Hãi hùng người phụ nữ bị cá sấu dài hơn 5 mét kéo xuống hồ ăn sống

( PHUNUTODAY ) - Một người phụ nữ đang cho cá sấu ăn thì bất ngờ bị nó nhảy lên rồi kéo xuống hồ nuốt sống.

Con cá sấu dài 5,2 m tên Merry bị trói chặt trên chiếc xe tải sàn phẳng để đưa đi kiểm tra sau 4 ngày nó tấn công nhà khoa học nữ 44 tuổi Deasy Tuwo ở phòng thí nghiệm nhân giống phía bắc đảo Sulawesi, Indonesia, theo Newsflare.

Con cá sấu đã nhảy lên kéo người phụ nữ xuống nước rồi nuốt sống.

Con cá sấu đã nhảy lên kéo người phụ nữ xuống nước rồi nuốt sống.

Trước đó, trong lúc người phụ nữ này ném những miếng thịt vào chuồng cho Merry ăn sáng 11/1, con cá sấu đứng bằng hai chân sau và chồm lên bức tường bê tông cao 2,4 m, kéo nhà nghiên cứu xuống hồ nước nông.

Các nhân viên ở phòng thí nghiệm CV Yosiki kinh hãi phát hiện sự việc vào lúc 8h45 sáng cùng ngày. Họ trông thấy thi thể không còn nguyên vẹn của Deasy trong miệng con cá sấu. 

Công việc lấy lại thi thể của cô Deasy gặp rất nhiều khó khăn do con cá sấu Marry liên tục quẫy đập và chống trả.

Sau đó, Merry đã bị trói lại trước khi được đưa đi kiểm tra y tế để xác nhận rằng nó đã nuốt các bộ phận cơ thể của cô Deasy.

Được biết, bữa ăn hàng ngày của Marry là thịt gà, cá ngừ và thịt lợn. Con cá sấu hung dữ này từng tấn công đồng loại nhưng không có biện pháp phòng ngừa nào được đưa ra.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn