Tàu Trung Quốc đến gần đảo Việt Nam

18:50, Thứ tư 16/01/2013

( PHUNUTODAY ) - Mỹ tập trận chung ngay sau vụ "gầm ghè Senkaku"...là tin tức thời sự chính ngày 16/1.

Thủ tướng Nhật thăm chính thức Việt Nam, tàu Trung Quốc ra gần 2 đảo của VN, 16 chiến đấu cơ Nhật - Mỹ tập trận chung ngay sau vụ "gầm ghè Senkaku"...là tin tức thời sự chính ngày 16/1.

Báo chí Trung Quốc hôm qua (15/1) rầm rộ đưa tin, nước này vừa đưa tàu Hải tuần 21 có bãi đáp trực thăng ra   Biển Đông. Con tàu này đã khởi hành từ thành phố Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam hướng đến cái gọi là “thành   phố Tam Sa”. Con tàu dài 93,2m này đã nhổ neo vào lúc 16 giờ chiều qua theo giờ địa phương sau một buổi lễ   khởi hành được tổ chức khá hoành tráng.
Báo chí Trung Quốc hôm qua (15/1) rầm rộ đưa tin, nước này vừa đưa tàu Hải tuần 21 có bãi đáp trực thăng ra Biển Đông. Con tàu này đã khởi hành từ thành phố Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam hướng đến cái gọi là “thành phố Tam Sa”. Con tàu dài 93,2m này đã nhổ neo vào lúc 16 giờ chiều qua theo giờ địa phương sau một buổi lễ khởi hành được tổ chức khá hoành tráng.

 

Việc Trung Quốc triển khai tàu Hải tuần 21 ra Biển Đông khiến nhiều người lo ngại bởi sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tuyên bố bắt đầu áp dụng luật gây tranh cãi, trong đó cho phép cảnh sát nước này chặn và bắt giữ tàu thuyền các nước khác ở vùng tranh chấp từ ngày 1/1. Người ta đang đặt ra câu hỏi, liệu có phải tàu Hải tuần 21 được đưa đến cái gọi là “thành phố Tam Sa” để thực thi điều luật phi pháp nói trên. Luật mới mà Trung Quốc đưa ra đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội không chỉ từ những nước có tranh chấp ở Biển Đông mà còn từ nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.
Việc Trung Quốc triển khai tàu Hải tuần 21 ra Biển Đông khiến nhiều người lo ngại bởi sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tuyên bố bắt đầu áp dụng luật gây tranh cãi, trong đó cho phép cảnh sát nước này chặn và bắt giữ tàu thuyền các nước khác ở vùng tranh chấp từ ngày 1/1. Người ta đang đặt ra câu hỏi, liệu có phải tàu Hải tuần 21 được đưa đến cái gọi là “thành phố Tam Sa” để thực thi điều luật phi pháp nói trên. Luật mới mà Trung Quốc đưa ra đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội không chỉ từ những nước có tranh chấp ở Biển Đông mà còn từ nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

 

Hôm nay (16/1), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức thăm Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Abe thăm chính thức kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 12/2012.
Hôm nay (16/1), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức thăm Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Abe thăm chính thức kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 12/2012.

 

Trong chuyến thăm này của Thủ tướng Nhật Bản, hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư.... Hai Thủ tướng cũng sẽ tuyên bố khai mạc Năm Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản 2013 kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, ông Lương Thanh Nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.
Trong chuyến thăm này của Thủ tướng Nhật Bản, hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư.... Hai Thủ tướng cũng sẽ tuyên bố khai mạc Năm Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản 2013 kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, ông Lương Thanh Nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

 

Tờ China News ngày 16/1 đưa tin, hôm qua 15/1 Nhật - Mỹ điều động 16 chiếc chiến đấu cơ tham gia tập trận liên hợp không quân ngay sau khi các máy bay quân sự Nhật Bản và Trung Quốc
Tờ China News ngày 16/1 đưa tin, hôm qua 15/1 Nhật - Mỹ điều động 16 chiếc chiến đấu cơ tham gia tập trận liên hợp không quân ngay sau khi các máy bay quân sự Nhật Bản và Trung Quốc "gầm ghè" nhau ngoài Senkaku. Theo tờ Bangkok Post, phía Mỹ điều động 6 chiếc chiến đấu cơ FA-18 và khoảng 90 lính không quân trong khi Nhật Bản điều động 4 chiếc F-4 và số quân "không xác định" tham gia cuộc tập trận.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cũng đã xác nhận hôm 15/1 rằng nước này sẽ bắn pháo hiệu cảnh cáo nếu máy bay Trung Quốc bay đến khu vực mà Tokyo xác định là không phận trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tờ Asahi Shimbun dẫn phát biểu của ông Onodera trong một cuộc họp báo nói nếu máy bay Trung Quốc phớt lờ cảnh báo qua sóng vô tuyến, Nhật sẽ bắn pháo hiệu như là một “cách phản ứng phù hợp theo các quy tắc quốc tế”.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cũng đã xác nhận hôm 15/1 rằng nước này sẽ bắn pháo hiệu cảnh cáo nếu máy bay Trung Quốc bay đến khu vực mà Tokyo xác định là không phận trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tờ Asahi Shimbun dẫn phát biểu của ông Onodera trong một cuộc họp báo nói nếu máy bay Trung Quốc phớt lờ cảnh báo qua sóng vô tuyến, Nhật sẽ bắn pháo hiệu như là một “cách phản ứng phù hợp theo các quy tắc quốc tế”.

 

Tân Hoa xã vừa đăng bài viết của Trương Kiến Cương, Chủ nhiệm Viện nghiên cứu chiến lược chính trị biển, Đại học Biển Quảng Đông Trung Quốc cho rằng, báo cáo Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định xây dựng cường quốc biển là chiến lược phát triển quốc gia, đây là một yêu cầu thời đại và tiến trình tất yếu của lịch sử Trung Quốc.
Tân Hoa xã vừa đăng bài viết của Trương Kiến Cương, Chủ nhiệm Viện nghiên cứu chiến lược chính trị biển, Đại học Biển Quảng Đông Trung Quốc cho rằng, báo cáo Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định xây dựng cường quốc biển là chiến lược phát triển quốc gia, đây là một yêu cầu thời đại và tiến trình tất yếu của lịch sử Trung Quốc.

 

Theo bài viết này, việc xây dựng Trung Quốc thành cường quốc trên biển sẽ không những góp phần bảo vệ quyền lợi biển quốc gia mà còn
Theo bài viết này, việc xây dựng Trung Quốc thành cường quốc trên biển sẽ không những góp phần bảo vệ quyền lợi biển quốc gia mà còn "biến láng giềng thành lệ thuộc".

 

Giới truyền thông Trung Quốc hôm nay 16/1 đưa tin, quân đội nước này quyết định công khai phiên hiệu các tập đoàn quân chủ lực trong các bản tin, thay vì dùng từ
Giới truyền thông Trung Quốc hôm nay 16/1 đưa tin, quân đội nước này quyết định công khai phiên hiệu các tập đoàn quân chủ lực trong các bản tin, thay vì dùng từ "một tập đoàn quân" để giữ "bí mật quân sự". Bản tin quân sự của đài truyền hình trung ương Trung Quốc phát sóng tối 15/1 lần đầu tiên công khai đưa tin tập đoàn quân số 39 của đại quân khu Thẩm Dương diễn tập trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt ở miền Bắc Trung Quốc.

 

Trên các trang blog cá nhân thuộc website của đài truyền hình trung ương Trung Quốc đang lan truyền thông tin, phiên hiệu các tập đoàn quân chủ lực của Trung Quốc từ nay được
Trên các trang blog cá nhân thuộc website của đài truyền hình trung ương Trung Quốc đang lan truyền thông tin, phiên hiệu các tập đoàn quân chủ lực của Trung Quốc từ nay được "giải mật". Việc giải mật phiên hiệu được bắt đầu thực hiện từ hôm qua 15/1. Đồng thời, sáng 16/1 các tờ báo Trung Quốc cũng đồng loạt đăng tải bản đồ phân bố vị trí địa bàn đóng quân của 15 tập đoàn quân chủ lực thuộc lục quân Trung Quốc trải rộng khắp các đại quân khu, quân khu từ Bắc tới Nam.

 

Một số phương tiện truyền thông Mỹ ngày 15/1 dẫn chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc (PLA) đăng trên tờ
Một số phương tiện truyền thông Mỹ ngày 15/1 dẫn chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc (PLA) đăng trên tờ "Nhật báo Quân giải phóng nhân dân" số ra ngày 14/1 kêu gọi PLA chuẩn bị sẵn sàng và chiến thắng trong một cuộc chiến tranh có thể xảy ra trong năm 2013 và cho rằng đó chỉ là đòn gió.

 

Trong bản chỉ thị chưa đầy 1.000 từ của năm nay, từ
Trong bản chỉ thị chưa đầy 1.000 từ của năm nay, từ "đánh trận" (fighting wars) được nhắc tới 10 lần, trong khi chỉ thị năm trước không hề sử dụng cụm từ này. Sự thay đổi này có thể là kết quả của sự gia tăng căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở vùng Biển Hoa Đông, hoặc là dấu hiệu cho thấy có sự nhấn mạnh khác nhau đối với PLA khi ông Tập Cận Bình tiếp quản chức Chủ tịch quân ủy trung ương thay ông Hồ Cẩm Đào.

 

Trong khi đó, hàng chục chiếc chiến đấu cơ J-10 vừa tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật của hạm đội Hoa Đông, thuộc hải quân Trung Quốc. Theo CNTV, các chiến đấu cơ J-10 được tổ chức theo 10 đội hình và sử dụng các chiến thuật khác nhau để tấn công mục tiêu cách xa hơn 1.000 km. Cuộc tập trận cũng sử dụng sự nhiễu động điện từ nhằm tái hiện một viễn cảnh tác chiến như thật. Các chiến đấu cơ đã che chắn cho nhau trong một trận càn bí mật và đánh trúng mục tiêu.
Trong khi đó, hàng chục chiếc chiến đấu cơ J-10 vừa tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật của hạm đội Hoa Đông, thuộc hải quân Trung Quốc. Theo CNTV, các chiến đấu cơ J-10 được tổ chức theo 10 đội hình và sử dụng các chiến thuật khác nhau để tấn công mục tiêu cách xa hơn 1.000 km. Cuộc tập trận cũng sử dụng sự nhiễu động điện từ nhằm tái hiện một viễn cảnh tác chiến như thật. Các chiến đấu cơ đã che chắn cho nhau trong một trận càn bí mật và đánh trúng mục tiêu.

 

Tờ Inquirer ngày 16/1 dẫn lời Thượng nghị sĩ Philippines ông Antonio Trillanes IV, người đại diện cho Phủ Tổng thống Philippines giao thiệp với phía Trung Quốc hồi năm ngoái cho biết Bộ Ngoại giao nên để Bộ Quốc phòng làm công việc của mình.
Tờ Inquirer ngày 16/1 dẫn lời Thượng nghị sĩ Philippines ông Antonio Trillanes IV, người đại diện cho Phủ Tổng thống Philippines giao thiệp với phía Trung Quốc hồi năm ngoái cho biết Bộ Ngoại giao nên để Bộ Quốc phòng làm công việc của mình.

 

Ông Antonio cho rằng hãy để Hải quân Philippines bắt giữ những
Ông Antonio cho rằng hãy để Hải quân Philippines bắt giữ những "kẻ xâm nhập" vùng biển chủ quyền của nước này tại biển Tây Philippines (Biển Đông) mà không thông báo trên các phương tiện truyền thông để tránh gieo hoang mang trong dư luận.

 

"Hải quân Philippines nên lập tức truy tìm những tàu nào đã xâm nhập lãnh hải của Philippines và chúng ta không cần thông báo về việc đó, bởi nó sẽ gây ra hoang mang không cần thiết", ông Antonio nói, Philippines khẳng định quyền chủ quyền của mình mà không cần tuyên bố chiến tranh hay kích động ai.

 

Trong khi đó, Pakistan hiện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới khi ngày 15/1, Tòa án tối cao của nước này ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Raja Pervaiz Ashraf và nhiều nghi can liên quan đến tham nhũng trong các dự án điện năng.
Trong khi đó, Pakistan hiện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới khi ngày 15/1, Tòa án tối cao của nước này ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Raja Pervaiz Ashraf và nhiều nghi can liên quan đến tham nhũng trong các dự án điện năng.

 

Theo Reuters, tòa án ra lệnh bắt giữ khẩn cấp trong vòng 24 giờ đối với ông Ashraf và 16 quan chức cấp cao đương chức hoặc đã chuyển giao quyền lực. Ông Ashraf, người từng giữ chức bộ trưởng Bộ Điện và nước trước khi lên làm thủ tướng, bị cáo buộc nhận tiền lại quả trong các dự án xây dựng nhà máy điện giai đoạn từ năm 2008-2011. Cuộc khủng hoảng năng lượng điện là một trong những bất mãn lớn nhất của người dân Pakistan thời gian qua.
Theo Reuters, tòa án ra lệnh bắt giữ khẩn cấp trong vòng 24 giờ đối với ông Ashraf và 16 quan chức cấp cao đương chức hoặc đã chuyển giao quyền lực. Ông Ashraf, người từng giữ chức bộ trưởng Bộ Điện và nước trước khi lên làm thủ tướng, bị cáo buộc nhận tiền lại quả trong các dự án xây dựng nhà máy điện giai đoạn từ năm 2008-2011. Cuộc khủng hoảng năng lượng điện là một trong những bất mãn lớn nhất của người dân Pakistan thời gian qua.

 

Hàn Quốc sẽ phóng tên lửa trong khoảng từ ngày 30/1 đến 8/2, sau khi nỗ lực lần ba đưa vệ tinh lên quỹ đạo năm ngoái thất bại do lỗi kỹ thuật. Tên lửa mang vệ tinh đầu tiên của Hàn Quốc dự kiến được phóng trong khoảng 30/1 đến 8/2.
Hàn Quốc sẽ phóng tên lửa trong khoảng từ ngày 30/1 đến 8/2, sau khi nỗ lực lần ba đưa vệ tinh lên quỹ đạo năm ngoái thất bại do lỗi kỹ thuật. Tên lửa mang vệ tinh đầu tiên của Hàn Quốc dự kiến được phóng trong khoảng 30/1 đến 8/2. "Ngày phóng sẽ được quyết định sau, dựa vào điều kiện thời tiết và các vấn đề khác", Xinhua dẫn lời ủy ban phụ trách công tác chuẩn bị phóng tên lửa KSLV-1, thuộc Bộ Khoa học Hàn Quốc, hôm nay cho biết.

 

 Trong năm qua, Triều Tiên đã thắt chặt thêm việc giám sát ở biên giới khi nhập khẩu thêm 16.420 camera do Trung Quốc sản xuất. Theo Chosun Ilbo, số camera giám sát này trị giá khoảng 1,66 triệu USD, được mua trong vòng từ tháng một đến tháng 11 năm ngoái, theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc.(Theo GDVN, VNE, TNO, TTO...)
Trong năm qua, Triều Tiên đã thắt chặt thêm việc giám sát ở biên giới khi nhập khẩu thêm 16.420 camera do Trung Quốc sản xuất. Theo Chosun Ilbo, số camera giám sát này trị giá khoảng 1,66 triệu USD, được mua trong vòng từ tháng một đến tháng 11 năm ngoái, theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc.(Theo GDVN, VNE, TNO, TTO...)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc