TQ có thể điều tàu tuần tra siêu trọng đến biển Đông

18:56, Thứ ba 16/04/2013

( PHUNUTODAY ) - un chỉ muốn được yêu thương,..là tin tức thời sự chính ngày 16/4.

(Ảnh nóng) - Trung Quốc chỉ trích chính sách xoay trục của Mỹ, công bố sách trắng quốc phòng, Triều Tiên bất ngờ gửi tối hậu thư cho Hàn Quốc, Kim Jong-un chỉ muốn được yêu thương, ngồi xuống và nói chuyện...là tin tức thời sự chính ngày 16/4.

Mạng tin Sankei ngày 16/4 dẫn nguồn tin Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết tàu Hải tuần 01 với lượng giãn nước 5.418 tấn đã chính thức nhận nhiệm vụ tại thành phố Thượng Hải vào sáng cùng ngày. Hải tuần 01 là tàu có kích cỡ lớn nhất hiện nay của Trung Quốc và cũng là tàu tuần tra hiện đại nhất của nước này được trang bị thêm chức năng cứu hộ. Báo chí Trung Quốc loan tin tàu Hải tuần 01 có khả năng sẽ được điều động đến Biển Đông và vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông.
Mạng tin Sankei ngày 16/4 dẫn nguồn tin Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết tàu Hải tuần 01 với lượng giãn nước 5.418 tấn đã chính thức nhận nhiệm vụ tại thành phố Thượng Hải vào sáng cùng ngày. Hải tuần 01 là tàu có kích cỡ lớn nhất hiện nay của Trung Quốc và cũng là tàu tuần tra hiện đại nhất của nước này được trang bị thêm chức năng cứu hộ. Báo chí Trung Quốc loan tin tàu Hải tuần 01 có khả năng sẽ được điều động đến Biển Đông và vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông.

 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 16/4 công bố báo cáo chỉ trích chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng Washington đang gây thêm bất ổn cho khu vực này bằng việc tăng cường quân sự cho các đồng minh và cử thêm tàu chiến, máy bay, quân đội đến đây. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân (Yang Yujun) cho rằng động thái của Mỹ không phù hợp với lời kêu gọi duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 16/4 công bố báo cáo chỉ trích chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng Washington đang gây thêm bất ổn cho khu vực này bằng việc tăng cường quân sự cho các đồng minh và cử thêm tàu chiến, máy bay, quân đội đến đây. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân (Yang Yujun) cho rằng động thái của Mỹ không phù hợp với lời kêu gọi duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực.

 

Với chính sách xoay trục này, khoảng 60% hạm đội Hải quân của Mỹ sẽ được triển khai ở Thái Bình Dương vào năm 2020. Trong khi đó, Singapore sẽ đón 4 tàu tuần duyên mới từ Mỹ, Indonesia sẽ mua lượng lớn khí tài và tham gia vào các cuộc tập chung với Mỹ còn đồng minh truyền thống của Washington là Philippines cũng sẽ tiếp nhận thêm nhiều binh sỹ Mỹ đến căn cứ ở đây. Tại khu vực Đông Bắc Á, Mỹ cũng liên tục tăng cường hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực an ninh và quân sự.
Với chính sách xoay trục này, khoảng 60% hạm đội Hải quân của Mỹ sẽ được triển khai ở Thái Bình Dương vào năm 2020. Trong khi đó, Singapore sẽ đón 4 tàu tuần duyên mới từ Mỹ, Indonesia sẽ mua lượng lớn khí tài và tham gia vào các cuộc tập chung với Mỹ còn đồng minh truyền thống của Washington là Philippines cũng sẽ tiếp nhận thêm nhiều binh sỹ Mỹ đến căn cứ ở đây. Tại khu vực Đông Bắc Á, Mỹ cũng liên tục tăng cường hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực an ninh và quân sự.

 

Giới truyền thông Trung Quốc ngày 16/4 đưa tin, sáng nay 16/4 Văn phòng Thông tin chính phủ Trung Quốc công bố sách trắng
Giới truyền thông Trung Quốc ngày 16/4 đưa tin, sáng nay 16/4 Văn phòng Thông tin chính phủ Trung Quốc công bố sách trắng "Vận dụng đa dạng hóa lực lượng vũ trang Trung Quốc", trong đó lần đầu tiên công khai phiên hiệu, binh lực 18 tập đoàn quân chủ lực và các quân binh chủng của quân đội nước này.

