Trang điểm kiểu Hàn Quốc đón Giáng sinh

( PHUNUTODAY ) - Trong mùa Giáng sinh này nhưng bạn lại chưa có kiểu trang điểm nào cho thật phù hợp, bạn đừng quá lo, hãy cùng chúng tôi thử cách trang điểm kiểu Hàn Quốc ngay dưới đây nào!

Trang điểm kiểu Hàn Quốc đón Giáng sinh

Bạn luôn thấy những cô nàng Hàn Quốc có những cách trang điểm mà đến bạn còn thu hút thì các chàng sẽ phải làm thế nào? Chúng chúng tôi thực hiện để bạn có thể sánh đôi cùng chàng trong đêm Giáng sinh này nhé!

Trang điểm kiểu Hàn Quốc đón Giáng sinh

Bước 1: Lớp lót nền

Bạn có biết, trang điểm theo phong cách Hàn Quốc đòi hỏi lớp nền đều màu, láng mịn và vẫn trong veo,tôn vinh được làn da căng tràn sức sống.

Bạn cần tạo một lớp nền trang điểm với độ che phủ lý tưởng, lập tức làm sáng da, làm mát nền da nhé!

Bước 2: Đánh phối mắt

+ Bóng mắt nhẹ nhàng: Đánh phấn mắt đều lên mắt, tạo một màu định hình nhẹ nhàng.

5.trang-diem-kieu-Han-quoc-don-giang-sinh-2-phunutoday.vn

 

 + Đường viền sắc sảo: Dùng chì kẻ từ khóe mắt, kẻ từng đoạn ngắn liền nhau đến đuôi mắt.

+ Cuối cùng bạn vẽ nối các đoạn lại thành đường kẻ đều, liền mạch.

Bước 3: Kẻ lông mi

5.trang-diem-kieu-Han-quoc-don-giang-sinh-3-phunutoday.vn

 

Để tạo mi dày mà vẫn tự nhiên, chải mascara theo hình chữ Z hay răng cưa từ giữa hàng mi đến phía cuối mi. Sau đó chải mascara theo hướng thẳng dọc ở phía trên của mi.

Đối với chân mày thẳng và dày:

+ Dùng chì chân mày màu nâu để tạo dáng chân mày

+ Kẻ nhẹ 1 đường từ phía đầu chân mày đến ½ vòng khung chân mày, đánh dấu 1 điểm tại đó

+ Đánh dấu thêm 1 điểm khác mày, nối tại đuôi chân các điểm với nhau tạo thành một đường thẳng.

+ Cuối cùng bạn dùng chì tô phủ đều hết khuôn chân mày để tạo dáng thẳng và dày.

Bước 4: Đánh má hồng

Khi đánh má hồng, bạn cần đánh cao hơn mũi và nẳm ngoài vùng mắt, vì nếu ta đánh má hồng thấp hơn đường mũi sẽ tạo cảm giác như đang bị cháy nắng.

 Đối với những bạn chưa tự tin vào “kĩ năng” đánh má hồng của mình, hãy dùng BB cushion phủ thêm một lớp mỏng lên phần má hồng để tạo hiệu ứng gương mặt ửng đỏ tự nhiên.

Bước 5: Đánh khối mặt

+ Đầu tiên bạn đo 1 đường chéo từ phía rái tai đến cằm, dùng cọ đánh vào hướng vừa đo để tạo dáng V-line

5.trang-diem-kieu-Han-quoc-don-giang-sinh-4-phunutoday.vn

 

+Sau đó bạn dùng cọ phủ phấn vào dọc 2 bên sống mũi, kéo từ đầu chân mày đi xuống

+ Cuối cùng bạn đánh phấn theo đường chữ V nhỏ ở đầu mũi để tạo cho ra cảm giác mũi cao hơn.

Bước 6: Đánh son môi

+ Bạn dùng cọ đánh đều son vào phía bên trong môi 

6.huong-dan-cach-trang-diem-kieu-trong-suot-di-choi-giang-sinh-2-phunutoday.vn

 

+ Dùng cọ mút để tán đều màu son, đem lại hiệu ứng vòng môi ngoài mịn màng còn vòng môi trong sáng bóng rực rỡ.

Hướng dẫn cách trang điểm mắt kiểu Hàn Quốc

Chọn màu mắt:

+ Bạn cần chọn bóng mắt màu nâu nhạt, đánh lên toàn bộ bầu mắt trên và kẻ theo các vạch trắng được đánh dấu.

5.trang-diem-kieu-Han-quoc-don-giang-sinh-5-phunutoday.vn

 

+ Tiếp theo, bạn đánh lớp màu nâu đậm hơn theo đường viền trắng. Sau đó, dùng một ngón tay trái vén mắt lên, ngón bên tay phải dùng chì kẻ mắt màu đen vẽ sát chân mi theo chấm trắng đánh dấu trên hình.

+ Tiếp đó, bạn dùng phấn mắt màu đen vẽ sát mi mắt. Bạn phải vẽ đường to hơn và kéo dài về phía đuôi mắt. Tiếp theo, sử dụng phấn bóng mắt màu ngọc trai đánh đều lên giữa bầu mắt theo hình mặt trăng khuyết.

5.trang-diem-kieu-Han-quoc-don-giang-sinh-6-phunutoday.vn

 

+ Cuối cùng, để giúp hoàn thiện đôi mắt dùng kẹp mi và mascara chải cho mi cong.

Sử dụng mi giả:

+ Bạn có biết, gắn mi giả cũng là một nghệ thuật. Bạn không nên dung nguyên hàng mi giả mà chỉ dùng từng sợi mi giả để tạo nét tự nhiên cho đôi mắt.

+ Bạn cần chọn mi giả có độ dài phù hợp với mi thật sẽ tốt hơn.

6.huong-dan-cach-trang-diem-kieu-trong-suot-di-choi-giang-sinh-1-phunutoday.vn

 

+ Trước khi dán mi giả bạn nên bấm cho mi cong. Khi dán mi thì cố gắng dán cho mi giả bị dìm trong hàng mi thật, như thế mi sẽ đều và tự nhiên hơn.

Lưu ý:

+ Bạn không nên dán hết hàng mi sẽ trông thiếu tự nhiên và không đẹp. Chỉ nên dán 2/3 mi và chừa 1/3 phần mi đầu.

+ Khi dán mi, bạn cần phải cẩn thận đừng để ra nước mắt, nếu không sẽ bị hỏng hàng mi vừa dán. Sau đó chỉ cần chải mascara là xong.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn