Phụ nữ bao nhiêu tuổi thì giảm hứng thú tình cảm? Sự thật từ người trong cuộc

09:00, Thứ hai 13/04/2026

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người tò mò liệu phụ nữ đến độ tuổi nào thì bắt đầu giảm bớt sự quan tâm hay hứng thú với đàn ông.

Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào hôn nhân, thậm chí sẵn sàng sống một mình hoặc làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn thờ ơ với đàn ông hay tình cảm. Chính vì vậy, câu hỏi “Phụ nữ bao nhiêu tuổi thì hết hứng thú với đàn ông?” vẫn luôn khiến nhiều người tò mò. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ chân thực từ các phụ nữ ở những độ tuổi khác nhau.

Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào hôn nhân, thậm chí sẵn sàng sống một mình hoặc làm mẹ đơn thân.
Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào hôn nhân, thậm chí sẵn sàng sống một mình hoặc làm mẹ đơn thân.

Chị Thu

35 tuổi, vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Thu hiện sống cùng con gái nhỏ. Chị cho biết bản thân không hề mất niềm tin vào đàn ông, nhưng ở thời điểm hiện tại, điều chị ưu tiên là sự bình yên bên con. Nếu có cơ hội, chị vẫn mong gặp được một người chân thành, biết yêu thương và chia sẻ, thay vì vội vàng bước vào hôn nhân mới.

Theo chị Thu, khi phụ nữ đủ trưởng thành và độc lập, họ sẽ không còn phụ thuộc vào đàn ông như trước. Họ có thể tự chủ cuộc sống, tự phát triển bản thân và sẵn sàng từ chối những mối quan hệ không mang lại sự tôn trọng hay cảm xúc tích cực.

35 tuổi, vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Thu hiện sống cùng con gái nhỏ.
35 tuổi, vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Thu hiện sống cùng con gái nhỏ.

Cô Linh

Ở tuổi 50, khi bước vào giai đoạn mãn kinh, cô Linh cho biết những thay đổi về nội tiết tố đã ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý và cảm xúc. Cô chia sẻ rằng vợ chồng cô đã ngủ riêng gần hai năm. Dù từng lo lắng điều này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nhưng cô không muốn ép bản thân khi không còn cảm thấy thoải mái.

Theo cô, sau nhiều năm chung sống, sự mới mẻ dần phai nhạt, và điều quan trọng không còn là sự hấp dẫn ban đầu. Thay vào đó, cô trân trọng sự gắn bó, trách nhiệm và sự đồng hành của người bạn đời. Với nhiều phụ nữ ở độ tuổi này, nhu cầu về tình cảm cũng có sự thay đổi theo thời gian, hướng nhiều hơn đến sự ổn định và bình yên.

Bà Hoa

Ở tuổi 75, bà Hoa đã bước vào những năm tháng tuổi già với nhiều trải nghiệm sâu sắc về tình yêu và hôn nhân. Bà kể rằng cuộc hôn nhân với người chồng quá cố của mình vốn là do mai mối, không xuất phát từ tình yêu ngay từ đầu.

“Chúng tôi sống với nhau trong nhiều năm, nhưng tình cảm chủ yếu là sự gắn bó như người thân. Cuộc hôn nhân ấy kéo dài cho đến khi ông ấy qua đời cách đây 4 năm”, bà chia sẻ.

Trước khi lập gia đình, bà từng có một mối tình đầu sâu đậm nhưng không thành. Nhiều năm sau, bà bất ngờ gặp lại người xưa, nhưng khi đó cả hai đều đã có gia đình riêng. Để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, họ chỉ giữ liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau như những người bạn cũ.

Bà Hoa cho biết, đã có lúc bà nghĩ trái tim mình đã nguội lạnh theo năm tháng. Thế nhưng, mỗi lần gặp lại người cũ, bà vẫn cảm nhận được những rung động rất đỗi quen thuộc, thậm chí có chút bối rối như thuở còn trẻ.

Theo bà, tình cảm không bị giới hạn bởi tuổi tác. Nhu cầu về sự quan tâm, chia sẻ của phụ nữ đối với đàn ông không mất đi, mà đôi khi còn rõ ràng hơn khi tuổi cao, nhất là khi con người dễ cảm thấy cô đơn và ít cơ hội gặp gỡ, kết nối như trước.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh