Bé gái 15 tuổi thoát khỏi “động quỷ” như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lợi dụng lúc mẹ của kẻ mua mình sơ hở, bé gái 15 tuổi tẩu thoát khỏi nhà nghỉ đến cơ quan công an tố cáo hành vi sai phạm pháp luật của các đối t

Vào đầu năm 2014, Cao Văn Danh (SN 1989, ngụ xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nảy sinh ý định tìm gái để mua bán dâm nên bàn với gái bán dâm là Trần Thị Ngân (SN 1997, ngụ xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nhờ tìm người. 

Hai bị cáo buôn bán trẻ em tại phiên tòa xét xử

Hai bị cáo buôn bán trẻ em tại phiên tòa xét xử.

Sau đó, Ngân đã tìm đến bạn là Trần Thị Nga (SN 1997) và cháu Nguyễn Thị Lệ Thu (15 tuổi) cùng ngụ huyện Hương Khê rủ đi ra TP. Hà Tĩnh làm trong nhà hàng với mức lương 10 triệu đồng/tháng nên cả hai đồng ý. 

Đến khoảng 6 giờ 30 ngày 21/4, Danh đến nhận cháu Thu còn Nga thì không nhận vì đang có thai. Sau khi động viên cháu Thu đi cùng với Danh trước, Ngân đưa Nga đi phá thai. 

Khi nhận cháu Thu, Danh đưa vào nghỉ tại khách sạn Hồng Châu ở TP Hà Tĩnh. Do hôm sau phải đi thi bằng lái xe nên Danh nhờ mẹ đẻ là Lê Thị Phương (SN 1964) đến canh giữ “hàng”. 

Tại nhà nghỉ, tình cờ Thu nghe được âm mưu độc ác của hai mẹ con Danh nên lên kế hoạch bỏ trốn. Khi Danh đi thi bằng lái xe, Thu đã lợi dụng lúc mẹ Danh sơ ý bỏ trốn khỏi nhà nghỉ. Lo sợ bị bắt trở lại, Thu đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi sai phạm pháp luật của bọn buôn bán người. 

Nhận được tin báo của nạn nhân, lực lượng công an đã khẩn cấp vào cuộc bắt gọn các đối tượng liên quan đến vụ việc. 

Sau hoàn tất thủ tục điều tra, chiều 26/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cao Văn Danh 10 năm 6 tháng tù, Trần Thị Ngân 6 năm tù về tội “mua bán trẻ em”.

Bắt kẻ đồi bại chém chồng, sàm sỡ vợ, giết người vô cớ
Bị phát hiện khi đang sàm sỡ vợ bạn, kẻ đồi bại về nhà vác dao chém chồng bị thương rồi đi quanh làng thách thức giết người hàng xóm.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT