn năm 2018 chiếu mạng những tuổi nào?

Như vậy, sang năm 2018, sao Vân Hớn chiếu mệnh các tuổi sau:

Nam mệnh sinh các năm: 2013, 2004, 1995, 1986, 1977, 1968, 1959

Nữ mệnh sinh các năm: 2008, 1999, 1990, 1981, 1972, 1963, 1954

Sao Vân Hớn kỵ màu gì?

Vân Hớn là Hỏa Tinh, nên sẽ hợp với các màu sắc thuộc mệnh hỏa và mộc đó là: xanh lá cây, màu đỏ, hồng và tím.

Đồng thời kỵ các màu thuộc mệnh thủy đó là: màu xanh da trời và màu đen.

Sao Vấn Hớn kỵ màu gì?

Vân Hớn là một hung tinh thuộc hành Hỏa, thế nên màu sắc phong thủy, thì sao này sẽ hợp với những màu thuộc hành Mộc (tương sinh) và Hỏa (tương hỗ). Đồng thời Sao Vân Hớn kỵ các màu thuộc hành Thủy (tương khắc) và Thổ (sinh xuất).

Tóm lại:

Sao Vân Hớn kỵ các màu: vàng đất, nâu (thuộc Thổ) và đen, xanh nước biển (thuộc Thủy).

Và hợp với các màu: đỏ, hồng, tím (thuộc Hỏa) và xanh lá cây (thuộc Mộc).

Sao Vân Hớn tốt hay xấu?

Sao Vân Hán là hung tinh thuộc hành Hỏa: chủ về sự thủ cựu, bảo vệ nền nếp cũ, không ưa đổi mới, bảo thủ. Thường gây ra những rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, vướng mắc với luật pháp, nóng nảy, thiếu kiềm chế, mâu thuẫn, cãi vã, bệnh về mồm miệng, máu huyết, tai nạn huyết quang hoặc tai nạn thai sản, thương tật.

Đặc biệt vào tháng 04 âm lịch và tháng 08 âm lịch phải thật thận trọng về những điều trên.

Có một bài khẩu quyết viết về sao này như sau:

"Vân hán cũng nhẹ không sao

Trong năm khẩu thiệt lao đao sơ sài

Đầu năm đổ bác bạc bài

Làm nhiều ăn ít hao tài bất an

Văn thơ khẩu thiệt đa đoan

Mang lời chịu tiếng bị quan quở hành

Hoả đức chiếu mệnh chẳng lành

Dù tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền

Tháng bốn tháng tám phải kiêng

Kị trong hai tháng bất an gia đình

Gặp ai gây dữ làm thinh

Nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao"

Lễ vật cúng sao Vân Hớn

15 ngọn đèn hoặc nến

Bài vị màu đỏ

Mũ đỏ

Đinh tiền vàng

Gạo, muối

Trầu cau

Hương hoa, trái cây, phẩm oản

Chai nước

Hướng về phương Nam để làm lễ giải sao

Lưu ý: Tất cả đều màu đỏ, nếu thứ gì khác màu dùng giấy màu đỏ gói vào hoặc lót giấy đỏ xuống dưới mâm rồi bày lễ lên trên.

Cách cúng sao giải hạn sao Vân Hớn

Gặp sao này vào ngày 29 dùng Thổ tiết như đeo trang sức đá quý màu vàng (thạch anh tóc vàng, lưu ly, hổ phách, thạch anh vàng…)

Mỗi tháng cúng ngày 29 âm lịch, viết trên bài vị màu đỏ: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Thắp 15 ngọn đèn về hướng Chính Nam mà cúng.

Dùng một cây rìu (nếu có) đặt phía trên. Lấy vải đỏ che kín bài vị và rìu. Nhớ đặt đồ này đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính Nam tĩnh tọa (thiền) trong khoảng thời gian từ 21h đến 23h, qua 23h đem đốt bài vị là được.

Văn khấn cúng sao giải hạn sao Vân Hớn

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chự Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chư tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế.

– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân.

– Con kính lạy Đức Nam phương Bính đinh Hoả Đức Tinh Quân.

– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tín chủ con là: ……………………………………

Hôm nay là ngày ….. tháng …… năm …… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) ……………………..để làm lễ cúng sao giải hạn sao Vân Hớn chiếu mệnh

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Lễ xong chờ hết tuần hương thì hoá sớ, bài vị và tiền vàng rồi vẩy rượu lên. Sau đó lấy muối gạo rắc bốn phương tám hướng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Vân Tiên