 

Sách Trắng Quốc phòng của Trung Quốc cũng xác định rằng nước này nước này đang có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và rằng
Sách Trắng Quốc phòng của Trung Quốc cũng xác định rằng nước này nước này đang có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và rằng "một số nước đang tăng cường liên minh và tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực" vì vậy sẽ đặt nhiệm vụ bảo vệ quốc gia lên trên hết. "Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những đe dọa và thách thức về an ninh với số lượng lớn và tính chất phức tạp. ... Quân đội Trung Quốc đặt vấn đề bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia lên trên hết", cuốn tài liệu về Triển khai Đa dạng hóa Các lực lượng vũ trang Trung Quốc, viết.

 

Trong khi đó, bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se hôm 15/4 đã thể hiện sự đánh giá tích cực đối với cam kết của Trung Quốc trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc chống lại Bắc Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của quốc gia này khi nói rằng Bắc Kinh đang làm
Trong khi đó, bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se hôm 15/4 đã thể hiện sự đánh giá tích cực đối với cam kết của Trung Quốc trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc chống lại Bắc Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của quốc gia này khi nói rằng Bắc Kinh đang làm "khá tốt "trong việc giúp đỡ để ngăn cản Bình Nhưỡng.

 

Đây là đánh giá công khai đầu tiên của Ngoại trưởng Yun về vai trò của Trung Quốc trong nỗ lực kiềm chế đồng minh bướng bỉnh của mình khi thế giới đang nín thở theo dõi chặt chẽ những động thái gây căng thẳng tiếp theo của Bắc Triều Tiên và trước các thông tin cho rằng Bắc Kinh sẽ không kiềm chế Bình Nhưỡng vì những lợi ích chiến lược của mình.
Đây là đánh giá công khai đầu tiên của Ngoại trưởng Yun về vai trò của Trung Quốc trong nỗ lực kiềm chế đồng minh bướng bỉnh của mình khi thế giới đang nín thở theo dõi chặt chẽ những động thái gây căng thẳng tiếp theo của Bắc Triều Tiên và trước các thông tin cho rằng Bắc Kinh sẽ không kiềm chế Bình Nhưỡng vì những lợi ích chiến lược của mình.

 

Đài truyền hình YTN Hàn Quốc ngày 16/4 đưa tin, lúc 1 giờ chiều nay giờ địa phương, một chiếc trực thăng quân sự Mỹ đã bị rơi tại khu vực Gangwon-gun gần biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên và phát nổ, rất may 12 người trêm chiếc trực thăng đã kịp thoát hiểm nên không xảy ra thương vong. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là một vùng đồi núi hoang vu gần biên giới với Bắc Triều Tiên. MH-53 là loại trực thăng vũ trang lưỡng thê được biên chế cho hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng. Nguyên nhân vụ nổ trực thăng vẫn đang được điều tra làm rõ.
Đài truyền hình YTN Hàn Quốc ngày 16/4 đưa tin, lúc 1 giờ chiều nay giờ địa phương, một chiếc trực thăng quân sự Mỹ đã bị rơi tại khu vực Gangwon-gun gần biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên và phát nổ, rất may 12 người trêm chiếc trực thăng đã kịp thoát hiểm nên không xảy ra thương vong. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là một vùng đồi núi hoang vu gần biên giới với Bắc Triều Tiên. MH-53 là loại trực thăng vũ trang lưỡng thê được biên chế cho hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng. Nguyên nhân vụ nổ trực thăng vẫn đang được điều tra làm rõ.

 

Trong một diễn biến khác có liên quan  quân đội Triều Tiên hôm 16/4 đã đưa ra
Trong một diễn biến khác có liên quan quân đội Triều Tiên hôm 16/4 đã đưa ra "tối hậu thư" cho Hàn Quốc yêu cầu lời xin lỗi cho "tất cả các hành động thù địch lớn và nhỏ" và cảnh báo sẽ khởi động trả đũa chống lại miền Nam ngay lập tức nếu "các hoạt động chống Triều Tiên còn tiếp diễn".

 

Tối hậu thư gồm 3 điều khoản, trong đó Triều Tiên yêu cầu có lời xin lỗi cho
Tối hậu thư gồm 3 điều khoản, trong đó Triều Tiên yêu cầu có lời xin lỗi cho "mọi hành động thù địch" trong quá khứ và sự thể hiện thực tế của những ý định tốt từ Seoul như một điều kiện để bắt đầu bất kỳ một cuộc thảo luận hay đối thoại nào. Nếu Hàn Quốc thực hiện bất kỳ hành động được coi là "xúc phạm" tới "phẩm giá cao" của Triều Tiên thì sẽ có một "hành động trả đũa ngay lập tức mà không báo trước" nhằm thể hiện sức mạnh quân sự của quốc gia này - yêu cầu thứ 2 trong bức thư cho biết.

 

Tối hậu thư cũng đã bày tỏ sự không hài lòng với các cuộc biểu tình chống Triều Tiên ở trung tâm thành phố Soeul, trong đó đốt các bức chân dung của cố nhà lãnh đạo Kim Jong-il và nhà lãnh đạo Kim Jong-un mà họ coi là biểu tượng của phẩm giá quốc gia, và cho biết đó là hành động
Tối hậu thư cũng đã bày tỏ sự không hài lòng với các cuộc biểu tình chống Triều Tiên ở trung tâm thành phố Soeul, trong đó đốt các bức chân dung của cố nhà lãnh đạo Kim Jong-il và nhà lãnh đạo Kim Jong-un mà họ coi là biểu tượng của phẩm giá quốc gia, và cho biết đó là hành động "tàn bạo và không thể dung thứ".

 

Trong khi đó, tờ Chosun Hàn Quốc ngày 16/4 đưa tin, cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman cho biết ông sẽ đến thăm Bắc Triều Tiên một lần nữa trong tháng Tám tới và dành thời gian nhiều hơn cho vợ chồng nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Khi được hỏi về việc Kim Jong-un đe dọa tấn công nước Mỹ, Rodman nói rằng:
Trong khi đó, tờ Chosun Hàn Quốc ngày 16/4 đưa tin, cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman cho biết ông sẽ đến thăm Bắc Triều Tiên một lần nữa trong tháng Tám tới và dành thời gian nhiều hơn cho vợ chồng nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Khi được hỏi về việc Kim Jong-un đe dọa tấn công nước Mỹ, Rodman nói rằng: "Kim Jong-un chỉ muốn được yêu thương, ông chỉ muốn ngồi xuống và nói chuyện. Đó là tất cả."

 

"Tôi không phải thằng ngốc! Tôi biết những gì Kim Jong-un đang đe dọa và các hoạt động qua sự của Triều Tiên. Tôi hy vọng nó không xảy ra vì Mỹ sẽ hành động để bảo vệ mình và đồng minh. Tôi nghĩ, chúng ta phải nói chuyện với những người muốn làm hại chúng ta, hy vọng họ sẽ không làm vậy", Rodman cho biết thêm.

 

Đài NHK Nhật Bản ngày 16/4 đưa tin, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc và đồng minh cho hay họ vẫn đang duy trì báo động sẵn sàng chiến đấu để có thể đối phó với vụ phóng tên lửa hoặc hoạt động
Đài NHK Nhật Bản ngày 16/4 đưa tin, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc và đồng minh cho hay họ vẫn đang duy trì báo động sẵn sàng chiến đấu để có thể đối phó với vụ phóng tên lửa hoặc hoạt động "gây hấn" khác của Bình Nhưỡng trong khi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn bị Triều Tiên chỉ trích vẫn tiếp diễn đến hết tháng này. Trước đó giới chuyên gia quân sự Seoul cho rằng vụ phóng tên lửa có thể diễn ra vào ngày hôm qua 15/4, ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên ngày thứ Hai qua đi mà Bình Nhưỡng vẫn án binh bất động.

 

Vào 14h45 hôm qua theo giờ địa phương, tại Boston Mỹ đã xảy ra một vụ đáng bom kinh hoàng cuộc thi chạy lâu đời nhất của thời hiện đại có sự tham dự của 27.000 người.
Vào 14h45 hôm qua theo giờ địa phương, tại Boston Mỹ đã xảy ra một vụ đáng bom kinh hoàng cuộc thi chạy lâu đời nhất của thời hiện đại có sự tham dự của 27.000 người.

 

Có ba người thiệt mạng, trong đó có một cậu bé 8 tuổi, CNN đưa tin. Nhiều người khác tại hiện trường cũng bị thương. Theo thông tin từ các bệnh viện, có 140 người đang được điều trị, trong đó ít nhất 17 người ở tình trạng nguy kịch. 8 trẻ em nằm trong số các nạn nhân bị thương. (Tổng hợp từ VOV, VNE, GDVN, Vietnam +)
Có ba người thiệt mạng, trong đó có một cậu bé 8 tuổi, CNN đưa tin. Nhiều người khác tại hiện trường cũng bị thương. Theo thông tin từ các bệnh viện, có 140 người đang được điều trị, trong đó ít nhất 17 người ở tình trạng nguy kịch. 8 trẻ em nằm trong số các nạn nhân bị thương. (Tổng hợp từ VOV, VNE, GDVN, Vietnam +)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc