Tin phụ nữ 27/2: Hại đời nữ đồng nghiệp rồi bắt cởi đồ quay phim

( PHUNUTODAY ) - Lộc chở B đến một khu vực rừng núi vắng vẻ rồi dùng kéo bấm uy hiếp B để thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái này.

 Hại đời nữ đồng nghiệp rồi bắt cởi đồ quay phim

Lộc chở B đến một khu vực rừng núi vắng vẻ rồi dùng kéo bấm uy hiếp B để thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái này.

Đối tượng là Nguyễn Văn Lộc (22 tuổi, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/2, sau khi ăn trưa tại công ty, Lộc rủ nữ đồng nghiệp tên B (22 tuổi, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) cùng đi lấy quà sinh nhật.

hai-doi-nu-dong-nghiep-xong-cuop-not-300-nghin_271616945

 Đối tượng Lộc. Ảnh: Báo Dân trí

Sau đó Lộc chở B bằng xe gắn máy, khi đến khu vực gần Trường Đại học Luật (Đại học Huế) nam thanh niên hỏi mượn điện thoại của B. Tin tưởng bạn, B đưa cho Lộc chiếc điện thoại hiệu OPPO.

Lấy được điện thoại, Lộc tiếp tục chở B theo hướng lên đồi Nam Lăng. Lúc này thấy hành vi của đồng nghiệp bất thường, B cảnh giác nhảy xuống xe thì bị Lộc rút ra từ trong người một kéo bấm đe dọa B tiếp tục đi với mình nếu không sẽ giết.

Sau khi buộc B lên xe máy lại, Lộc chở chị này đến khu vực rừng núi vắng vẻ rồi dùng chiếc kéo bấm trên đe dọa B không được lấy lại điện thoại. Tiếp theo, Lộc dùng kéo bấm uy hiếp B rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thỏa mãn cơn thú tính xong, Lộc còn cướp nốt của B hơn 300 ngàn đồng tiền mặt.

Theo Công an thị xã Hương Thủy, việc nghi phạm Nguyễn Văn Lộc lừa đưa chị B vào khu vực rừng núi để cướp tài sản và sau đó hiếp dâm nạn nhân xuất phát từ việc Lộc lâm vào cảnh nợ nần.

Sau hãm hiếp B, Lộc còn thực hiện nhiều hành vi bỉ ổi và kỳ quái trước khi bỏ trốn. Cụ thể, Lộc đã sử dụng kéo bấm uy hiếp ép buộc B cởi hết quần áo trên người để hắn quay phim và chụp hình.

Đặc biệt, sau khi cướp của B 301.000 đồng, không rõ vì mục đích gì mà Lộc lấy tờ tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng trong số tiền này treo lên cây tràm tại nơi đối tượng này hãm hiếp nạn nhân. Ngoài ra, Lộc còn ép buộc B theo đi theo mình đến một nhà nghỉ nằm ở cuối đường Trưng Nữ Vương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) để tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại.

Tuy nhiên, khi đến trước nhà nghỉ trên, B kiên quyết không chịu vào phòng nên Lộc chở B đến khu vực Bến xe phía Nam TP.Huế để bắt taxi về nhà. Trước khi bỏ trốn vào TP.HCM, Lộc bán chiếc điện thoại cướp được từ B cho một người ở phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) với giá 3.400.000 đồng.

Được biết, sau nhiều ngày lẩn trốn, qua sự vận động của người thân, nam thanh niên đã ra đầu thú và bị Công an thị xã Hương Thủy bắt khẩn cấp vào ngày 26/2 vừa qua.

Hiện, Cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trưởng công an thị trấn bị đâm nhập viện

Ngày 27/2, Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, xác nhận thông tin: trong lúc đang giao lưu cầu lông Trưởng công an thị trấn bị đâm nhập viện.

Theo đó khoảng 15h30' chiều 26/2 tại Trung tâm văn hóa huyện, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng CA thị trấn đang thi đấu cầu lông (do huyện tổ chức) thì bất ngờ bị đối tượng Trịnh Lê Thống (40 tuổi, trú tại xã Đà Sơn, Đô Lương) đâm 3 nhát.

Ông Vân cho biết, nguyên nhân ban đầu: "Cách đây khoảng 8 năm đối tượng Thống có gây rối tại trạm thu phí đường 15 (nay trạm này đã xóa bỏ) thì ông Hòa có đến giảng hòa và giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, gần 2 năm sau đối tượng Thống lại lên trụ sở CA thị trấn để tìm ông Hòa nhưng không gặp.

Trong lúc tìm ông Hoà, Thống gặp một cán bộ ủy ban mặc áo xanh giống ông Hòa nên đã chém ông ấy một nhát vào tay. Sau đó, đối tượng Thống bị bắt và đưa đi trại giáo dưỡng. Sau một thời gian, Thống bỏ trốn và nay về tìm ông Hòa để trả thù".

Trong khi mọi người đang tổ chức đánh cầu lông, bất ngờ đối tượng Thống xuất hiện tìm ông Hoà.

"Lúc đó ông Hòa đang đánh cầu lông thì thấy Thống xuất hiện nên ông đã dừng để kiểm tra trong người Thống có vũ khí gì không?. Bất ngờ, đối tượng Thống dùng dao nhọn thủ sẵn trong người đâm 3 nhát vào đầu, tay và ngực ông Hoà. Đối tượng Thống rất hung hãn và muốn trả thù bằng được". Ông Vân cho biết thêm.

Sự việc xảy ra, CA huyện Đô Lương đã bắt đối tượng Thống để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh niên hiếp dâm bé gái ra đầu thú

Ngày 27/2, Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết đang tạm giữ Lang Văn Hùng, trú tại xóm Vạn, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn để điều tra làm rõ, xác minh vụ việc giao cấu với trẻ em.

Ngày 23/2, phát hiện thấy con gái có dấu hiệu bất thường, người thân đã gặng hỏi và cháu T. nói rằng mới bị Hùng giao cấu.

Lang Văn Hùng (21 tuổi), sau khi tốt nghiệp lớp 9 ở nhà làm nông với gia đình. Khoảng cuối năm 2016 qua bạn bè giới thiệu và cho số điện thoại Hùng quen biết và thường xuyên qua lại nhắn tin với em L.T.T. (SN 2003) trú tại xã Nghĩa Thắng huyện Nghĩa Đàn. Hiện em L.T.T đang là học sinh một trường THCS đóng trên địa bàn huyện.

Vào khoảng 22 giờ ngày 22/2 T. có nhắn tin qua lại cho Hùng, hai người thống nhất hẹn qua nhà Hùng chơi. Hùng rủ T lên phòng ngủ và T đồng ý.

Gia đình bị hại đã báo cáo vụ việc lên Công an xã Nghĩa Thắng. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra.

Ngày 23/2, Lang Văn Hùng đến cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn để đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Nhảy sông tự tử bất thành ... vì quá mập

Một phụ nữ ở miền nam Trung Quốc nhảy sông tự tử nhưng bất thành do thân hình quá khổ.

Tờ Nanfang Daily ngày 27-2 dẫn lời một nguồn tin địa phương cho biết người phụ nữ không được nêu tên trên đã nhảy xuống một con sông ở Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông để tự tử hôm 24-2.

Ngư dân gần đó nhìn thấy và báo cho lực lượng cứu hộ. Khi đến hiện trường, mọi người phát hiện cô không thể chìm mà cứ nổi lên mặt nước do thân hình quá mập.
Sau đó, nhân viên cứu hộ đã dùng thắt lưng cứu sinh để kéo người phụ nữ tới chỗ xuồng cứu hộ. Tuy nhiên, họ đã thất bại do vòng eo của cô quá lớn không vừa với đai thắt lưng.

Nhưng cũng nhờ thân hình quá cỡ như vậy nên cô không chìm mà cứ nổi lên mặt nước, giúp nhân viên cứu hộ dễ dàng xác định vị trí để cứu.

Cuối cùng, mọi người cũng đưa cô được vào bờ và chở đến bệnh viện trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo. Người bạn của người phụ nữ cho biết cô đến từ Tứ Xuyên nhưng không rõ nguyên nhân khiến cô đi tìm cái chết.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn