Số 1 – Giàu nhờ tự thân, càng về sau càng mạnh
Người có số cuối ngày sinh là 1 thường có ý chí độc lập cao, kiên cường bản lĩnh, thích tự lực cánh sanh, không thích dựa dẫm. Thời trẻ có thể vất vả, trải qua những thử thách nhưng họ không bỏ cuôc mà tự mày mò, tự đứng dậy sau thất bại, vận may vì thế không rời bỏ. Chính quá trình đó giúp họ tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh giúp họ ngày càng phát triển. Càng lớn tuổi, người mang số 1 càng rõ định hướng, biết mình cần gì và bỏ gì. Hậu vận thường ổn định, giàu có, sung túc, tài chính đến từ năng lực thật, ít rủi ro, càng về sau càng vững vàng.
Số 3 – Giàu nhờ trí tuệ và mối quan hệ
Số 3 tượng trưng cho tư duy linh hoạt và khả năng giao tiếp, đối đáp tốt. Kiểu người này thường có tài ăn nói, rất được lòng người. Người có số cuối ngày sinh là 3 thường không thiếu ý tưởng, biết nắm bắt cơ hội nhưng thời trẻ dễ phân tán, đôi khi hơi mơ mộng hão huyền. Khi bước sang trung niên là lúc số mệnh họ có những thay đổi tích cực, họ học được cách chọn lọc mối quan hệ và tập trung vào giá trị dài hạn. Lúc này, các mối nhân duyên cũ bắt đầu sinh lợi, tiền bạc đến từ nhiều nguồn đảm bảo cho họ cuộc sống đủ đầy hạnh phúc.
Số 6 – Giàu chậm nhưng rất chắc
Số 6 theo tử vi là con số đẹp, nhưng nó cũng gắn với trách nhiệm và sự chăm lo cho gia đình. Người mang số này thường đặt nghĩa vụ lên trước hưởng thụ, họ thường suy nghĩ và hi sinh vì những người thân ruột thịt của mình, nên tiền kiếm được lúc trẻ hay dùng cho người khác hơn cho bản thân. Tuy vậy, họ lại có khả năng giữ chữ tín và xây dựng nền tảng bền vững, cũng là người rất có phúc phần. Càng về sau, khi con cái ổn định và gánh nặng giảm dần, tài lộc bắt đầu tích tụ rõ rệt. Hậu vận của số 6 thường an nhàn, sung túc theo kiểu “có của để dành”.
Số 8 – Càng già càng vượng tài
Số 8 từ lâu đã được xem là con số của tài lộc, giàu có, phát đạt và khả năng quản lý tiền bạc tốt. Người có số cuối ngày sinh là 8 thường sớm ý thức về giá trị vật chất, họ hiểu giá trị đồng tiền nhưng không phải ai cũng giàu sớm. Điểm mạnh của họ là khả năng nhìn dài hạn, chịu được áp lực và biết tái đầu tư. Từ trung niên họ đã dựng được cơ đồ, tuổi càng cao, kinh nghiệm càng dày, tiền sinh ra tiền. Hậu vận của số 8 thường rất vững, ít khi rơi vào cảnh thiếu hụt.
Số 9 – Giàu nhờ phúc và tầm nhìn
Số 9 đại diện cho sự trọn vẹn, viên mãn, đủ đầy và chiều sâu. Người mang số này thường không quá đặt nặng tiền bạc lúc trẻ, nhưng lại có tầm nhìn dài hạn, óc tính toán và sống có trước có sau. Chính cách sống này giúp họ tích lũy phúc khí và nhân duyên tốt. Càng về già, vận may tài chính càng rõ, tiền đến từ sự tin tưởng của người khác hoặc từ những giá trị đã gieo từ trước. Hậu vận thường đủ đầy, tinh thần lẫn vật chất đều sung túc.