Tiết lộ sức mạnh Hải, Lục, Không quân hạm đội Nam Hải

( PHUNUTODAY ) - Nam Hải là 1 trong 3 hạm đội thuộc Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAN, biên chế của hạm đội Nam Hải không chỉ có Hải quân mà còn bao gồm cả Lục quân và Không quânhellip;.

(Ảnh nóng) - Nam Hải là 1 trong 3 hạm đội thuộc Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAN, biên chế của hạm đội Nam Hải không chỉ có Hải quân mà còn bao gồm cả Lục quân và Không quân khá hùng mạnh trang bị khá nhiều vũ khí hiện đại.

Căn cứ chính của các tàu mặt nước của hạm đội Nam Hải được đóng tại Trạm Giang tỉnh Quảng Đông. Trong khi đó tất cả các tàu ngầm của hạm đội đóng tại căn cứ Du Lâm thuộc đảo Hải Nam, căn cứ tàu ngầm lớn nhất trong khu vực.  Theo một số nguồn tin không chính thức và qua một số bức ảnh chụp vệ tinh, một tàu ngầm hạt nhân hiện đại của hải quân Trung Quốc loại Type-093 đang hoạt động tại đây.  Tương lai, nhiều khả năng loại tàu ngầm hiện đại nhất của loại Type-094 cũng sẽ được điều động xuống làm nhiệm vụ tại hạm đội Nam Hải
Căn cứ chính của các tàu mặt nước của hạm đội Nam Hải được đóng tại Trạm Giang tỉnh Quảng Đông. Trong khi đó tất cả các tàu ngầm của hạm đội đóng tại căn cứ Du Lâm thuộc đảo Hải Nam, căn cứ tàu ngầm lớn nhất trong khu vực. Theo một số nguồn tin không chính thức thì tàu ngầm hạt nhân hiện đại của Hải quân Trung Quốc loại Type-093 đang hoạt động tại đây. Tương lai, nhiều khả năng loại tàu ngầm hiện đại nhất của loại Type-094 cũng sẽ được điều động xuống làm nhiệm vụ tại hạm đội Nam Hải

 

Khu trục hạm nhỏ  lớp 054  hiện đại nhất Hải quân Trung Quốc. Hạm đội Nam Hải có ít nhất 8 chiếc tàu loại này
Khu trục hạm nhỏ lớp 054 hiện đại nhất Hải quân Trung Quốc. Hạm đội Nam Hải có ít nhất 8 chiếc tàu loại này

 

Gia nhập vào biên chế của hạm đội Nam Hải vào ngày 1 tháng 11 năm 2008, tàu Côn Lôn Sơn được coi là con tàu chiến lớn nhất của Hải quân Trung Quốc với chiều dài lên đến 210m, rộng 28m, lượng rẽ nước tiêu chuẩn 18.000 tấn. Tàu còn mang theo tàu tuần tra cao tốc, tàu đổ bộ đệm khí loại mới của hải quân Trung Quốc. Ngoài ra, Côn Lôn Sơn còn được thiết kế chỗ đỗ cho các máy bay trực thăng tuần tra, trực thăng săn ngầm của Hải quân Trung Quốc.
Gia nhập vào biên chế của Hạm đội Nam Hải vào ngày 1 tháng 11 năm 2008, tàu Côn Lôn Sơn được coi là con tàu chiến lớn nhất của Hải quân Trung Quốc với chiều dài lên đến 210m, rộng 28m, lượng rẽ nước tiêu chuẩn 18.000 tấn. Tàu còn mang theo tàu tuần tra cao tốc, tàu đổ bộ đệm khí loại mới của hải quân Trung Quốc. Ngoài ra, Côn Lôn Sơn còn được thiết kế chỗ đỗ cho các máy bay trực thăng tuần tra, trực thăng săn ngầm của Hải quân Trung Quốc.

 

tàu tuần tra cao tốc, tàu đổ bộ đệm khí loại mới của hải quân Trung Quốc lên đến hàng trăm tấn
Tàu tuần tra cao tốc, tàu đổ bộ đệm khí loại mới của Hải quân Trung Quốc lên đến hàng trăm tấn

 

Các loại vũ khí hiện đại trên 1 chiếc khu trục hạm tên lửa mới nhất loại Type-052C của hạm đội Nam Hải
Các loại vũ khí hiện đại trên 1 chiếc khu trục hạm tên lửa mới nhất loại Type-052C của Hạm đội Nam Hải

 

Lục quân Trung Quốc trực thuộc hạm đội Nam Hải đang bắn thử 1 loại tên lửa vác vai mới nhất của quân đội Trung Quốc
Lục quân Trung Quốc trực thuộc Hạm đội Nam Hải đang bắn thử 1 loại tên lửa vác vai mới nhất của quân đội Trung Quốc

 

Về không quân của hạm đội Nam Hải gồm có lữ đoàn không quân số 8, và số 9, với trang bị chính là các máy bay tiêm kích bom JH-7, đánh chặn J-8, tuần tra Y-8MPA, ném bom SH-5, 1 trung đoàn không quân độc lập sử dụng máy bay trực thăng.
Về không quân của Hạm đội Nam Hải gồm có lữ đoàn không quân số 8, và số 9, với trang bị chính là các máy bay tiêm kích bom JH-7, đánh chặn J-8, tuần tra Y-8MPA, ném bom SH-5, 1 trung đoàn không quân độc lập sử dụng máy bay trực thăng.

 

Mặc dù không phải là hạm đội lớn mạnh nhất của Trung Quốc nhưng Hạm đội Nam hải lại có nhiều tàu chiến mặt nước mới nhất do công nghiệp đóng tàu Trung Quốc sản xuất. Trung Quốc trong tương lai sẽ coi biển Đông là một trong những địa bàn tối quan trọng trong chiến lược hướng ra biển lớn. Có ý kiến cho rằng, trong tương lai không xa, hạm đội Nam Hải sẽ trở thành lực lượng tác chiến mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc.
Mặc dù không phải là hạm đội lớn mạnh nhất của Trung Quốc nhưng Hạm đội Nam hải lại có nhiều tàu chiến mặt nước mới nhất do công nghiệp đóng tàu Trung Quốc sản xuất. Trung Quốc trong tương lai sẽ coi biển Đông là một trong những địa bàn tối quan trọng trong chiến lược hướng ra biển lớn. Có ý kiến cho rằng, trong tương lai không xa, hạm đội Nam Hải sẽ trở thành lực lượng tác chiến mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc.

 

Tàu chiến và máy bay trực thăng bay rợp trời trong 1 cuộc tập trận của Hạm đội Nam Hải cách đây không lâu.
Tàu chiến và máy bay trực thăng bay rợp trời trong 1 cuộc tập trận của Hạm đội Nam Hải cách đây không lâu.

 

1 góc  căn cứ tàu nổi thuộc hạm đội Nam Hải
1 góc căn cứ tàu nổi thuộc Hạm đội Nam Hải

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn