Sức mạnh tên lửa ’tìm và diệt’ của Pháp vừa phát nổ

( PHUNUTODAY ) - 10 đầu đạn nhiệt hạch có tính năng tự tìm diệt mục tiêu.

Tên lửa đạn đạo M51 của Pháp vừa phát nổ ở ngoài khơi hôm 5/5 là loại tên lửa có tầm xa đến 10.000km, có khả năng mang được 6-10 đầu đạn nhiệt hạch có tính năng tự tìm diệt mục tiêu.

Ngày 5/5, một tên lửa đạn đạo M-51 của Pháp đã phát nổ ngoài khơi bán đảo Brittany của nước này trong một vụ bắn thử. Thiếu tá Hải quân Lionel Delort, một phát ngôn viên Hải quân Pháp, nói: Tên lửa M-51 đã tự phát nổ trong giai đoạn đẩy đầu tiên mà không rõ lý do. Đây là một thất bại và nguyên nhân sẽ được điều tra làm rõ. Trong ảnh là tên lửa M-51 trong một lần bắn thử.
Ngày 5/5, một tên lửa đạn đạo M-51 của Pháp đã phát nổ ngoài khơi bán đảo Brittany của nước này trong một vụ bắn thử. Thiếu tá Hải quân Lionel Delort, một phát ngôn viên Hải quân Pháp, nói: Tên lửa M-51 đã tự phát nổ trong giai đoạn đẩy đầu tiên mà không rõ lý do. Đây là một thất bại và nguyên nhân sẽ được điều tra làm rõ. Trong ảnh là tên lửa M-51 trong một lần bắn thử.

 

Vụ phóng thử tên lửa M-51 được thực hiện từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vigilant tại Vịnh Audierne lúc 7h30 (giờ GMT). Trong ảnh, tên lửa M-51 trong một lần bắn thử
Vụ phóng thử tên lửa M-51 được thực hiện từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vigilant tại Vịnh Audierne lúc 7h30 (giờ GMT). Trong ảnh, tên lửa M-51 trong một lần bắn thử

 

Tên lửa này không mang theo đầu đạn hạt nhân và các mảnh vỡ của nó đã rơi xuống biển sau khi tự phát nổ.
Tên lửa này không mang theo đầu đạn hạt nhân và các mảnh vỡ của nó đã rơi xuống biển sau khi tự phát nổ.

 

Tên lửa đạn đạo M-51 của Hải quân Pháp có trọng lượng nặng 54 tấn, tầm bắn đến 10.00km, nó mang được 6 đến 10 đầu đạn nhiệt hạch (TN75) có tính năng tự tìm diệt mục tiêu.
Tên lửa đạn đạo M-51 của Hải quân Pháp có trọng lượng nặng 54 tấn, tầm bắn đến 10.00km, nó mang được 6 đến 10 đầu đạn nhiệt hạch (TN75) có tính năng tự tìm diệt mục tiêu.

 

M-51 là sản phẩm hợp tác giữa tập đoàn EADS Astrium Space Transportation và Hải quân Pháp.
M-51 là sản phẩm hợp tác giữa tập đoàn EADS Astrium Space Transportation và Hải quân Pháp.

 

M-51 được nghiên cứu và chế tạo để thay thế tên lửa đạn đạo hải đối đất M45 từng được Hải quân Pháp biên chế vào năm 2010.
M-51 được nghiên cứu và chế tạo để thay thế tên lửa đạn đạo hải đối đất M45 từng được Hải quân Pháp biên chế vào năm 2010.

 

So với M-45, độ chính xác của tên lửa M-51 cao hơn nhiều. Tên lửa M-45 của Hải quân Pháp là loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn được phóng từ tàu ngầm. Tên lửa M-45 có trọng lượng 35 tấn, dài 11,05m, đường kính tên lửa1,93m; mang 6 đầu đạn; tầm bắn 6.000km.
So với M-45, độ chính xác của tên lửa M-51 cao hơn nhiều. Tên lửa M-45 của Hải quân Pháp là loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn được phóng từ tàu ngầm. Tên lửa M-45 có trọng lượng 35 tấn, dài 11,05m, đường kính tên lửa1,93m; mang 6 đầu đạn; tầm bắn 6.000km.

 

Theo các nguồn tin được công bố, M-51 đã có 5 lần phóng thử thành công (2 lần phóng từ tàu ngầm và 3 lần từ bệ phóng cố định trên mặt đất).
Theo các nguồn tin được công bố, M-51 đã có 5 lần phóng thử thành công (2 lần phóng từ tàu ngầm và 3 lần từ bệ phóng cố định trên mặt đất).

 

Các chuyên gia quân sự đánh giá, tên lửa M-51 của Pháp thực sự có sức cạnh tranh với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phiên bản mới nhất loại Trident của Mỹ hiện đang trang bị cho quân đội Mỹ và Anh.
Các chuyên gia quân sự đánh giá, tên lửa M-51 của Pháp thực sự có sức cạnh tranh với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phiên bản mới nhất loại Trident của Mỹ hiện đang trang bị cho quân đội Mỹ và Anh.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn