Công nương Meghan được xem là hiện thân của nàng Audrey Hepburn thời hiện đại

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người cho rằng Meghan luôn có phong cách thời trang giống với mẹ chồng quá cố của mình - Công nương Diana. Thế nhưng, các tín đồ thời trang còn nhận ra rất nhiều điểm tương đồng trong cách lựa chọn trang phục giữa cô và huyền thoại Audrey Hepburn – nàng thơ vĩ đại nhất của nhà thiết kế Hubert de Givenchy.

Có lẽ ngay từ lựa chọn váy cưới từ nhà mốt Givenchy, Meghan Markle đã muốn nói cho cả thế giới biết rằng thần tượng thời trang của cô chính là minh tinh màn bạc huyền thoại Audrey Hepburn. Mang nhiều nét tương đồng từ trang phục trên phim cho đến các thiết kế đời thường của nữ diễn viên quá cố, phong cách thời trang của tân công nương hoàng gia Anh đang rất được lòng người hâm mộ.

Họa tiết kẻ sọc trên áo sơ mi là một trong những mô típ trang trí lâu đời nhất nhưng vẫn chưa bao giờ mất đi hiệu quả trong việc tôn lên nét thanh thoát của người mặc.

Họa tiết kẻ sọc trên áo sơ mi là một trong những mô típ trang trí lâu đời nhất nhưng vẫn chưa bao giờ mất đi hiệu quả trong việc tôn lên nét thanh thoát của người mặc.

Áo sơ mi trắng cũng là món phục sức đơn giản nhưng giúp người mặc khoe được tối đa cá tính của mình.

Áo sơ mi trắng cũng là món phục sức đơn giản nhưng giúp người mặc khoe được tối đa cá tính của mình.

Áo khoác parka không chỉ tiện dụng, mà có thể biến thành một tuyên ngôn thời trang hoàn hảo ngay khi cần.

Áo khoác parka không chỉ tiện dụng, mà có thể biến thành một tuyên ngôn thời trang hoàn hảo ngay khi cần.

Chiếc đầm nhỏ màu đen có lẽ là thiết kế được nhiều tín đồ thời trang trọng dụng nhất. Những thiết kế váy đen thanh lịch đã làm nên tên tuổi của huyền thoại Audrey Hepburn, và công nương Meghan không ngần ngại học hỏi từ biểu tượng thời trang này.

Chiếc đầm nhỏ màu đen có lẽ là thiết kế được nhiều tín đồ thời trang trọng dụng nhất. Những thiết kế váy đen thanh lịch đã làm nên tên tuổi của huyền thoại Audrey Hepburn, và công nương Meghan không ngần ngại học hỏi từ biểu tượng thời trang này.

Vốn là một vũ công được đào tạo bài bản, Audrey Hepburn rất ưa thích những thiết kế đầm sơ mi để tôn lên sự uyển chuyển trong ngôn ngữ hình thể. Chọn cho mình một thiết kế tương tự tại một sự kiện hoàng gia, công nương Meghan còn khẳng định được tinh thần tự do của mình mà vẫn không phá vỡ những quy tắc trang phục khắt khe.

Vốn là một vũ công được đào tạo bài bản, Audrey Hepburn rất ưa thích những thiết kế đầm sơ mi để tôn lên sự uyển chuyển trong ngôn ngữ hình thể. Chọn cho mình một thiết kế tương tự tại một sự kiện hoàng gia, công nương Meghan còn khẳng định được tinh thần tự do của mình mà vẫn không phá vỡ những quy tắc trang phục khắt khe.

Đương nhiên, chiếc nón hai tông màu trắng đen lấy cảm hứng từ trang phục thiết kế bởi chính ngài Hubert de Givenchy cho bộ phim “My Fair Lady” sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục đơn giản của công nương Meghan. Chi tiết thêu trang nhã trên chiếc váy của Meghan Markle cũng gợi nhớ đến mẫu váy nổi tiếng mà Audrey Hepburn diện trong bộ phim này.

Đương nhiên, chiếc nón hai tông màu trắng đen lấy cảm hứng từ trang phục thiết kế bởi chính ngài Hubert de Givenchy cho bộ phim “My Fair Lady” sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục đơn giản của công nương Meghan. Chi tiết thêu trang nhã trên chiếc váy của Meghan Markle cũng gợi nhớ đến mẫu váy nổi tiếng mà Audrey Hepburn diện trong bộ phim này.

Ít người biết rằng chính Audrey Hepburn cũng từng nhiều lần đi ngược lại nhiều quy tắc thời trang, nhất là khi bà chọn cho mình chiếc váy hồng pastel với mũ trùm đầu độc đáo cho hôn lễ. Công nương Meghan mang trọn tinh thần ấy với thiết kế hở vai gợi cảm của mình – một thiết kế thật sự nổi loạn theo các tiêu chuẩn của Hoàng gia Anh.

Ít người biết rằng chính Audrey Hepburn cũng từng nhiều lần đi ngược lại nhiều quy tắc thời trang, nhất là khi bà chọn cho mình chiếc váy hồng pastel với mũ trùm đầu độc đáo cho hôn lễ. Công nương Meghan mang trọn tinh thần ấy với thiết kế hở vai gợi cảm của mình – một thiết kế thật sự nổi loạn theo các tiêu chuẩn của Hoàng gia Anh.

Có phần kín đáo hơn, nhưng kiểu dáng cổ thuyền vẫn giúp công nương khoe bờ vai và chiếc cổ thanh mảnh của mình.

Có phần kín đáo hơn, nhưng kiểu dáng cổ thuyền vẫn giúp công nương khoe bờ vai và chiếc cổ thanh mảnh của mình.

Và dĩ nhiên, không thể không chắc đến chiếc váy cưới Givenchy nổi tiếng của Meghan Markle. Có lẽ giám đốc sáng tạo Clare Waight Keller của Givenchy đã lấy cảm hứng trực tiếp từ thiết kế mà nữ diễn viên quá cố đã chọn cho hôn lễ đầu tiên của mình.

Và dĩ nhiên, không thể không chắc đến chiếc váy cưới Givenchy nổi tiếng của Meghan Markle. Có lẽ giám đốc sáng tạo Clare Waight Keller của Givenchy đã lấy cảm hứng trực tiếp từ thiết kế mà nữ diễn viên quá cố đã chọn cho hôn lễ đầu tiên của mình.

Có thể thấy gu thời trang của Meghan có nét thanh lịch đặc trưng nhưng vẫn không mất đi những phá cách thú vị và đậm cá tính của cô.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn