Tạm giữ phụ huynh đánh giáo viên mầm non suýt sảy thai

( PHUNUTODAY ) - Công an thành phố Vinh đã triệu tập và tạm giữ vị phụ huynh đã hành hung khiến cô giáo thực tập phải nhập viện và suýt bị sảy thai.

Tối 21/3, sau khi con đi học trở về nhà, phụ huynh Phan Thị Nghĩa ở phường Trung Đô, thành phố Vinh đã phát hiện những vết bầm tím ở bàn chân của con. Nghi ngờ con bị cô giáo đánh, sáng 22/3, phụ huynh này đến Trường Mầm non Việt - Lào để nói chuyện với giáo viên. Không nghe giáo viên giải thích, phụ huynh này đã đánh cô H. (21 tuổi) là sinh viên thực tập tại lớp, làm cô H. bị đau bụng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, nguy cơ sảy thai 13 tuần tuổi.

Cô giáo bị phụ huynh đánh suýt sảy thai

Cô giáo bị phụ huynh đánh suýt sảy thai

Tới chiều 25/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh nhận chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Ngoài ra, thông tin phụ huynh học sinh bắt cô giáo quỳ xin lỗi không có trong báo cáo của nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cùng nhà trường làm công tác tư tưởng để ổn định tình hình dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cũng đã thăm hỏi, động viên giáo viên bị đánh.

Công an thành phố Vinh cho hay, đã tìm vị phụ huynh trên và triệu tập lên công anh. Hiện bà Phan Thị Nghĩa, trú ở phường Trung Đô, thành phố Vinh,  đã bị tạm giữ để làm rõ sự việc xông vào Trường Mầm non Việt - Lào hành hung cô giáo thực tập làm cô giáo này phải nhập viện.

Trước đó, ngày 23/3, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tinh Nghệ An khẩn trương nắm tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhắc nhở các địa phương khác trong công tác đảm bảo an toàn trường học cho các thầy cô giáo và học sinh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn