Quản giáo đá vỡ ’bộ hạ’ phạm nhân

( PHUNUTODAY ) - Theo tường trình của phạm nhân Lộc và đơn khiếu nại của bà Đào Thị Thu Hồng (vợ ông Lộc), ngày 1/7, Lộc bị thiếu úy Hiền đá vào "bộ hạ" (chưa rõ lý do).

(Đời sống) - Theo tường trình của phạm nhân Lộc và đơn khiếu nại của bà Đào Thị Thu Hồng (vợ ông Lộc), ngày 1/7, Lộc bị thiếu úy Hiền đá vào "bộ hạ" (chưa rõ lý do).
 
Báo Thanh niên dẫn lời thiếu tá Phạm Thị Toàn, cán bộ Trại giam Tống Lê Chân (thuộc Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an, đóng ở H.Hớn Quản, Bình Phước) ngày 10/8 cho biết đơn vị này đã xử lý kỷ luật đối với 2 thiếu úy công an do sai phạm trong công tác quản lý phạm nhân.
 
Theo đó, Ban Giám thị Trại giam Tống Lê Chân đã thực hiện tước quân tịch đối với thiếu úy Nguyễn Sĩ Hiền (cán bộ quản giáo Đội 15, Phân trại 1) do đánh phạm nhân Huỳnh Văn Lộc (35 tuổi, ngụ TP.HCM, đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại 10).
 
Theo tường trình của phạm nhân Lộc và đơn khiếu nại của bà Đào Thị Thu Hồng (vợ ông Lộc), ngày 1.7, Lộc bị thiếu úy Hiền đá vào "bộ hạ" (chưa rõ lý do). Sau đó, Lộc được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Long (TX.Bình Long, Bình Phước) để cấp cứu. Đến ngày 10/7, bà Hồng đi thăm chồng đột xuất mới hay tin Lộc đang cấp cứu ở bệnh viện và bị cắt bỏ một bên tinh hoàn. Sau đó, bà Hồng làm đơn khiếu nại.

 

Huỳnh Văn Lộc lúc cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh do gia đình cung cấp
Huỳnh Văn Lộc lúc cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh do gia đình cung cấp/TNO
 
Trả lời câu hỏi của PV "việc vô cớ đánh phạm nhân đến vỡ "bộ hạ" liệu có dấu hiệu phạm tội hình sự?", thiếu tá Phạm Thị Toàn cho biết: “Vấn đề này chỉ có giám thị mới trả lời được. Nhưng hôm nay thì giám thị trại đi công tác”.
 
Báo Thanh niên cũng dẫn lời thiếu tá Phạm Thị Toàn cho biết, liên quan đến phạm nhân Huỳnh Văn Lộc, thiếu úy Nguyễn Hải Nam (cán bộ quản giáo Đội 14, Phân trại 1) cũng bị tước quân tịch do buộc gia đình phải chung chi tiền để Lộc được lao động nhẹ. 
 
Theo bà Đào Thị Thu Hồng, vào tháng 1/2013, ông Lộc bị TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chấp hành án tại Đội 14 (Phân trại 1, Trại giam Tống Lê Chân) do thiếu úy Nam làm quản giáo. Sau đó, thiếu úy Nam đã đưa số tài khoản ATM của người thân ở chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Ninh Bình cho phạm nhân Lộc nhắn gia đình nạp vào số tiền 5,2 triệu đồng (4 triệu đồng tiền “thế chân” ban đầu và 1,2 triệu đồng phải đóng hằng tháng) để Lộc được bố trí làm công việc nhẹ trong trại giam.
 
Tính đến tháng 6/2013, bà Hồng đã nộp tổng cộng 7,6 triệu đồng vào số tài khoản thiếu úy Nam cung cấp cho Lộc.
 
Trước đó, trong một vụ việc khác, ngày 28/4/2012 Nguyễn Đăng Khoa và Võ Thành Phương là 2 cán bộ chiến sỹ, y sỹ phân trại K2 của Trại giam A2, thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an, đóng trên địa bàn xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa trong lúc khám bệnh cho phạm nhân Dương Chí Dũng (SN 1977, trú tại TP. Nha Trang, bị bệnh AIDS) thì xẩy ra cãi cọ. Dũng lấy lý do bệnh để không đi lao động nhưng khi 2 y sĩ này kiểm tra y tế thì thấy Dũng vẫn đủ sức khỏe để tham gia.
 
Bị phạm nhân chửi, bức xúc 2 người này đã dùng gậy cao su đánh phạm nhân Dũng và phạm nhân Dũng đã tử vong sau đó vài giờ.
 
Vụ việc trở nên náo động khi lần lượt hàng trăm phạm nhân tại phân trại K2, đến K1 của Trại giam A2 đồng loạt không chấp hành nội quy của trại, đập phá, gây mất trật tự nghiêm trọng, đòi yêu sách. Sau khi lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cùng với một số đơn vị nghiệp vụ trực tiếp đến Trại giam A2 để thuyết phục phạm nhân, tình hình mới lắng xuống. Đến ngày 1/5/2012, trật tự trong trại mới đi vào ổn định.
 
2 cán bộ trên đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân và tạm giữ ngay sau đó để phục vụ điều tra. Ngày 7/5/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt tạm giam hai bị can Nguyễn Đăng Khoa và Võ Thành Phương.
  • Thế Nguyễn (Tổng hợp theo TNO, Dân trí)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn