Phụ nữ nếu đã từng trải qua cảm giác này, đó ắt hẳn là người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân

( PHUNUTODAY ) - Phụ nữ đừng để mình hơn nhau ở tấm chồng, hãy hơn nhau ở chính bản lĩnh và khả năng của chính mình. Nếu đã từng nếm trải những cảm giác này, hãy suy nghĩ thấu đáo hơn về cuộc sống của mình.

Cảm thấy đơn độc trong chính căn nhà của mình

Cô đơn không phải ở một mình, mà chính là khi ở cùng người mình từng yêu thương nhất, lại vẫn thấy lẻ loi, đơn độc.Phụ nữ kết hôn có cần gì nhiều đâu. Họ chẳng cần nhà lầu xe hơi, chẳng cần nhiều tiền đến mức tiêu xài không phải nghĩ. Họ chấp nhận tất cả khó khăn, thách thức, chấp nhận hy sinh tự do, nhan sắc chỉ với điều kiện đơn giản lắm, đó là được chồng quan tâm, thấu hiểu.

Đàn ông lấy vợ rồi, lại nghĩ rằng vợ như chiếc tủ lạnh, cái máy giặt, mua rồi là cứ ở đấy, lúc cần thì dùng, cần gì phải hỏi han, chăm sóc. Nhưng mà đến đồ vật cũng cần bảo dưỡng, cũng có lúc hỏng hóc, cũng có hạn sử dụng, nói gì đến sức chịu đựng của con người.

Đàn ông đừng lấy lý do bận rộn hay áp lực cơm áo gạo tiền mà biện minh cho sự vô tâm, cho việc thay lòng đổi dạ của mình. Làm gì có ai bận rộn đến mức cả ngày không thể bỏ ra chút thời gian yêu thương, chăm sóc cho vợ. Người ta nói, không có đàn ông vô tâm, chỉ là tâm anh ta không đạt vào bạn. Đàn ông thật tâm, sẽ có cách, đàn ông hết tình, chỉ viện lý do.

than-phan-bac-beo

Vậy nên, khi vợ có cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, hãy hiểu rằng tình cảm của chồng đang vơi đi, hoặc đã thay lòng rồi. Đây là dấu hiệu cảnh báo cho sự đổ vỡ của một gia đình, càng về lâu dài càng khó cứu vãn.

Cảm thấy bị xem thường

Đàn ông tôn trọng vợ, có thể yêu vợ cũng có thể không, bởi họ là đàn ông tốt. Nhưng đàn ông xem thường vợ, chắc chắn đã cạn tình.Trong hôn nhân, sự tôn trọng giữa vợ chồng chính là cội nguồn tình yêu và thấu hiểu.

Một khi chồng thấy ghét bỏ vợ, vợ làm bất kỳ chuyện gì cũng thấy gai mắt, thấp kém và xem thường, luôn chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của vợ để bới móc, chỉ trích. Bất cứ chuyện gì trong nhà chồng đều không hỏi ý kiến, không cho phép vợ quyết định, lên tiếng, thì đây chính là thời điểm phụ nữ nên dứt khoát rời đi.

Đừng chịu đựng bất hạnh vô lý, hôn nhân không tình yêu, không tôn trọng là hôn nhân chết! Hãy giải thoát cho chính mình, hãy kết thúc chuỗi đau khổ để bắt đầu lại những ngày hạnh phúc, tự do. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, phụ nữ ạ.

Không còn thời gian cho bản thân mình

Hôn nhân rõ ràng là lựa chọn của cả hai, con sinh ra cũng là con chung, nhưng cớ gì đàn ông lại thoái thác tất cả trách nhiệm lên người vợ?Việc nhà là của vợ, chăm con là của vợ, đi làm gánh vác một phần gia đình cũng của vợ, vậy chồng lấy tư cách gì được xem là trụ cột?

Người phụ nữ cả ngày tất bật, 8 tiếng bận rộn chốn công sở, tối mê mẩn về đón con, chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, chiều chồng chăm con. Hàng trăm công việc không tên khiến họ chẳng còn lấy chút thời gian nào cho mình, đến cả việc soi gương, làm đẹp, chăm chút bản thân cũng không thể.

nguyen-nhan-khien-nhieu-phu-nu-kho-so-bat-hanh-vi-chon-lam-chong-2fe8ed

Tất nhiên, vợ vì thương chồng con nên vẫn bằng lòng làm tất cả. Nhưng nếu chuyện này cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, thì chồng sẽ chỉ càng lười biếng, ỷ lại. Dần dần vợ sẽ cảm thấy bức bối, bế tắc với cuộc sống hôn nhân vì không được chia sẻ công việc cũng như không còn chút thời gian dành cho chính mình.

Vậy nên là phụ nữ, tuyệt đối đừng vì quá yêu chiều chồng mà khiến chồng ích kỷ, không biết chăm lo ngược lại cho vợ con. Chiều chồng, cũng phải chiều đúng cách!

Những điều phụ nữ nên biết để không trở thành người bất hạnh trong hôn nhân

1. Đàn ông nói gì cũng chỉ nên tin một nửa. Nếu họ nói mệt, đừng vội chăm sóc, mua thuốc, nấu ăn tẩm bổ mà hãy tìm hiểu xem có phải ý anh ấy là “anh thật sự mệt mỏi khi ở bên em”.

2. Chọn người đẹp trai, tài năng, quyền cao chức trọng không bằng chọn người cho bạn cảm giác an toàn, bình yên. Ở bên người có nhiều tiền nhưng không có cảm giác được che chở, bạn cũng sẽ chán. Còn khi ở bên người cho bạn cảm giác an toàn, sóng gió có lớn đến đâu cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

3. Nếu lấy nhầm người chồng ham chơi, đừng đợi cửa mà hãy đi ngủ trước. Nếu lấy người vô tâm, đừng suốt ngày đòi hỏi sự quan tâm nơi họ mà hãy tự chăm sóc bản thân. Còn nếu lấy người lười nhác, đừng suốt ngày than vãn chuyện mình phải ôm đồm nhiều việc. Hãy buông bỏ những việc không cần thiết, sống một cuộc đời chẳng lo nghĩ.

4. Khi gặp người yêu cũ của chồng, đừng tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Mà hãy nở nụ cười thật tươi, đáp trả cô ấy bằng những lời lẽ lịch thiệp và khôn ngoan nhất. Nếu bạn lo sợ, chứng tỏ bạn đang nghĩ đến quá khứ tốt đẹp của chồng và người ấy. Còn nếu lo lắng, chứng tỏ bạn đang thua thiệt cô ấy.

5. Đừng nghĩ đẹp sẽ giữ được chân chồng, vì có rất nhiều trường hợp vợ xinh đẹp ngời ngời nhưng vẫn bị ruồng bỏ đó thôi. Thay vì nghĩ mãi việc mặc gì, trang điểm như thế nào thì bạn nên nuôi dưỡng tâm hồn của mình bằng việc học hỏi thêm kiến thức.

6. Cuộc đời phụ nữ lấy chồng như chơi một ván cờ, quân cờ xấu không bằng người chơi tồi. Thay vì sợ hãi, hãy chơi đến cùng và hết mình. Để đối phương chết trong sự mật ngọt, dịu dàng của bạn.

7. Trong hôn nhân, tốt nhất đừng nên hứa hẹn bất cứ việc gì. Đừng để người khác nuôi hi vọng và tạo áp lực cho bản thân. Nhất là khi đàn ông hứa, bạn đừng nên tin rồi nuôi mộng mà thiệt thân. Hãy đợi đến khi chứng kiến được những việc anh ấy làm rồi hãy phán xét.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT