Tăng giá xăng dầu ngay khi kết thúc chất vấn

( PHUNUTODAY ) -

(Đời sống) – Từ 20h ngày 14/6, giá xăng A92 tăng lên mức 23.750 đồng/lít, dầu diesel tăng lên mức 21.470 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut giữ nguyên giá hiện hành.


Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa cho phép các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối tăng giá xăng dầu từ 20h ngày 14/6.

Ngay sau khi được phép tăng giá bán lẻ xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã phát đi thông báo chính thức tăng giá xăng dầu từ 20h tối 14/6.

Cụ thể, xăng tăng 420 đồng/lít (lên mức 23.750 đồng/lít với xăng A92 và 24.250 đồng/lít với xăng A95), dầu diesel 0,05S tăng 220 đồng/lít (lên mức 21.470 đồng/lít), dầu mazut và dầu hỏa không tăng (giữ nguyên ở mức lần lượt là 18.750 đồng/lít và 21.300 đồng/lít)

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng chỉ ít giờ sau khi kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vận tại Quốc hội.
Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng chỉ ít giờ sau khi kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vận tại Quốc hội.

Giải thích về lý do điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, liên Bộ Tài chính – Công thương cho hay, chênh lệch giữa giá bán trong nước hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ 15/5 đến 13/6) các măt hàng xăng dầu đều tăng. Cụ thể: Mặt hàng xăng Ron 92 giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở 426 đồng/lít, dầu diesel 0,05S thấp hơn 221 đồng/lít, dầu hỏa thấp hơn 22 đồng/lít, dầu mazut 3,5S thấp hơn 18 đồng/kg.
 
Trên cơ sở đó, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giá bán xăng, dầu không vượt quá chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở nêu trên. Riêng mặt hàng dầu hỏa, dầu mazut do mức chênh lệch không lớn, liên bộ đề nghị các doanh nghiệp giữ ổn định giá hiện hành.

Ngoài ra liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng thống nhất giảm mức trích quỹ bình ổn với xăng từ 400 xuống 300 đồng/lít xăng và dầu diesel, từ 160 xuống 100 đồng đối với dầu mazut. Riêng dầu hỏa được tăng trích quỹ bình ổn từ 290 lên 300 đồng/lít.

Trước đó, Bộ Tài chính đã giảm thuế nhập khẩu xăng từ 19% xuống còn 18% và từ ngày 1/6/2013, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối sử dụng quỹ bình ổn giá để giữ nguyên giá xăng dầu.

Thông tin tăng giá xăng được đưa ra chỉ ít giờ sau khi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội vừa kết thúc, và trước đó là hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Theo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng được 112 (22,49%) phiếu tín nhiệm cao, 251 (50,4%) phiếu tín nhiệm và 128 (25,7%) phiếu tín nhiệm thấp.

Riêng với Bộ trưởng Bộ Tài chính, vì ông Đinh Tiến Dũng mới được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Tai chính thay ông Vương Đình Huệ được ít ngày, nên không phải lấy phiếu tín nhiệm.

  • Lê Việt
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn