Thiếu tiền tiêu, bán con của chị gái vào "động quỷ"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thiếu tiền ăn chơi, kẻ máu lạnh đã bán đi con nuôi của chị gái gây đau lòng người trong gia đình, thân rơi vòng lao lý.

Công an huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tẩn Lao San (SN 1995, ở bản Nhóm III, xã Vàng Ma Chải) về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Đối tượng San tại cơ quan điều tra
Đối tượng San tại cơ quan điều tra.

Qua tìm hiểu, do không có tiền ăn chơi, đối tượng San đã lừa bán con nuôi của chị họ sang Trung Quốc. Thấy việc bán người kiếm được tiền, kẻ máu lạnh tiếp tục về quê lừa đảo phụ nữ bán vào “động quỷ” thì bị bắt giữ. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tẩn Lao San khai nhận, vào khoảng 1h30 ngày 27/9, đã đột nhập vào nhà, đánh chị họ bất tỉnh cướp đi con nuôi là cháu Tẩn Láo Lả (SN 2014). Sau đó, đối tượng này đã bán cháu Lả sang Trung Quốc với giá 4.000 Nhân dân tệ. Trên đưởng trở về, San nảy sinh ý định lừa đảo phụ nữ tại địa phương bán sang Trung Quốc kiếm tiền thì bị bắt giữ. 

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Bé gái 15 tuổi thoát khỏi “động quỷ” như thế nào?
Lợi dụng lúc mẹ của kẻ mua mình sơ hở, bé gái 15 tuổi tẩu thoát khỏi nhà nghỉ đến cơ quan công an tố cáo hành vi sai phạm pháp luật của các đối tượng.
 
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT