Tổ Tiên nói: 'Tứ quả đại kỵ cúng Thanh Minh, cẩn thận nhà tan cửa nát', 4 loại quả đó là gì?

11:58, Thứ bảy 15/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Vào ngày Thanh Minh, có 4 loại quả không nên cúng kẻo không tốt cho gia chủ.

Tết Thanh minh là một trong những ngày lễ quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam. Ngày lễ thanh minh là dịp để con cháu hướng về cội nguồn và tưởng nhớ những người đã khuất trong gia tộc. Khi đi tảo mộ ngày thanh minh, công việc chính là dọn dẹp sửa sang các phần mộ cho sạch sẽ.

Vào ngày Thanh Minh, gia chủ thường chuẩn bị hoa và quả để mang ra mộ phần. Tuy nhiên có những loại quả kiêng kỵ không nên dùng cúng ngày lễ Thanh Minh, gia chủ cần chú ý.

Tứ quả đại kỵ cúng Thanh Minh là gì?

Tứ quả đại kỵ cúng Thanh Minh là gì?

Hoa quả giả

Hoa quả giả trông rất đẹp và bắt mặt, dễ vệ sinh, nhưng thực sự nó không phù hợp để thắp hương lễ thanh minh. Gia chủ tuyệt đối không dùng hoa quả giả để đi tảo mộ.

Quan niệm từ xưa của Việt cho rằng, thờ cúng hoa quả tươi sẽ mang đến những điều tốt lành nên vô cùng phù hợp để đặt trên bàn thờ. Việc thờ cúng hoa quả giả không thể nào thể hiện được đầy đủ tấm lòng thành kính của bạn đối với bề trên. Thậm chí còn thể hiện sự bất kính với tổ tiên, khiến con cháu không may mắn.

Quả thuộc họ rau

Ngoài ra, gia chủ cũng không nên chọn những loại trái cây thuộc họ rau có vị đắng, chua, cay như me, ớt, khổ qua, thanh trà, khế,… mang ra mộ phần ngày thanh minh. Trước hết, nó thể hiện sự thiếu thành kính, không tôn trọng. Nhắc tới những loại quả này, người ta sẽ ngay lập tức liên tưởng đến những đắng cay và chua chát của cuộc sống. Bởi thế, tốt hơn hết bạn không bao giờ được dùng các quả thuộc họ rau để dâng lên tiên tổ.

Không cung quả thuộc họ rau

Không cung quả thuộc họ rau

Lê cũng là loại quả bạn không nên chọn. Từ “quả lê” trong quả lê đồng âm với từ “li” trong sự chia ly, có nghĩa là chia ly, chia ly. Khi ra mộ thăm người thân, khi đối diện với những người thân đã khuất, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng trong lòng, mà quả lê làm biểu tượng của sự chia ly, việc bày cúng có vẻ hơi ngang ngược. Vì lí do này, lê thường không được chọn làm vật cúng lễ trong các hoạt động hiến tế.

Sầu riêng

Sầu riêng là loại trái cây đắt đỏ và ngon, có câu tục ngữ dân gian “một quả sầu riêng nuôi được ba con gà”. Tuy nhiên, loại trái cây này không nên xuất hiện ở nơi thờ cúng tổ tiên, vì mùi sầu riêng và trái cây này có mùi nặng, lại gai góc đặt ở đó sẽ bị coi là thiếu tôn trọng tổ tiên và cũng sẽ bị người khác chê cười.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo
Từ khóa: thanh minh