Trần Bảo Sơn, Vũ Thu Phương không được xét giải Cánh diều

( PHUNUTODAY ) - (PNĐS)- Theo quyết định của Hội điện ảnh sau khi loại "Giao lộ định mệnh" thì hai diễn viên chính là Vũ Thu Phương và Trần Bảo Sơn không được xét giải Cánh diều vàng năm nay.

diễn viên chính là Vũ Thu Phương và Trần Bảo Sơn không được xét giải Cánh diều vàng năm nay. Ngoài ra, hai diễn viên phụ trong phim là Bình Minh và Tăng Bảo Quyên cũng phải bỏ lỡ cơ hội tham gia tranh tài của mình.

Theo lý giải của Hội điện ảnh trên báo Lao động, “Giao lộ định mệnh” được đưa vào danh sách chấm giải nhưng sau đó lại bị loại ra nên không có căn cứ gì để xét giải cho các thành phần tham gia.
 
Đây là điều đáng tiếc đối với các diễn viên cũng như nhiều thành phần tham gia “Giao lộ đinh mệnh” bởi họ đều đã hoàn thành xuất sắc phần việc của mình nhưng lại không có cơ hội được thừa nhận ở giải thưởng của hội nghề nghiệp.
 
d

Chia sẻ về việc không được tham gia tranh giải, diễn viên Trần Bảo Sơn cho biết: "Tôi rất tiếc khi không có cơ hội tranh giải tại giải thưởng quan trọng nhất của hội nghề nghiệp.
 
Hơn nữa, những nỗ lực của cả đoàn làm phim trong suốt quá trình thực hiện chúng tôi hiểu hơn ai hết. Tất cả đều cố gắng, đều tập trung làm tốt nhất phần việc của mình, không chỉ với mong muốn được dự giải mà còn với tâm nguyện làm tốt nhất để bộ phim hoàn hảo khi đến với công chúng”.
 
Cùng chung suy nghĩ đó, Vũ Thu Phương cũng chia sẻ rằng, tất cả đã diễn hết mình và diễn viên không có lỗi trong chuyện này. Dẫu sao đây cũng là điều đáng tiếc cho cả ê kíp làm phim.

Trước đó, dưới sức nóng của dư luận về việc bộ phim Giao lộ định mệnh của đạo diễn Victor Vũ đang nằm trong nghi án “đạo” phim vẫn được chấp nhận dự thi, BTC và BGK của Cánh Diều Vàng đã quyết định chiếu Giao lộ định mệnh cùng với Shattered để đưa ra quyết định.

Sau buổi xem phim tối 4/3, Ban tổ chức đã ra quyết định Giao lộ định mệnh của đạo diễn Victor Vũ không được phép dự Cánh diều vàng 2011 và đưa ra thống nhất về cơ bản, “hồn cốt” của “Giao lộ định mệnh” là giống với “Shattered”, dù đạo diễn Victor Vũ đã “Việt hóa” nhiều tình huống cho hợp với hoàn cảnh VN, thì phim vẫn không đủ điều kiện để phù hợp với tiêu chí đề cao tính sáng tạo nghề nghiệp của giải Cánh diều.

(Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT