Tống tiền anh trai bị cắt cổ “diệt khẩu”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lợi dụng một số bí mật đời tư không tốt, em trai tống tiền người anh 2 triệu đồng. Anh ruột “đáp trả” bằng 4 nhát dao vào lưng, một vào cổ.

Ngày 23/8, Công an Bình Thuận cho biết, bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ Nguyễn Văn Tâm (SN 1993 tuổi, trú ngụ Gia An, Tánh Linh) cắt cổ em ruột để cướp tài sản. Nạn nhân là Nguyễn Văn Lý (SN 1994).

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 20h ngày 20/8. Lý lấy xe mô tô chở Tâm đến khu vực rẫy cao su tại xã Gia Huynh. 2 anh em dừng xe nói chuyện.

Đôi bên xảy ra mâu thuẫn, Tâm lấy con dao trong người đâm 4 nhát vào lưng và cắt cổ Lý. Để xác em trai nằm đó, Tâm lục lấy chiếc điện thoại di động và xe môtô biển số 86B7-099.69 bỏ trốn.

Mặc dù bị anh trai đâm nhưng Lý chưa chết, cố gắng bò đến xưởng chế biến mủ cao su gần đó để cầu cứu. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu

Nạn nhân bị cắt cổ được đi đi bệnh viện
Nạn nhân bị cắt cổ được đưa đi bệnh viện (ảnh minh họa)

Rạng sáng 21/8, Công an huyện Tánh Linh bắt được Tâm phòng trọ ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Lúc này, hung thủ đang có ý định tự sát.

Tại cơ quan Công an, Tâm đã khai nhận thường xuyên cá độ bóng đá thua tiền và có một số bí mật đời tư không tốt. Em trai biết điều này nên đe dọa, tống tiền. Hôm xảy ra vụ việc, Lý đòi Tâm đưa 2 triệu đồng nếu không sẽ báo cho bạn gái và cha ruột.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT