Quảng Nam: Cả xã trúng kỳ nam hơn 500 tỷ đồng

07:37, Thứ tư 29/06/2011

( PHUNUTODAY ) - Theo ông Nguyễn Muộn, Trưởng thôn Nghĩa Bắc (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc), lượng trầm kỳ mà người dân xã Đại Nghĩa và các địa phương thuộc huyện Đại Lộc kiếm tìm được lên đến gần 1 tạ các loại.

(Phunutoday) - “Đây là vụ trúng trầm lớn nhất tại địa phương từ trước đến nay. Với thông tin trúng đậm kỳ nam, hiện tại toàn xã Đại Nghĩa có khoảng 500 người rời địa phương đi tìm trầm. Thậm chí Bí thư thôn và trưởng thôn Nghĩa Tây cũng đã rời địa phương trong đoàn quân đi tìm trầm”. Ông Cao Văn Nhạc, Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết.
[links()]
Thông tin người dân xã Đại Nghĩa trúng đậm [[kỳ nam]] đang làm xôn xao tỉnh Quảng Nam trong thời gian vừa qua. Theo ông Cao Văn Nhạc cho biết, có 3 tốp đi tìm trầm xã này trúng kỳ nam với giá trị lớn.

Ông Trần Liệu (ngồi giữa) cùng vợ kể lại hành trình trúng kỳ nam của mình. Ảnh: VTC News
Ông Trần Liệu (ngồi giữa) cùng vợ kể lại hành trình trúng kỳ nam của mình. Ảnh: VTC News

Báo VTC News đưa tin nhóm đầu tiên bao gồm 7 người: Nguyễn Đường, Nguyễn Sỹ, Nguyễn Mới, Trần Lâm, con trai ông Nguyễn Kít (trú thôn Nghĩa Tây), Nguyễn Trung (thôn Nghĩa Bắc) và Phan Nha (thôn Nghĩa Tân) đi tìm trầm tại khu vực Kum Kro, thị trấn An Khê, tỉnh Gia Lai và đã trúng một lượng lớn kỳ trầm, bán chia được mỗi người gần 20 tỷ đồng. Đây là vụ trúng kỳ nam lớn nhất địa phương từ trước đến nay.

Sau khi hoàn tất, ngày 10/6, nhóm người này về lại địa phương bắn tin cho nhóm tiếp theo trong họ hàng.

Nhóm thứ hai gồm ông Trần Liệu, Phan Đình Hạnh (trú khu phố 3, Thị trấn Ái Nghĩa) và 2 người nữa khăn gói lên đường đến vị trí nhóm trước trúng kỳ để ’mót’ thì trúng tiếp hơn 10kg trầm kỳ các loại.

Ngày 18/6, nhóm thứ hai trở về địa phương thì thông tin trúng đậm trầm kỳ tiếp tục được phát tán. Ngay tức khắc, một nhóm gồm 60 người tại địa phương khăn gói lên đường. Kết quả, nhóm thứ ba “mót” được 3 ký, bán được hơn 16 tỷ đồng và chia nhau mỗi người được từ 180-230 triệu đồng.

Theo ông Nhạc, nếu trầm kỳ loại tốt có giá khoảng 9 tỷ đồng/ký thì trong nhóm đầu tiên, mỗi người phải kiếm được hàng chục tỷ đồng. Tất cả số trầm kỳ này được bán cho một người tên K. ngay tại thị xã An Khê (Gia Lai).

Sau khi trúng trầm kỳ về địa phương, số người này đã tổ chức liên hoan và cho bà con hàng xóm mỗi người từ 200 nghìn đến 2 triệu đồng/người.

Theo ông Nguyễn Muộn, Trưởng thôn Nghĩa Bắc (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc), lượng trầm kỳ mà người dân xã Đại Nghĩa và các địa phương thuộc huyện Đại Lộc kiếm tìm được lên đến gần 1 tạ các loại.

Ông Muộn chắc chắn: “Qua thông tin bất đồng giữa những người đi trầm phát lộ, nhóm thứ nhất mỗi người kiếm được hơn 70 tỷ đồng, nhưng ai về cũng nói không có, hoặc có chỉ vài trăm triệu. Trên thực tế thì con số này nhiều hơn rất nhiều”.

Trước đó, vào tháng 8/2010, một nhóm gồm 9 người trú tại 2 thôn Ấp Nam, Duy Tân, xã Đại Nghĩa và thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đi tìm trầm tại khu vực rừng đèo Phượng Hoàng (An Khê, Gia Lai) cũng trúng đậm hơn 13kg kỳ nam.

Những người khai thác trầm đã đào theo một rễ lớn của cây dó trầm trên diện tích hơn 10 m2. Toàn bộ khối lượng kỳ nam được phát hiện đã được 9 người này bí mật khai thác trong hơn 2 ngày, sau đó cắt rừng đưa về Gia Lai vào ban đêm và bán cho một thương lái trầm tại Khánh Hòa với giá 30,5 tỷ đồng.

Theo đông y, kỳ nam là vị thuốc rất quý hiếm do gỗ thân già mục của cây dó bầu chuyển hóa mà thành.

(Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc