Thời trang Dolce amp; Gabbana và chuyện tình yêu đồng giới

14:54, Thứ hai 30/01/2012

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Không chỉ dừng lại ở những mẫu quần áo thời trang dành cho nữ giới, Damp;G còn mở rộng những thiết kế cho nam giới và đầu tư thiết kế các phụ kiện thời trang như giày dép, túi xách, nước hoahellip;

(Phunutoday) - Sự kết hợp giữa hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana đã tạo nên thương hiệu thời trang cao cấp Dolce & Gabbanna (D&G) làm khuynh đảo thế giới. Với những mẫu thiết kế sang trọng từ các sản phẩm quần áo cho tới phụ kiện thời trang như đồng hồ, mắt kính hay nước hoa, mỹ phẩm; nhãn hiệu D&G đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao Hollywood cũng như những tín đồ đam mê thời trang.
 
[links()]
 
Không chỉ kết hợp ăn ý trong các mẫu thiết kế, cặp đôi này có một mối tình đồng giới lãng mạn tới gần 20 năm. Có lẽ chính sự hòa quyện về tâm hồn của Domenico và Stefano là nguồn cảm hứng để cho các thiết kế của D&G. Mặc dù đã chia tay vào năm 2005, nhưng hai người vẫn tiếp tục cùng nhau sáng tạo và duy trì sự phát triển của nhãn hiệu thời trang này.
   
Vượt qua định kiến xã hội
 
Domenico Dolce sinh ngày 13/09/1958 trong một gia đình thợ may ở Polici Generosa, gần Palermo, Ý. Năm lên 7 tuổi, Domenico đã được cha cho học may, vì thế, quãng thời thơ ấu của Domenico đặc biệt gắn bó với thời trang. Sau này, Domenico cũng theo học về thiết kế thời trang tại Silicy, Ý và quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này.
 
Còn Stefano Gabbana sinh ngày 14/11/1962 tại kinh đô thời trang Milan của nước Ý. Trái ngược với Domenico, Stefano không được tiếp xúc với thời trang từ nhỏ, bởi Stefano muốn tiếp bước người cha theo học về thiết kế đồ họa. Vì thế, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành đồ họa, chàng trai trẻ đã làm việc cho một công ty quảng cáo. Nhưng Stefano sớm nhận ra đây không phải là công việc mà mình yêu thích.
Hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana
Hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana
Tuổi thơ của Stefano là những chuỗi ngày dài khó khăn khi phải một mình đối mặt với vấn đề giới tính. “Tôi đã cảm nhận thấy mình khác biệt từ khi lên 5 hay 6 tuổi, nhưng tôi không dám nói với mẹ, bởi sợ rằng nếu biết chuyện, bà sẽ không còn yêu thương tôi nữa.
 
Đến khi tròn 18 tuổi, tôi đã công khai với mọi người trong gia đình biết sự thực về giới tính của mình, nhưng chưa một lần dám nói về nó một cách thoải mái. Phải đến khi 33 tuổi, mọi thứ với tôi mới thực sự dễ dàng.” - Stefano kể lại.
 
Ở hai vùng đất xa xôi và theo đuổi những ước mơ khác nhau, nhưng định mệnh đã mang Domenico và Stefano đến với nhau. Hai người gặp gỡ lần đầu tiên năm 1980, khi họ cùng làm trợ lý trong một công ty thời trang ở Milan. Môi trường làm việc gắn bó khiến họ đã tìm thấy ở nhau rất nhiều điểm chung.
 
Không chỉ có cùng một niềm đam mê vô tận với thời trang, họ còn có chung những thần tượng và chịu nhiều ảnh hưởng của cùng một phong cách. Trong đó, có phong cách Địa Trung Hải cũng như xu hướng nghệ thuật Ba-rốc, một phong cách nghệ thuật đặc trưng của thời kỳ Phục hưng Ý.
 
Nhưng quan trọng hơn cả, họ là những con người đồng điệu về tâm hồn. Họ sẵn sàng sẻ chia với người kia những bí mật của riêng mình và tìm thấy ở nhau sự cảm thông, bởi cả hai đều là những người đồng tính. Mặc dù xã hội phương Tây khi ấy cũng đã có cái nhìn bớt khắt khe hơn đối với một bộ phận những người mang giới tính thứ ba, nhưng những người đồng tính như Domenico và Stefano cũng luôn thường trực cảm giác cô đơn, lạc lõng.
 
Năm 1984, bốn năm kể từ ngày gặp gỡ, họ đã chính thức nói lời yêu thương, nhưng chưa dám công khai chuyện tình cảm bởi lo ngại những cái nhìn không mấy thiện cảm của xã hội. Sự hòa quyện giữa hai tâm hồn đã mang họ sát lại gần nhau, chia sẻ và yêu thích những gì là của nhau. Tình yêu đã nảy nở khi hai người quyết định thành lập một công ty thời trang cao cấp, sau này được biết đến với cái tên Dolce&Gabbana (D&G).
 
15 năm sau, năm 2000, hai người mới dám công khai mối quan hệ của mình tới công chúng. Domenico và Stefano có một căn hộ riêng ở trung tâm thành phố Milan. Hai người đã sống chung với nhau trong một ngôi biệt thự Villa Volpe xinh đẹp. Nó được mô tả tựa như một cung điện của thế kỷ XIX với cách bài trí và nội thất vô cùng sang trọng, tinh tế.
 
Nhắc lại quãng thời gian bên nhau, Stefano nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người. “Khi tôi gặp Domenico, anh thực sự là một “nạn nhân của thời trang”. Anh không cho phép tôi mua những bộ quần áo từ cửa hàng đồ cũ. Anh đã cho tôi những cảm nhận ban đầu về thời trang và cái đẹp.
 
Tôi thật sự là một người may mắn khi được anh chỉ bảo và dìu dắt những bước chân đầu tiên trên con đường thời trang. Trong thời gian được Domenico hướng dẫn, tôi bắt đầu nhận thấy tình yêu của mình dành cho việc thiết kế, may các bộ trang phục và tất cả những gì liên quan tới thời trang.
 
Ngay cả sau này, khi đã chia tay, tôi vẫn luôn thầm cám ơn Domenico và gia đình anh, bởi không có họ, chắc chắn cũng sẽ không có một Stefano Gabbana như hiện nay” - Stefano tâm sự.
 
Chuyện tình yêu của hai người cứ thế kéo dài cho tới tháng 2/2005. Họ đột ngột nói lời chia tay trước sự bất ngờ của công chúng. Tuy nhiên, sau này, khi được hỏi, cả hai đều công nhận rằng họ đã có một mối tình tuyệt đẹp.
 
Trong 5 năm, trước khi chia tay, hai người đã có một khoảng thời gian dài không còn mặn nồng như trước. Chia tay cũng là một quyết định rất khó khăn của cả Domenico và Stefano. Sau này, Stefano bộc bạch: “Khi tôi và Domenico chia tay, nỗi buồn xâm chiếm lấy trái tim và trí óc tôi.
 
Lúc ấy, tôi đã có một căn nhà tuyệt đẹp ở Portofino, một con thuyền, và một chiếc phi cơ riêng, nhưng tiền bạc và sự giàu có không thể làm tôi nguôi ngoai. Cứ mỗi lúc nghĩ tới việc đã chia tay với Domenico, tôi không khỏi xúc động và cảm thấy chán chường.”
 
Thế nhưng, nguyên nhân rạn nứt tình cảm giữa hai người lại xuất phát từ sự không chung thủy của Stefano. Ngay sau khi chia tay, hai người đã chuyển tới ở căn hộ riêng của mỗi người, nhưng tuyên bố họ vẫn là bạn, tiếp tục làm việc và vẫn có thể đi nghỉ cùng nhau. “Là những nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau bởi chúng tôi rất hiểu nhau.”
   
Lịch sử và thành công của thương hiệu D&G
 
D&G là hai chữ cái bắt đầu trong tên gọi của hai nhà thiết kế sáng lập nhãn hiệu thời trang D&G là Domenico Dolce và Stefano Gabbana. Chính thức ra đời năm 1985, đến nay, thương hiệu D&G đã nổi tiếng khắp toàn cầu. Nhưng để có được danh tiếng và là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ thời trang như hiện nay, Domenico và Stefano cũng đã có một khởi đầu không mấy dễ dàng.
 
Sau 2 năm làm trợ lý cho một công ty thời trang tại Milan, và 3 năm chật vật với công việc thiết kế thời trang trong vai trò những nhà thiết kế tự do, năm 1985, hai người đã quyết định cho ra đời một thương hiệu thời trang riêng mình.
 
“Không có bất cứ sự khởi đầu nào là dễ dàng. Tôi vẫn còn nguyên những ký ức về buổi trình diễn thời trang đầu tiên, được tổ chức trong một căn phòng nhỏ ở Milan. Tôi và Stefano đã tự tay đảm nhận tất cả các công đoạn mà không thuê quảng cáo hay marketing.” Domenico hồi tưởng lại. “Chúng tôi đã mời bạn bè của mình làm người mẫu và tận dụng sàn diễn thời trang ở khắp mọi nơi, thậm chí, ở cả các cửa hàng ăn nhanh.”
 
Domenico và Stefano đã phải nỗ lực hết sức mình để nhận được sự chú ý của thế giới thời trang. Song, những buổi diễn và những bộ sưu tập đầu tiên của họ lại không tạo ra nhiều ấn tượng. Chỉ tới khi ngôi sao ca nhạc Madonna phát hiện và lăng xê những mẫu áo sơ mi của D&G thì may mắn mới mỉm cười với họ. Kể từ đó, nhãn hiệu D&G đã được phổ biến rộng rãi và trở thành một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới.
 
Năm 1989, hai người đã mở một cửa hàng đầu tiên ở Nhật Bản. 1 năm sau, cửa hàng thứ hai mang nhãn hiệu D&G đã được mở tại Milan. Những bộ sưu tập thời trang cứ thế ra đời, khẳng định tên tuổi của Domenico Dolce và Stefano Gabanna trong lĩnh vực thiết kế. Thị trường và các đối tượng khách hàng của D&G cũng được mở rộng.
 
Hiện nay, thương hiệu D&G đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới và luôn là sự lựa chọn số một của các ngôi sao như Madonna, Kylie Minogue, Victoria Beckham, Isabella Rosellini, Angelina Jolie, Beyonce Knowles, Catherine Zeta-Jones và cả các nam diễn viên nổi tiếng như Brad Pitt, hay Bruce Willis…
 
Không chỉ dừng lại ở những mẫu quần áo thời trang dành cho nữ giới, D&G còn mở rộng những thiết kế cho nam giới và đầu tư thiết kế các phụ kiện thời trang như giày dép, túi xách, nước hoa…
 
Sự kết hợp tài tình và hòa quyện giữa hai tâm hồn đồng điệu của hai nhà thiết kế Domenico và Stefano luôn cho ra đời các sản phẩm thời trang D&G quyến rũ, sang trọng, đẳng cấp và hoàn hảo tới từng chi tiết. Domenico đã khẳng định điểm đặc trưng trong các thiết kế của D&G đó là, trong mỗi mẫu quần áo hay phụ kiện thời trang, hai người luôn cố gắng kết hợp giữa thời trang của nam và nữ.
 
Trong các mẫu thời trang của nam giới luôn phảng phất những đường nét hoặc điểm nhấn mềm mại của nữ tính và ngược lại. Theo cách lý giải của Domenico, thời trang không thể dành riêng cho đàn ông hay phụ nữ bởi trong mỗi con người đều tồn tại một giới tính đối lập, vì thế chúng ta phải biết cách dung hòa với giới tính còn lại để làm hài hòa vẻ đẹp của bản thân.
 
 
  • Phi Nga  

   

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc