Tổ tiên nói: Hoa âm không ở nhà dương, hoa nở thì người suy. Đó là hoa gì?

20:05, Chủ nhật 08/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Theo lời dạy của người xưa thì những loại hoa này trồng ở trong nhà sẽ mang năng lượng tiêu cực làm âm khí tăng.

Từ ngàn xưa, ông cha ta đã lưu truyền nhiều lời dạy liên quan đến phong thủy, vận khí và ảnh hưởng của cây cối, hoa cỏ đến đời sống con người. Trong số đó, câu nói “Hoa âm không ở nhà dương, hoa nở thì người suy kiệt” được xem như một lời cảnh báo sâu sắc về việc lựa chọn loại hoa trồng trong nhà. Vậy “hoa âm” là gì? Vì sao lại không nên đặt trong “nhà dương”? Và những loài hoa nào được cho là mang tính âm, khiến gia chủ hao tài, tổn khí?

Hiểu đúng câu nói: Hoa âm – nhà dương – người suy kiệt

Theo triết lý ngũ hành và phong thủy phương Đông, mọi vật đều mang trong mình hai mặt đối lập: âm và dương. Âm là biểu hiện của tĩnh lặng, lạnh lẽo, u ám; dương là đại diện cho sự sống, ánh sáng và chuyển động. Nhà ở của con người vốn là không gian “dương” – nơi sinh sống, sinh hoạt, nơi cần năng lượng tích cực và luân chuyển khí tốt.

“Hoa âm” ở đây chỉ những loài hoa có đặc điểm sinh trưởng trong bóng tối, ưa lạnh, thường nở về đêm, có màu sắc hoặc hương thơm u uất, thậm chí gắn liền với nghĩa trang, mộ phần. Khi mang những loài hoa này vào trong “nhà dương”, tức không gian sinh hoạt thường nhật, có thể gây mất cân bằng năng lượng, tạo nên khí âm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, vận khí của các thành viên trong gia đình.

Không phải loại hoa nào cũng nên trồng ở nhà
Không phải loại hoa nào cũng nên trồng ở nhà

Người xưa tin rằng nếu hoa âm nở rộ trong nhà dương, điều đó báo hiệu khí âm thịnh, dương suy, kéo theo sức khỏe sa sút, công việc trắc trở, dễ sinh bệnh tật hoặc tai họa. Vậy nên mới có câu: “Hoa nở thì người suy kiệt”.

Những loài “hoa âm” không nên trồng trong nhà

Dưới đây là một số loài hoa được xem là mang tính âm, không thích hợp đặt trong không gian sinh sống của con người, đặc biệt là trong phòng ngủ hoặc phòng khách:

1. Hoa đại (hoa sứ)

Hoa đại có mùi thơm nồng, thường được trồng trong chùa hoặc nghĩa trang. Dù hoa đẹp và có nhiều màu sắc, nhưng theo quan niệm dân gian, hoa đại gắn liền với âm khí và người đã khuất. Việc trồng cây hoa đại trong nhà có thể khiến gia chủ cảm thấy nặng nề, mất ngủ, thậm chí dễ gặp vận xui.

Hoa đại mang ý nghĩa gắn liền với đình chùa
Hoa đại mang ý nghĩa gắn liền với đình chùa

2. Hoa bách hợp (hoa loa kèn trắng)

Dù đẹp thanh khiết, nhưng hoa bách hợp lại thường được dùng trong lễ tang ở nhiều nền văn hóa, đặc biệt là phương Tây. Mùi thơm nhẹ nhưng dai dẳng của nó nếu để lâu trong phòng kín có thể gây cảm giác u uất, buồn bã. Vì vậy, nhiều người kiêng đặt hoa bách hợp trong nhà ở.

3. Hoa huệ ta

Hoa huệ có mùi hương rất mạnh, thường nở về đêm và gắn liền với các lễ cúng, đám giỗ. Người ta cho rằng hoa huệ thuộc tính âm, dễ làm tinh thần con người bị ức chế, khó ngủ, thậm chí sinh ra ảo giác nếu tiếp xúc với hương quá lâu.

Hoa huệ thường để thắp hương đám ma
Hoa huệ thường để thắp hương đám ma

4. Hoa phù dung

Hoa phù dung nổi bật với vẻ đẹp rực rỡ buổi sáng nhưng lại nhanh tàn trong ngày – sáng nở tối tàn. Loài hoa này được ví như “hồng nhan bạc phận”, gắn với sự u sầu, chóng phai. Trong phong thủy, hoa phù dung không nên trồng trong nhà vì dễ đem lại cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, làm hao tổn tinh thần người sống.

5. Hoa nhài (trắng)

Hoa nhài có hương thơm rất dễ chịu, nhưng lại thường được sử dụng trong các nghi thức cúng viếng hoặc tẩm liệm ở một số vùng miền. Mặc dù không hoàn toàn bị cấm trồng, nhưng nếu hoa nhài trắng nở rộ trong nhà mà người trong nhà thường xuyên đau yếu, thì nên xem xét lại việc đặt hoa.

Hoa nhài thường dùng trong đám ma
Hoa nhài thường dùng trong đám ma

6. Hoa ly trắng

Hoa ly có ý nghĩa tốt trong ngày cưới, nhưng ly trắng lại là biểu tượng tang lễ ở nhiều quốc gia. Với đặc trưng nở to, mùi hương đậm, hoa ly trắng nếu đặt trong không gian sống sẽ dễ mang đến cảm giác tĩnh lặng quá mức, làm tăng âm khí, nhất là vào ban đêm.

Có nên tránh hoàn toàn những loài “hoa âm”?

Câu trả lời là không cần tuyệt đối kiêng kỵ, nhưng cần đặt đúng vị trí và cân bằng âm dương. Ví dụ:

Nếu yêu thích hoa huệ hay hoa nhài, bạn vẫn có thể trồng ngoài sân vườn, nơi có nhiều ánh nắng và khí lưu thông, tránh để trong phòng ngủ hay phòng kín.

Hoa đại nếu trồng để lấy bóng mát hay làm cảnh ngoài sân, cần kết hợp thêm cây phong thủy mang tính dương như kim ngân, ngọc bích, trúc phú quý…

Nếu trưng hoa bách hợp hay hoa ly trắng vào dịp lễ, nên đảm bảo thời gian ngắn, không để hoa héo úa hoặc rụng cánh trong nhà.

Câu nói “Hoa âm không ở nhà dương, hoa nở thì người suy kiệt” phản ánh quan niệm sâu sắc của ông cha ta trong việc giữ cân bằng khí trong ngôi nhà. Dù không mang tính chất mê tín cực đoan, nhưng đó là lời nhắc nhở người hiện đại nên biết chọn đúng loài hoa, đúng vị trí, đúng thời điểm, để đảm bảo không gian sống luôn hài hòa, vượng khí, đem lại may mắn và sức khỏe cho cả gia đình.

*Thông tin tham khảo chiêm nghiệm

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: