Giữ tiền khó hơn hay kiếm tiền khó hơn: Câu trả lời bất ngờ!

( PHUNUTODAY ) - Kiếm tiền, dựa vào cơ hội. Giữ tiền cần tới trí tuệ. Nhưng liệu đâu là điều khó hơn.

Kiếm tiền, dựa vào cơ hội

quan he 2

Cổ nhân dạy: "Khi cơ hội tới, tiền đến với mình ra sao, có lẽ chính ta cũng chẳng rõ." Vốn dĩ trên đời này "tọa địa nhật hành bát vạn lí, tuần thiên dao khán nhất thiên hà", nhiều khi bạn chẳng cần làm cái gì, cứ ngồi trên địa cầu thôi, một ngày cũng đi được 8 vạn bước đường rồi.

Thực tế, kiếm tiền vẫn phải dựa vào vẫn là cơ hội. Một khi thời tới rồi, có muốn cản cũng chẳng cản nổi.

Giữ tiền cần tới trí tuệ

20181117amd0010-1546662882203467438523-crop-15466628962022104878637

Con người có giữ được tiền hay không, đều phải dựa vào chính mình, phải xem bạn đủ trí tuệ để giữ chắc được tiền trong tay hay không.

Tuyệt đối, đừng nghĩ mình kiếm được nhiều tiền, mà trở nên hào phóng quá đà với người khác. Bằng không, khi thất thế, sẽ chẳng có vốn để vực dậy. Vạn sự tại nhân, tiền giữ được hay không, tất cả đều phải do mình.

Thế nên, giữ tiền cũng cần phải học. Học cách sử dụng đồng tiền có ích, để tiền sinh tiền. Bằng không, sớm muộn bạn cũng mất sạch tất cả.

Vậy kiếm tiền khó hơn hay giữ tiền khó hơn?

photo1595600928545-15956009287661616836373

Người làm chủ vận mệnh của ta, chính là ta. Rất lâu về trước, có một thiếu niên Mỹ 17 tuổi, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, đeo một cặp kính cận dày cộp, nhưng sự lựa chọn của cậu ấy là theo đuổi công việc lập trình phần mềm, mở công ty kinh doanh phần mềm. Chính sự lựa chọn này đã cho chúng ta nhìn thấy một Bill Gates và thương hiệu Microsoft của ngày hôm nay.

Trên đời này không thiếu cách kiếm tiền, cũng không ít lý do để tiêu tiền. Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn