Từ ngàn đời, người Việt luôn quan niệm: “Trồng cây là trồng phúc, gieo hạt là gieo duyên.” Mỗi loài cây trong khu vườn, trước sân hay bên hiên nhà đều không chỉ là bóng mát hay cảnh quan, mà còn ẩn chứa linh khí của trời đất, giúp giữ phúc, đón lộc và truyền vận may cho con cháu. Nhà nào biết chọn đúng cây, trồng đúng hướng thì chẳng khác nào đang gieo một gốc phúc lành, để đời sau đời sau đều hưởng đủ Phúc – Tiền – Danh – Lộc.
1. Cây Lộc Vừng – Gieo một gốc, hái ngàn lộc

Hoa lộc vừng đỏ rực tượng trưng cho hỷ sự, cho sự thăng hoa của vận mệnh. Tên gọi “lộc vừng” cũng mang ý nghĩa rõ ràng – “lộc” là tài lộc, “vừng” là hạt nhỏ nhưng nhiều, tượng trưng cho của cải tích tụ, càng ngày càng đầy.
Theo kinh nghiệm phong thủy dân gian, trồng cây lộc vừng trước nhà hoặc gần cổng chính sẽ giúp thu hút vượng khí, tiền tài, và công danh cho gia chủ. Nhà có cây lộc vừng nở hoa rực rỡ, thường là dấu hiệu của năm sung túc, hanh thông, việc làm ăn thuận lợi và gia đạo bình an.
2. Cây Cau – Cây của phúc đức và sự trong sạch
Trong nếp sống Việt, hình ảnh “trước cau, sau chuối” đã trở thành biểu tượng quen thuộc của một ngôi nhà yên lành, nề nếp. Cây cau tượng trưng cho sự thanh cao, trung trực và trường thọ. Ngoài ra, cau còn có tác dụng hóa giải uế khí, giúp điều hòa phong thủy, giữ cho ngôi nhà luôn mát mẻ, dễ chịu và đón được sinh khí tốt.
Người xưa tin rằng nhà nào có hàng cau trước sân, nhà đó có phúc. Cây cau càng cao, càng vươn thẳng, càng biểu trưng cho con cháu có chí lớn, hiếu thảo và dễ nên người. Trong nhiều gia đình Việt, hàng cau vẫn được xem là dấu ấn của phúc phần tổ tiên, biểu tượng của sự sung túc và hòa thuận.
3. Cây Trúc – Biểu tượng của danh vọng và bền chí
Trúc là loài cây tượng trưng cho người quân tử, mang phẩm chất ngay thẳng, vững vàng và kiên định. Trong phong thủy, cây trúc giúp trấn trạch, xua tà, tụ phúc, mang đến cát khí và bình an cho gia đạo.
Cái tên “trúc” trong Hán tự đồng âm với “chúc” – nghĩa là lời chúc lành. Vì vậy, người xưa quan niệm rằng trồng trúc quanh nhà không chỉ để trang trí mà còn là cách gửi gắm lời chúc phúc cho con cháu. Nhà nào có trúc xanh tốt quanh năm, nhà đó thường có con cháu hiếu học, thành công, danh tiếng vang xa.
4. Cây Ngọc Lan – Hoa nở phúc sinh, hương thơm giữ lộc

Hoa ngọc lan tỏa hương thơm ngát, được xem là biểu tượng của đức hạnh, phúc khí và danh tiếng tốt đẹp.
Theo phong thủy, trồng ngọc lan ở trước nhà hoặc bên hiên sẽ giúp thu hút năng lượng tốt, lan tỏa điềm lành khắp không gian sống. Người xưa có câu: “Nhà nào ngọc lan nở, nhà đó phúc khí ngập tràn.” Gia chủ trồng cây này thường có cuộc sống an yên, công danh thuận lợi, nhân duyên tốt đẹp, con cháu hiếu thuận.
5. Cây Sung – Phúc lộc dồi dào, đủ đầy quanh năm
Trong phong thủy Việt, sung là loài cây biểu trưng cho sự sung túc, viên mãn và phát triển bền vững. Cái tên “sung” đã gợi nên hình ảnh của sự đủ đầy, phúc lộc không ngừng. Cây sung lại dễ trồng, sống dai, ra quả quanh năm – biểu tượng cho cuộc sống sung mãn và phúc khí dài lâu.
Dân gian truyền rằng trồng sung ở góc sân hoặc cạnh ao hồ là cách tốt nhất để cân bằng ngũ hành, giữ hòa khí cho gia đạo. Khi cây sung sai quả, đó là điềm báo tốt – báo hiệu gia đình sắp đón tài lộc, công việc hanh thông, cuộc sống thêm phần ấm no.
Lời dặn của ông bà
Ông bà ta chẳng bao giờ chọn cây một cách ngẫu nhiên. Mỗi loài cây được trồng trong nhà đều gắn với một niềm tin, một lời chúc phúc gửi đến thế hệ mai sau. Trồng cây chính là gieo phúc, vun cây là vun đức, và chăm cây chính là dưỡng mệnh cho cả gia đình.
Người biết trân quý thiên nhiên, biết giữ cho đất có cây xanh, cho nhà có bóng mát, thì phúc khí tự khắc dồi dào. Khi gió thổi qua những tán lá, là lúc phúc đức tổ tiên truyền về, giúp con cháu được an lành, hạnh phúc và thịnh vượng mãi mãi.
(*) Thông tin trong bài viết mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo theo quan niệm dân gian.