Bình hoa có nhiều gai nhọn, hình dáng kỳ dị
Gai nhọn có thể tạo sát khí, ảnh hưởng không tốt đến phong thủy. Khi cắm hoa, hãy loại bỏ gai để tránh năng lượng tiêu cực.
Nếu cành hoa có quá nhiều gai, không nên đặt trong phòng khách hay phòng thờ. Ngoài ra, các bình hoa có hình dáng kỳ dị hoặc nguồn gốc không rõ ràng cũng có thể mang đến năng lượng xấu, không nên sử dụng trong nhà.

Gai nhọn có thể tạo sát khí, ảnh hưởng không tốt đến phong thủy.
Bình hoa giả trên ban thờ
Trong thờ cúng, việc sử dụng đồ giả bị xem là thiếu trang trọng và không thể hiện sự thành kính. Đặc biệt, hoa quả giả có thể làm ảnh hưởng đến sự linh thiêng của không gian thờ tự. Hơn nữa, đồ giả thường bám bụi, gây ảnh hưởng đến trường khí trong nhà, dễ tạo ra xáo trộn và bất ổn trong gia đình.
Bình hoa tươi nhưng nước bị thối
Việc để nước trong bình hoa bị thối sẽ tạo mùi khó chịu, phát sinh vi khuẩn, làm ảnh hưởng đến không khí trong nhà. Để tránh điều này, cần thay nước thường xuyên và loại bỏ hoa héo kịp thời. Đặc biệt, bình hoa trên ban thờ cần được giữ sạch sẽ, tươi mới để đảm bảo không gian thờ cúng luôn thanh tịnh và trang nghiêm.

Việc để nước trong bình hoa bị thối sẽ tạo mùi khó chịu, phát sinh vi khuẩn, làm ảnh hưởng đến không khí trong nhà.
Bình hoa có chứa độc tố
Nhiều loại hoa tuy đẹp nhưng lại chứa độc tố mà ít người biết. Theo phong thủy, những bình hoa này có thể mang đến điềm xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và vận khí gia đình.
Đặc biệt, nếu vô tình ăn phải hoa độc, trẻ nhỏ có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy, nếu trưng bày các loại hoa có độc, cần cảnh báo mọi người để tránh tiếp xúc trực tiếp. Một số loài hoa phổ biến chứa độc tố bao gồm: trạng nguyên, tiên ông, hoa rum, cẩm tú cầu, bỉ ngạn, cà độc dược...
Bình hoa đã tàn, héo
Hoa tươi giúp không gian tràn đầy sinh khí, nhưng khi hoa héo lại mang năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe. Vì vậy, khi hoa bắt đầu tàn, cần thay ngay để giữ cho không gian sống luôn tươi mới và đầy sức sống.