Ngày 1/4 được gọi là Ngày nói dối hoặc Ngày Cá tháng Tư. Chuyện nói dối thì dễ hiểu nhưng chữ cá có ý nghĩa gì?
Nguồn gốc của ngày nói dối
Ngày 1/4 dương lịch hàng năm được gọi là ngày nói dối bởi trong ngày này mọi người ở một số nơi có truyền thống này sẽ trêu đùa nói dối nhau. Theo dân gian truyền thống này bắt nguồn từ nước Pháp do vua Charles IX tạo ra.
Người ta truyền lại rằng vào thế kỉ 16 ở Pháp, mùa lễ hội hàng năm bắt đầu vào ngày đầu tháng 4 chứ không phải 1/1 hàng năm. Nhưng đến năm 1582, Hoàng đế Charles IX đã ra lệnh chuyển ngày đầu năm mới về 1/1. Tuy nhiên thời đó phương tiện liên lạc không hiện đại nên thông tin không được lan truyền rộng rãi và nhanh chóng. Do đó nhiều nơi vẫn kỷ niệm ngày đầu năm vào tháng tư thay vì 1/1. Một số nơi bảo thủ theo thói quen cũ nên vẫn kỷ niệm năm mới vào 1/4. Điều đó bị cho là ngớ ngẩn và hài hước. Vì thế ngày 1/4 bị coi là biểu tượng cho sự sai lệch thông tin và một số người hài hước gọi đây là "ngày nói dối".
Sau đó việc nói dối này thành truyền thống và lan truyền sang các khu vực khác. Hiện nay ngày 1/4 được coi là ngày lễ ở nhiều nơi trên thế giới.

Tại sao lại gọi là Cá tháng Tư, chữ Cá có ý nghĩa gì?
Trong tiếng Anh ngày đợc gọi là April fools nghĩa là sự ngớ ngẩn tháng Tư. Trong tiếng Pháp ngày này gọi là "poisson d’avril" lần đầu được nhắc đến bởi nhà thơ người Pháp Eloy d'Amerval (1455-1508).
Có nhiều giả thuyết liên quan tới chữ Cá tháng Tư. Riêng nhà văn d’Amerval gọi như vậy là bởi tháng 4 cũng được xem là tháng của cung hoàng đạo Song Ngư với biểu tượng hai con cá. Cung Song Ngư là cung hoàng đạo cho những người có ngày sinh từ 19/2 đến 20/3. Cung Song Ngư có biểu tượng là 2 con cá quấn vào nhau. Và Tháng Tư là lúc mặt trời đi qua chòm sao Song Ngư. Thế nên người ta cho rằng Tháng tư là Tháng của cung Song Ngư (mà Song Ngư là Cá).
Cũng có người cho rằng ở thế kỷ 16 người ta có thói quen dán hình con cá lên lưng ai đó khi trêu họ và người bị trêu được gọi là Poisson d'Avril".
Có giả thuyết cho rằng gọi là ngày Cá tháng Tư vì tháng Tư là lúc loái cá dễ bị đánh bắt do chúng hay đi riêng lẻ. Do đó người ta cho rằng ngày Cá Tháng tư ý chỉ ngày này ai khù khờ như loại cá đi riêng lẻ thì dễ bị đánh bắt, đánh lừa.
Những kiểu nói đùa ngày Cá Tháng Tư
Trên thế giới nhiều nơi xem ngày Cá Tháng Tư là một ngày lễ vui vẻ với nhiều trò đùa. Đây là ngày lễ hài hước vui vẻ, với những lời nói đùa nói dối nhẹ nhàng thư giãn,giải tỏa căng thẳng. Nhưng mọi người chú ý những lời nói đùa nói dối phải không gây hại, chủ yếu mang lại tiếng cười và có chút căng thẳng thì chỉ dừng ở mức thử sự tin tưởng và khả năng phán đoán của người khác.
Những trò đùa này cũng có thể tạo tiếng cười và gắn kết mọi người với nhau.
Tuyệt đối tránh đùa, đăng tin nhảm, sai lệch có thể ảnh hưởng tới cá nhân, tới quan điểm chính trị, những quy định pháp luật... Dùng những thông tin sai lệch liên quan tới quy định pháp luật, xúc phạm cá nhân, gây hoang mang dư luận có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Do đó mọi người có thể hưởng ứng ngày Cá tháng Tư với những thông tin vui vẻ hài hước nhưng nhớ tôn trọng người khác, đừng đùa thái quá, tránh đùa quá đà...
Bạn có thường xuyên nói đùa nói dối trong ngày Cá tháng Tư này không? Đã bao giờ bạn thành chú cá sa lưới đùa vui của mọi người chưa? Ngày mai là Cá Tháng Tư, hãy cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin vì có thể bạn đang nhận được thông tin đùa giỡn từ người khác nhé.
*Thông tin tham khảo chiêm nghiêm.