Nổi cơn ghen, thai phụ 37 tuần đổ xăng lên người rồi châm lửa, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng

( PHUNUTODAY ) - Thấy chồng thường xuyên đi sớm về muộn, vợ ghen tuông rồi đổ xăng lên người mình tự thiêu.

Ngày 5/11, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Kon Tum cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận một sản phụ mang thai 37 tuần tuổi bị bỏng nặng.

Nữ bệnh nhân được xác định là chị N.T.T. (27 tuổi), trú tại thôn Nhơn, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Được biết, chị T. bị phỏng cấp độ II, III tại các vùng hai tay, ngực, bụng tương đương 30% diện tích cơ thể. Việc này cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi trong bụng chị T.

Thai phụ đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Infonet

Thai phụ đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Infonet

Theo thông tin ban đầu, vào tối 2/11 vừa qua, chị T. và chồng Trương Thanh Việt (37 tuổi, trú tại thôn Nhơn Lý, xã Sa Nhơn) đã xảy ra cãi vã. Sau khi cự cãi, chị T. đã bất ngờ lấy xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc, mọi người đã vội vàng dập lửa rồi đưa chị T. đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, nguyên nhân là do chị T. ghen tuông vì thấy chồng thường xuyên vắng nhà và đi sớm về khuya nên đã tưới xăng lên người tự thiêu.

Chị T. hiện đang mang bầu tuần thứ 37. Phía BVĐK tỉnh Kon Tum cho biết, bệnh viện sẽ tiến hành hội chẩn để mổ cứu thai nhi sớm nhất có thể.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn