Thắp hương mùng 1, không đặt 3 loại hoa, 4 loại quả này trên bàn thờ

18:08, Chủ nhật 27/04/2025

( PHUNUTODAY ) - Khi thắp hương vào mùng 1, gia chủ nên nhớ không lựa chọn các loại hoa, loại quả mang ý nghĩa không tốt để đặt lên bàn thờ.

3 loại hoa không đặt lên bàn thờ vào mùng 1

  • Hoa giả

Hiện nay, trên thị trường, các loại hoa giả được bán rất nhiều, chủng loại đa dạng như hoa sáp, hoa lụa, hoa nhựa. Hình dáng, màu sắc của hoa giả rất sinh động, giống hoa thật. Tuy nhiên, hoa giả là loại hoa tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ.

Đặt hoa giả lên bàn thờ là thể hiện sự thiếu thành tâm, thiếu chỉn chu trong việc thờ cúng thần linh, tổ tiên. Việc cúng bái này không đòi hỏi sự cầu kỳ, cao sang mà chỉ cần làm nghiêm túc với sự thành kính. Hoa giả chỉ có sắc mà không có hương, không trọn vẹn, không đem lại sinh khí cho nơi thờ cúng.

  • Hoa có mùi hôi, mùi quá nồng

Hoa đặt trên bàn thờ cần là hoa tươi, có màu sắc rực rỡ, hương thơm dịu nhẹ. Gia chủ không nên chọn các loại hoa có mùi hôi, mùi quá nồng lên bàn thờ vì những loại hoa này làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nơi thờ cúng, mang lại cảm giác khó chịu.

Nên chọn các loại hoa như hoa hồng đỏ, lay ơn, hoa huệ ta... để cúng vào ngày mùng 1 âm lịch, ngày Rằm và các dịp lễ tết.

  • Các loài hoa có ý nghĩa không tốt lành

Rất nhiều loài hoa có hình dáng đẹp mắt, màu sắc rực rỡ nhưng lại không mang ý nghĩa tốt. Gia chủ nên tránh chọn những loại hoa này để đặt lên bàn thờ.

Ví dụ như hoa nhài vốn có hương thơm dịu nhẹ, vẻ đẹp thuần khuất. Trong cuộc sống thường ngày, loại hoa này được dùng nhiều để pha trà, nấu ăn... Tuy nhiên, người ta sẽ tránh dùng hoa nhài trong thờ cúng vì nó thường được gắn với hoàn cảnh éo leo, chuyện trai gái không đứng đắn... không phù hợp với sự trang trọng, thanh tịnh, linh thiêng ở nơi thờ cúng.

Gia chủ nên cân nhắc kỹ khi chọn hoa quả tươi để đặt lên bàn thờ vào ngày mùng 1.
Gia chủ nên cân nhắc kỹ khi chọn hoa quả tươi để đặt lên bàn thờ vào ngày mùng 1.

4 loại quả không đặt lên bàn thờ vào ngày mùng 1

  • Quả giả

Tương tự như hoa giả, gia chủ cũng phải tránh đặt quả giả lên bàn thờ. Nhiều người cho rằng thần linh, tổ tiên chỉ "ăn hương ăn hoa" nên lấy quả giả để đặt lên bàn thờ, vừa đẹp mắt, vừa ít tốn kém. Tuy nhiên, dùng quả giả trong thờ cúng thể hiện sự thiếu thành kính, mang ý nghĩa lừa dối, không tôn trọng bề trên. Sử dụng hoa giả, trái cây giả để đặt lên bàn thờ có thể làm ảnh hưởng đến tài lộc cũng như các mối quan hệ của thành viên trong gia đình.

  • Loại quả có mùi quá nồng

Khi thắp hương, gia chủ nên chọn những loại quả có mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu, tránh chọn các quả có mùi thơm nồng như sầu riêng, mít... Mùi quá nồng sẽ làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh, linh thiêng ở nơi thờ cúng.

Gia chủ có thể chọn một số loại quả có ý nghĩa tốt đẹp, mùi thơm dịu nhẹ như bưởi, phật thủ, xoài, chuối... để đặt lên bàn thờ.

  • Quả chín quá

Những loại quả chín quá sẽ rất nhanh hỏng, nhất là khi đặt lên bàn thờ, nơi có nhiệt độ cao do thắp hương, thắp đèn. Quả trên bàn thờ bị thối hỏng mang ý nghĩa không tốt, làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình. Ngoài ra, các loại quả này còn có thể thu hút nhiều côn trùng. Các sinh vật không sạch sẽ này sẽ làm ảnh hưởng đến không gian thờ cúng trang nghiêm, thanh tịnh.

  • Các loại quả không có ý nghĩa tốt lành

Những loại cây có gai nhọn như sầu riêng, mít; quả có vị cay, đắng, chát (như ớt, khế chua, khổ qua...) không được đặt lên bàn thờ vì chúng thuộc nhóm không mang ý tốt.

Quả có gai nhọn có thể làm ảnh hưởng đến gia đạo. Những gại nhọn trên quả chĩa vào không gian thờ cúng, chĩa vào những người trong gia đình có thể gây bất lợi cho tài lộc. Trong khi đó, các quả có vị cay, đắng, chát... có thể ảnh hưởng đến vận trình, sự hanh thông của gia đình.

Trên đây là 3 loại hoa, 4 loại quả mà chúng ta không nên đặt lên bàn thờ vào ngày mùng 1 âm lịch, ngày Rằm cũng như các ngày lễ tết khác trong năm.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Nguyệt Tú