Sân nhà trồng 2 cây họ "mộc" này, hương thơm ngát, thu hút tài lộc, cải thiện vận may, càng trồng càng quý

22:53, Thứ ba 11/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Người xưa cho rằng: "Khi một cây may mắn vào nhà, may mắn sẽ đến với nhiều thế hệ". Việc trồng một “cây cát tường” uy nghi trong nhà không chỉ làm đẹp môi trường, thanh lọc không khí mà còn tăng thêm gu thẩm mỹ cho gia chủ.

Nếu trong sân nhà bạn có 2 loại cây cảnh này là cực kỳ quý giá:

1. Cây mộc hương

Cây cảnh mộc hương còn gọi là mộc tê, quế hoa, quế hương, hoa mộc (tên tiếng Anh là Osmanthus fragrans) có hương thơm ngào ngạt, quanh năm xanh tốt.

Vào tháng 8 Âm lịch hàng năm, cây cảnh trổ đầy hoa vàng với hương thơm bay xa đến mười dặm. Hàng năm, khi cây cảnh này nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp nơi, mang lại cảm giác tươi mát.

Đây là cây cảnh được ưa thích có vẻ đẹp của cả hương thơm, sắc hoa và màu xanh lá. Mùi thơm của mộc hương cũng là dấu hiệu báo hiệu mùa thu đầy lãng mạn. Hoa mộc hươg còn có thể dùng để ủ rượu, làm bánh, nấu cháo, làm mỹ phẩm... rất có giá trị.

cay moc huong

Mộc hương còn là cây phong thủy được ưa thích. Cây cảnh này tượng trưng cho may mắn, tài lộc, phù hợp trồng ở sân hoặc trong nhà.

Nhiều gia đình trồng cây cảnh mộc hương trước cổng nhà, sân trước để mang may mắn, tài lộc đến cho gia đình.

Theo phong thủy, mọi người nên trồng 2 cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, viên mãn.

Cây cảnh này có ý nghĩa đẹp: "Phú quý và tốt lành". Tên gọi mộc hương theo tiếng Hán đồng âm với từ quý nhân. Vì thế, người xưa còn có câu: "Mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa" xuất phát từ chính cái tên của nó.

Cây cảnh này trồng ở nơi có khí hậu ấm áp, nếu chăm sóc tốt, cây cảnh nở hoa quanh năm, dù mùa nở rộ của chúng là vào mùa thu. Trồng cây cảnh này trong sân, bạn gần như không phải chăm sóc gì.

2. Cây mộc lan

Cây cảnh mộc lan còn có tên khoa học là Magnolia. Ngoài ra nó còn được gọi với nhiều cái tên khác như: giáng hương, mộc niên, bạc ngọc lan...

Cây mộc lan từ xa xưa đã được nhiều người ưa chuộng, nhiều gia đình danh giá, giàu có thường trồng nhiều cây trong sân, đặc biệt thích trồng cạnh đình, tháp.

Vào đầu mùa xuân, hoa mộc lan nở rộ, phủ kín cây bằng những bông hoa rực rỡ và bắt mắt. Mỗi bông hoa giống như một nàng tiên độc đáo và thanh lịch, xinh đẹp và dịu dàng, thể hiện khí chất thanh nhã của mình. Gió thổi, hương hoa thoang thoảng, tươi mát, dễ chịu cho mắt.

Cây mộc lan trồng trước cửa nhà nhằm thu hút tài lộc, may mắn cho gia chủ.

Cây mộc lan trồng trước cửa nhà nhằm thu hút tài lộc, may mắn cho gia chủ.

Hoa mộc lan có ý nghĩa phong thủy tốt, nhiều gia đình, nhà hàng, khách sạn trồng cây cảnh này trước cửa nhà nhằm thu hút tài lộc, may mắn cho gia chủ, giúp việc làm ăn buôn bán cũng như công việc luôn được thuận lợi, thăng tiến.

Ngoài ra hoa mộc lan còn là biểu tượng cho sự giàu sang, quý phái nên khi nhìn vào cây hoa này các vị khách ghé thăm nhà cũng biết được quyền lực của chủ nhà.

Cây cảnh mộc lan có khả năng thích nghi cực kỳ mạnh mẽ. Nó vừa chịu lạnh vừa chịu nhiệt và có thể chịu được nhiệt độ thấp tới âm 20 độ C.

Thời kỳ ra hoa tập trung vào đầu mùa xuân, thường là từ tháng 2 đến tháng 3 hàng năm. Thời kỳ ra hoa ở một số vùng có thể chậm hơn khoảng một tháng.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Dương Ngọc