Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ cháy đen tại bãi đất hoang

( PHUNUTODAY ) - Thấy mùi hôi thối, người dân kiểm tra thì phát hiện thi thể một người phụ nữ bị đốt cháy đen và đang trong quá trình phân hủy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 14/11, một số người dân thấy mùi hôi thối bốc ra từ khu đất trống sát QL1, nằm giữa ngã ba Vũng Tàu và cầu Đồng Nai, thuộc địa bàn xã An Bình (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), vào kiểm tra thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm dưới gốc cây trứng cá.

Thời điểm phát hiện, thi thể đang nằm sấp, nửa người trên bị đốt cháy đen, nửa người dưới còn da thịt và đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi nặng. Bên cạnh xác nạn nhân còn có một bọc đồ gồm: váy, áo và đồ lót phụ nữ… 

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Tại hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân có dấu vết của lửa cháy (nghi là xăng) làm sém một vùng cây cỏ và cả cây trứng cá cao khoảng 4 mét.

Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Biên Hòa và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân là nữ giới (chưa rõ danh tính) nằm sấp và đã bị cháy hết phần đầu.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể phụ nữ bị đốt cháy. Ảnh: Lê Lâm.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể phụ nữ bị đốt cháy. Ảnh: Lê Lâm.

Một số người dân cho biết, trước đó khoảng 3h, ngày 11/11, người dân địa phương thấy có lửa cháy ở khu vực này. Tuy nhiên, nhiều người nghĩ người dân đốt rác nên cũng không để ý.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh thông tin nạn nhân để điều tra nguyên nhân vụ việc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn