Phát hiện sinh vật lạ màu đỏ không mắt, không tay chân

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sinh vật bí ẩn này có màu đỏ máu, có đường gân ở chính giữa thân, không có các chi, mắt hay miệng nhưng lại có các nếp nhăn bao quanh thân.

Hôm qua (ngày 25/8), cô Debbie Higgs, cư dân thành phố Sunshine Coast, Úc đã vô tình tìm thấy một sinh vật lạ màu đỏ, có hình dáng kỳ quái trôi dạt vào trên bờ biển Mudjimba. Nhận diện ban đầu cho thấy, sinh vật bí ẩn này có màu đỏ máu, có đường gân ở chính giữa thân, không có các chi, mắt hay miệng nhưng lại có các nếp nhăn bao quanh thân.

sinh vật lạ

Sinh vật lạ phát hiện trên bờ biển Mudjimba.

Trả lời phỏng vấn với Daily Mail Úc, cô Debbie cho biết, sinh vật lạ này không phải thực vật và có các lỗ rỗ giống như loài sứa. Khi được tìm thấy, xác sinh vật lạ đã lạnh và có mùi. Theo mô tả, nó có chiều dài 25cm, tương đương với chiều dài của một bàn tay người trưởng thành.

Sau khi cô Debbie chụp lại hình ảnh của sinh vật lạ, một số giả thiết đã được đưa ra. Có người đoán sinh vật lạ này là một con ốc sên nhạc công Tây Ban Nha, loài ốc sên phân bố phổ biến ở vùng nước nhiệt đới Ấn Độ Dương.

sinh vật lạ

Nó không có các chi, mắt hay miệng.

Trong khi đó, đại diện của Viện bảo tàng Queensland cũng chưa đưa ra xác nhận chính thức. Về phía viện bảo tàng, họ nhận thấy hình dáng bên ngoài của sinh vật lạ nói trên rất giống với loài ốc sên biển. Hiện tổ chức CSIRO đã bắt tay vào nghiên cứu để xác định nguồn gốc của sinh vật lạ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT