Sự thật bất ngờ về thủ phạm làm cô bé 14 tuổi sinh con

( PHUNUTODAY ) - Sau khi công an vào cuộc điều tra mới phát hiện, đứa trẻ con của nạn nhân lại là con đẻ của người anh con dì ruột.

 Ngày 30-9, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Tấn Kỷ (SN 1987, ngụ thôn Gia Hòa, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Nạn nhân trong vụ án là em L.P.A.T (SN 2000, ngụ cùng địa phương), em họ gọi mẹ Kỷ là dì ruột.

Theo ông Lê Đức Dũng, Trưởng công an xã Duy Hòa, T. sinh con từ năm 2014 nhưng vụ việc đến nay mới được phát giác do người nhà không hề khai báo với chính quyền địa phương.

Sau đó T. và một thanh niên khác trong vùng kết hôn với nhau. Khi sinh con, gia đình nhà chồng của T. chỉ cấp tiền nuôi dưỡng một tháng rồi dừng lại. Ngoài ra, T. còn bị nhà chồng đánh nên cô bé bức xúc gửi đơn lên cơ quan chức năng.

gia-dinh

 Gia cảnh nhà em T rất khó khăn

Lãnh đạo Công an xã đã mời những người liên quan lên làm việc. Thấy dấu hiệu phạm tội hình sự khi T. mới 14 tuổi đã có con nên Công an xã đã báo cáo vụ việc lên cơ quan Công an huyện Duy Xuyên.

Sau khi nhận đơn, Công an huyện Duy Xuyên mời T. lên làm việc thì thiếu nữ này khai đứa con là “sản phẩm” của ông M., “cha chồng” T.

Tuy nhiên, qua giám định ADN, xác định “thủ phạm” không phải là ông M.

Sau đó, Công an huyện còn triệu tập nhiều thanh niên khác có liên quan đến việc cưỡng hiếp T. khiến cô bé này mang thai. Sau khi giám định AND với nhiều thanh niên thì kết quả nhận được khá bất ngờ khi cha đẻ của đứa bé chính là anh họ của T., Phan Tấn Kỷ.

Được biết, gia đình T. hiện có hoàn cảnh rất khó khăn, là một trong những hộ nghèo được chính quyền trợ cấp. Mẹ T. mất sớm, cha thiếu nữ này một mình nuôi T. cùng người chị gái nay đã lấy chồng xa.

Hiện nay, T. phải đi bán quán cà phê để kiếm tiền nuôi con. Riêng đứa con thì để ở nhà cho cha chăm sóc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link