Theo dân gian và quan niệm tử vi, 49 là năm mà âm dương giao thoa, sức khỏe và vận mệnh dễ biến động, nên ông bà ta thường căn dặn: "Đến tuổi 49, nên tránh dừng chân ở 4 nơi này nếu không muốn gặp dữ nhiều hơn lành." Vậy đó là những nơi nào?
1. Nơi hoang vu, âm khí nặng nề
Người xưa quan niệm rằng ở độ tuổi 49, cơ thể con người bắt đầu suy yếu, dương khí giảm, nếu dừng chân hoặc qua đêm tại những nơi hoang vu, lạnh lẽo như nghĩa trang, đền miếu bỏ hoang, rừng sâu... rất dễ nhiễm âm khí.
-
Lý do: Khi âm khí mạnh, dương khí yếu sẽ khiến người ta dễ bị "nhiễm vía", mệt mỏi, sinh bệnh tật, thậm chí gặp những điều xui rủi bất ngờ.
-
Lời khuyên: Tránh lưu lại những nơi tăm tối, vắng vẻ về đêm, đặc biệt vào tháng 7 âm lịch – thời điểm "cửa âm mở".
2. Nơi tranh chấp, kiện tụng, thị phi

-
Lý do: Đây là năm hạn nên vận trình không ổn định. Nếu dừng chân ở những nơi đang có mâu thuẫn, kiện cáo, sẽ dễ bị vạ lây hoặc trở thành tâm điểm của thị phi.
-
Lời khuyên: Hạn chế can dự vào những chuyện không liên quan, tránh tụ họp nơi bàn chuyện thị phi, giữ miệng để giữ phúc.
3. Nơi đông người xô bồ, tụ tập ăn chơi
Dù đã bước vào tuổi trung niên, không ít người vẫn thích vui chơi, hội hè. Nhưng đến tuổi 49, tổ tiên dặn rằng nên tránh xa những nơi tụ tập ăn chơi, quán bar, vũ trường hay nơi cờ bạc đỏ đen.
-
Lý do: Những nơi này dễ khiến tinh thần tiêu cực, tâm tán loạn, dễ bị lôi kéo vào thói xấu hoặc va chạm gây họa.
-
Lời khuyên: Giữ cho mình sự tĩnh tâm, chọn môi trường lành mạnh, hướng thiện, tu tâm dưỡng tính.
4. Nơi có tang sự, lễ cúng lớn liên quan đến âm phần
Dù muốn chia buồn hay giúp đỡ, người ở tuổi 49 cũng nên cẩn trọng khi tham dự tang lễ hoặc các nghi lễ liên quan đến người đã khuất.
-
Lý do: Tại các nghi lễ như vậy, trường khí âm thường rất mạnh. Người có sức khỏe suy yếu, vận khí kém như tuổi 49 dễ bị ảnh hưởng, sinh tâm lý bất ổn, sức khỏe sa sút.
-
Lời khuyên: Nếu buộc phải tham dự, hãy dùng vật hộ thân như vòng gỗ trầm, vòng đá phong thủy, và đốt hương trừ tà sau khi về nhà.
Tuổi 49 không phải là năm xấu, nhưng là năm “dễ bị động”, cần giữ gìn từ sức khỏe đến tâm trí. Ông bà ta xưa nay đều nói:
“49 chưa qua, 53 chưa tới, hai cửa sinh tử nên người khôn biết tránh.”
Bởi vậy, biết sợ cái xấu không phải yếu đuối mà là sự khôn ngoan để đi đường dài. Tránh xa 4 nơi "lành ít dữ nhiều" kể trên chính là cách để bạn bảo vệ bản thân, vượt qua năm tuổi một cách bình an, nhẹ nhàng.