Số cuối ngày sinh của người Giàu Có, Tổ Tiên che chở, cả đời ăn sung mặc sướng

18:10, Thứ bảy 19/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Người sinh có số cuối 5 ngày này là người giàu có, cuộc đời vô cùng sung túc.

Số cuối là 6 – Số của lộc tài bất tận

Người có ngày sinh kết thúc bằng số 6 (ví dụ: sinh ngày 6, 16, 26) là một ngày may mắn, gắn liền với tài lộc. Ngày này được xem là mang vượng khí tài lộc, cả đời cầu gì được nấy, đại cát đại lộc. Họ có khả năng hút tiền tự nhiên, rất có duyên với tiền bạc, càng trưởng thành càng phát tài.

Tổ tiên che chở giúp họ vượt qua tai ương, gặp hung hóa cát, làm gì cũng thuận lợi, tiền đều đến đúng thời điểm. Nếu theo nghề kinh doanh hay đầu tư sẽ đặc biệt phát tài, tuổi trung niên là thời điểm bùng nổ – tiền vào như nước, làm ăn một vốn bốn lời. Thậm chí, nhiều người không giàu ngay từ trẻ nhưng càng sống càng vượng, về già chẳng lo thiếu đói.

Số cuối là 6 – Số của lộc tài bất tận
Số cuối là 6 – Số của lộc tài bất tận

Số cuối là 8 – Số phú quý, tài danh hội tụ

Số 8 là con số của sự phát triển – phát tài – phát lộc trong phong thủy phương Đông. Đây là một con số đẹp, thu hút tiền tài hiện kim. Người sinh ngày kết thúc bằng số 8 (8, 18, 28) thường rất may mắn về tiền bạc và công danh.

Những người này cả đời gặp may, vào đời đã có quý nhân nâng đỡ, đi học gặp thầy tốt, đi làm gặp sếp thương, càng về sau càng dễ làm quan – phát tài, cuộc đời cứ thế trôi qua êm đềm. Họ cũng là người sống hiếu nghĩa, có đạo đức, biết kính trên nhường dưới nên thường được tổ tiên và thần tài đồng hành, dễ có lộc bất ngờ, như trúng thưởng, được cho tiền, hoặc kinh doanh “trúng mánh”.

Đặc biệt, người có số 8 cuối ngày sinh hiếm khi thiếu tiền, bởi họ biết tích lũy, biết mở rộng và luôn có đầu óc tài chính rất tốt.

Số cuối là 0 – Cội nguồn của vượng khí và phúc phần tổ tiên

Số 0 tượng trưng cho sự viên mãn, khởi đầu của may mắn, là “không mà có”. Những người này thường hưởng đức của tổ tiên để lại. Họ có thể không phô trương, khoe mẽ, nhưng cả đời được người khác giúp đỡ, từ người thân đến quý nhân bên ngoài.

Tài chính của họ thời trẻ có nhiều chật vật do tiểu nhân ngáng đường, nhưng càng về sau càng khấm khá. Họ càng trải qua thất bại thì càng rèn giũa tinh thần, đứng lên mạnh mẽ, bởi luôn có “ai đó âm thầm phù trợ”. Đây cũng là số gắn liền với người được thần Phật che chở, càng sống thiện lành, càng dễ trúng lộc, hưởng phước lâu dài.

Số cuối là 0 – Cội nguồn của vượng khí và phúc phần tổ tiên
Số cuối là 0 – Cội nguồn của vượng khí và phúc phần tổ tiên

Số cuối là 3 – Tài giỏi, lanh lợi, lộc kéo về không dứt

Người sinh ngày kết thúc bằng số 3 (3, 13, 23, 30) rất giàu lộc âm, họ nhiều phúc báo, thường có trí tuệ linh hoạt, nhanh nhạy, giỏi làm ra tiền và giữ tiền. Họ dễ gặt hái thành công sớm nhờ đầu óc sắc bén, giỏi nắm bắt thời cơ và có phần được "trời thương".

Số 3 cũng đại diện cho sự phát triển theo chu kỳ – hôm nay có thể khó, mai đã có lộc. Đặc biệt từ tuổi 30 trở đi, vận mệnh người này sẽ đổi chiều tích cực mạnh, dễ xây dựng cơ nghiệp, mua nhà đất, có doanh nghiệp riêng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Thuỵ
Từ khóa: ngày sinh âm lịch